Phe nổi dậy "tung đòn" mới, quyết chiến với Assad

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2013 | 1:42:23 PM

Liên minh Quốc gia Syria (SNC) hôm qua 13/8) tuyên bố, đây là thời điểm thích hợp và chín muồi để lực lượng này thiết lập một “Quân đội Quốc gia Thống nhất” bên trong lãnh thổ Syria. Đây được xem là bước đi mới thể hiện quyết tâm của phe nổi dậy Syria trong việc đạt được mục tiêu lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phe nổi dậy Syria đang loay hoay tìm cách lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.
Phe nổi dậy Syria đang loay hoay tìm cách lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

SNC là một nhóm đối lập Syria đang sống lưu vong ở nước ngoài. Liên minh này được sự hậu thuẫn của các nước Ả-rập và phương Tây. Đến nay, đã có rất nhiều nước ở phương Tây và trong khu vực công nhận Liên minh Quốc gia Syria là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria. Những sự giúp đỡ mà phương Tây và các nước Ả-rập cung cấp cho phe nổi dậy đều thông qua SNC.

Liên minh Quốc gia Syria cho rằng, việc các chiến binh Hezbollah ồ ạt đổ vào Syria để hậu thuẫn cho quân đội của Tổng thống Assad đã làm thay đổi hẳn cán cân quyền lực ở Syria. Lực lượng Hezbollah ở Li-băng được cho là đã tràn vào Syria từ cách đây nhiều tháng và đang trở thành một trong những lực lượng chiến đấu dũng mãnh nhất trong phe của chính quyền Assad. Sự hiện diện của nhóm chiến binh trên đã giúp quân đội Syria liên tiếp giành được những thắng lợi lớn, đẩy phe nổi dậy vào tình thế mỗi lúc một khó khăn hơn.

"Tình hình đang diễn ra theo chiều hướng như vậy và SNC cuối cùng đã có thể bàn bạc chi tiết cũng như lựa chọn một cái tên thích hợp cho một lực lượng quân đội thống nhất”, người đứng đầu văn phòng báo chí của SNC – ông Khalid Saleh cho biết tại một cuộc họp báo ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua.

"Tuy nhiên, việc thiết lập một quân đội đòi hỏi sự ủng hộ to lớn về mặt tài chính”, ông Saleh cho hay đồng thời nói thêm rằng, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria – ông Ahmed al-Jarba đã đưa vấn đề này ra thảo luận tại nhiều nước khác nhau mà ông đang đến thăm. Rõ ràng, giới lãnh đạo phe nổi dậy đang đi kêu gọi sự ủng hộ về mặt tài chính để giúp họ xây dựng một lực lượng quân đội hùng hậu có thể đánh bại quân đội trung thành với Tổng thống Assad.

Các nhà hoạt động đối lập của Syria, trong đó có các thành viên của SNC, đã phác thảo ra một lộ trình nhằm đạt được sự hòa giải dân tộc và công lý cho “tất cả các nạn nhân Syria”, tuyên bố của SNC cho biết thêm.

Lộ trình trên yêu cầu giải trừ vũ khí, tái cấu trúc lại các lực lượng an ninh của Syria nhằm loại bỏ tận gốc “những quan chức tham nhũng” và thậm chí còn đặt ra các kế hoạch để thiết lập một hệ thống chính trị cho Syria sau sự sụp đổ của chính quyền hiện nay.

Nhóm đưa ra lộ trình trên bao gồm 300 nhà hoạt động, luật sự và các thành viên của SNC cũng như Hội đồng Quốc gia Syria.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Ngày 13/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới Pakistan, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới quốc gia Nam Á này để thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà về những vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng như quản lý thảm họa, giáo dục, hòa bình... và đặc biệt là căng thẳng gần đây giữa Pakistan và Ấn Độ.

Nhiều sản phẩm sữa New Zealand được bày bán tại thị trường Trung Quốc.

Ngày 13.8, Thủ tướng New Zealand John Key khẳng định ông sẽ tới Trung Quốc vào cuối năm nay để xin lỗi người tiêu dùng nước này về vụ bê bối sữa nhiễm vi khuẩn gây liệt cơ của Hãng sữa Fonterra.

Từ năm 2009, nhóm Boko Haram đã giết chết hàng nghìn dân thường ở miền bắc Nigeria.

Ngày 12-8, các quan chức Nigeria cho biết, trong khi đang cầu nguyện tại một nhà thờ ở một thị trấn thuộc bang Borno, đã có ít nhất 44 tín đồ đã bị các tay súng cực đoan bắn chết. Ngoài ra, 12 người khác cũng đã bị giết hại tại thị trấn Ngom ở gần thủ phủ bang Maiduguri.

10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 6 đối tác khu vực gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ (ASEAN+6) sẽ nhóm họp cấp Bộ trưởng tại Brunei vào ngày 20-22/8 tới để thảo luận và đưa ra định hướng chính trị cho tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán sắp tới tiến triển tốt hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục