Hôm nay (17/3), phái đoàn Liên minh châu Âu sẽ làm việc với chính phủ Ai Cập, đồng thời công bố gói tài chính viện trợ trị giá 7,4 tỷ euro, tương đương hơn 8 tỷ USD nhằm mục đích củng cố nền kinh tế của nước này trước hậu quả của hai cuộc xung đột ở Dải Gaza và Sudan.
Các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Nga, khi cuộc bầu cử tổng thống Nga bước sang ngày thứ 2.
Làn sóng bác sĩ đình công tại Hàn Quốc có nguy cơ lan rộng, khi hãng tin CNA ngày 16-3 dẫn phát ngôn của các bác sĩ cao cấp Hàn Quốc cho biết, họ sẽ từ chức bắt đầu từ ngày 25-3.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Berlin, Đức để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan.
Bà Inna Khavzu - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử khu vực 2170, Moscow - cho biết cử tri đi bầu rất tích cực trong buổi sáng 15/3.
Người dân Nga hôm nay bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong ba ngày 15-17/3, chọn ra lãnh đạo sẽ dẫn dắt đất nước trong 6 năm tới.
EU quyết định viện trợ quân sự 5 tỉ euro cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang gặp khó khăn trên chiến trường do tình trạng thiếu đạn dược.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả lệnh cấm TikTok - nếu được thực hiện - của Mỹ sẽ bị coi là "hành vi bắt nạt" và có thể phản tác dụng.
Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã chỉ đạo cuộc thao diễn quân sự có sự tham gia của các đơn vị xe tăng hôm 13.3, theo Đài KCNA hôm 14.3.
Đề xuất của EP đặt ra các nghĩa vụ mới đối với lĩnh vực dệt may nhằm buộc các công ty có sản phẩm dệt may bán ra thị trường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của sản phẩm.
Ngày 14-3, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi cử tri, bao gồm ở cả những vùng bị sáp nhập của Ukraine, đoàn kết trong việc xác định tương lai của nước Nga bằng cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần này.
Nổ lớn do rò rỉ khí gas ở Hà Bắc khiến hai người thiệt mạng, 26 người bị thương, hai tòa nhà bị sập và nhiều công trình hư hại nghiêm trọng.
Tổng thống Putin cho biết Nga hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng ở thời điểm hiện tại Moskva không vội vàng phải làm vậy.
Nguồn tin chính phủ Philippines ngày 12/3 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa sẽ thăm Manila (Philippines) vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ quốc phòng và kinh tế trước thềm Hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Mỹ vào tháng tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận đủ số phiếu đại biểu để nhận được đề cử đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.
Tổng thống Romania Iohannis tuyên bố tranh cử khi nội bộ NATO xuất hiện xu hướng ủng hộ ứng viên từ Đông Âu.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry chấp nhận từ chức sau nhiều tuần các băng đảng trên quốc đảo phát động chiến dịch bạo lực để tìm cách hạ bệ ông.
Ukraine, Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều đã lên tiếng về lời kêu gọi Kiev “dũng cảm giương cờ trắng và đàm phán” của Giáo hoàng Francis.
Theo hãng nghiên cứu EIU, căng thẳng tại Biển Đỏ có thể làm giảm tốc tăng trưởng kinh tế của châu Á, đồng thời thổi bùng lạm phát tại đây.
Ngày 11/3 - ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan linh thiêng của các tín đồ Hồi giáo, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tiến hành đợt thả hàng viện trợ nhân đạo mới xuống khu vực phía Bắc Gaza.
Moscow cho rằng, lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột là thông điệp gửi đến các đồng minh của Ukraine ở phương Tây.
Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo đình chỉ giấy phép cho khoảng 5.000 bác sĩ không tuân theo lệnh quay trở lại làm việc để phản đối kế hoạch tăng số sinh viên y.
Hạ viện Ai Cập ngày 10/3 thông báo Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 vào ngày 2/4 tại trụ sở Quốc hội Ai Cập ở Thủ đô hành chính mới (NAC).
Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Libya, ông Abdoulaye Bathily, đã nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thực thi luật bầu cử và thành lập chính phủ thống nhất để mở đường cho các cuộc bỏ phiếu vốn được chờ đợi lâu nay ở quốc gia Bắc Phi này.