Thứ tư, 24/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Thế giới

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị.
Thứ sáu, 6/6/2014 | 1:44:48 PM

Cuối giờ chiều 5/6, theo giờ địa phương, tại thủ đô Paris (CH Pháp), đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ 24.

Ảnh minh họa.
Thứ sáu, 6/6/2014 | 1:42:22 PM

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 5/6, tại lễ phát động sáng kiến “Thập kỷ năng lượng bền vững cho tất cả” (SE4ALL), Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định các dịch vụ năng lượng hiện đại là nguồn gốc mang lại những cơ hội thay đổi sâu sắc cuộc sống của con người.

Phiên họp thượng đỉnh của G7 tại Brussels ngày 5-6.
Thứ sáu, 6/6/2014 | 1:32:53 PM

Cuộc họp thượng đỉnh của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Brussels (Bỉ - thay cho Sochi, Nga) ngày 4 và 5-6 đã nóng lên với tình hình biển Đông, biển Hoa Đông và Ukraine.

Chính biến Ukraine khiến hàng ngàn người nước này sang Nga tị nạn
Thứ sáu, 6/6/2014 | 7:52:03 AM

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Medvedev cho biết, những người tị nạn Ukraine “hoang mang và sợ hãi”.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Thứ sáu, 6/6/2014 | 7:42:35 AM

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 5/6 đã thành lập một ủy ban điều tra tài sản của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số cựu bộ trưởng liên quan tới chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi ở nước này.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Kirkuk.
Thứ sáu, 6/6/2014 | 7:35:49 AM

Cảnh sát Iraq cho biết, 17 người đã thiệt mạng, 53 người bị thương trong các vụ đánh bom trên khắp nước này trong ngày 4/6.

Những tuabin gió tại vịnh Bangui, tỉnh Ilocos Norte, miền Bắc Phillipines.
Thứ năm, 5/6/2014 | 1:56:47 PM

Thêm 95 quốc gia đang phát triển thông qua các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong năm 2013.

Bắn pháo hoa đón chào năm mới 2014 tại Vilnius, Litva ngày 1/1/2014.
Thứ năm, 5/6/2014 | 1:48:28 PM

Cộng hòa Litva đã vượt qua trở ngại chính trong lộ trình gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), mở đường để quốc gia vùng Baltic này trở thành thành viên thứ 19 của Eurozone vào năm 2015.

Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko (trái) có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/5.
Thứ năm, 5/6/2014 | 1:40:14 PM

Tổng thống đắc cử Ukraine Poroshenko ngày 4/6 tuyên bố, ông ủng hộ các giải pháp hòa bình ở khu vực miền Đông bất ổn ở nước này, đồng thời từ chối áp đặt tình trạng thiết quân luật ở đây.

Thứ năm, 5/6/2014 | 7:50:56 AM

Chính phủ Ukraine sử dụng vũ lực chống lại dân thường và thực hiện các hành động bạo lực tại nhiều khu vực trên đất nước.

Ông Bashar al-Assad đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Syria với 88,7% số phiếu ủng hộ.
Thứ năm, 5/6/2014 | 7:27:12 AM

Hãng tin chính thức Sana ngày 4/6 dẫn thông báo của Chủ tịch Quốc hội Syria Mohammad Lahham cho biết ông Bashar al-Assad đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này hôm 3/6 vừa qua với 88,7% số phiếu ủng hộ và tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ kéo dài 7 năm.

Tổng thống Nga Putin (thứ hai từ trái sang) tại cuộc họp G8 năm ngoái.
Thứ tư, 4/6/2014 | 2:18:23 PM

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hôm nay họp thượng đỉnh mà không có sự tham gia của Nga lần đầu tiên trong 17 năm, bàn về mối quan hệ với Moscow sau những bất ổn ở Ukraine.

Thứ tư, 4/6/2014 | 2:04:44 PM

Ukraine vừa cảnh báo sẽ kiện Nga nếu cả hai bên không đạt được một thỏa thuận chung về giá khí đốt tự nhiên.

Hiện trường vụ nổ mỏ than tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc tháng 9/2012.
Thứ tư, 4/6/2014 | 1:55:14 PM

Tân Hoa xã ngày 4/6 cho biết 22 công nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ than ở miền Tây Nam Trung Quốc.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen.
Thứ tư, 4/6/2014 | 7:58:24 AM

Hôm 3/6, các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO đã nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine với nghị trình hàng đầu là bàn về cách thức phản ứng lâu dài với các thách thức an ninh mới, xuất hiện từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ vận động lên án TQ tại hội nghị G7.
Thứ tư, 4/6/2014 | 7:56:03 AM

Hội nghị các nước G7 sẽ thảo luận tình hình biển Đông và nhiều khả năng ra tuyên bố về các hành vi gây hấn của Trung Quốc.

Ủy ban bầu cử Tổng thống công bố kết quả bầu cử
Thứ tư, 4/6/2014 | 7:45:47 AM

Ứng cử viên Abdel Fatah En Sisi - cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã giành thắng lợi áp đảo.

Thứ ba, 3/6/2014 | 1:58:39 PM

Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 2-6 đã rời Washington, bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày tới 3 quốc gia châu Âu gồm Ba Lan, Bỉ và Pháp. Đây là chuyến thăm châu Âu lần thứ hai của ông chủ Nhà Trắng trong năm 2014.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin.
Thứ ba, 3/6/2014 | 1:49:51 PM

Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraina lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin cho biết.

Chân dung Tổng thống Bashar Assad treo trên một tòa nhà ở thủ đô Damscus ngày 4/5.
Thứ ba, 3/6/2014 | 1:45:45 PM

Theo AFP/Reuters, vào 7 giờ sáng (4 giờ GMT) ngày 3/6, hơn 15 triệu cử tri Syria đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/5, tại London (Anh).
Thứ ba, 3/6/2014 | 1:41:57 PM

Chính phủ Mỹ đã khẳng định sẽ hợp tác và duy trì viện trợ cho chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Palestine, song cũng cảnh báo sẽ tiếp tục đánh giá các chính sách của tân chính quyền Palestine.

Thứ ba, 3/6/2014 | 1:34:12 PM

Khi xảy ra tai nạn, do xe ô tô sử dụng khí hoá lỏng (LPG) nên sau khi va chạm đã bốc cháy. Hiện đã xác định đựơc danh sách 12 nạn nhân người Việt Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.
Thứ ba, 3/6/2014 | 8:06:08 AM

Cảnh sát Thái Lan đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng 2.6, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân.

Vua Tây Ban Nha Juan Carlos.
Thứ ba, 3/6/2014 | 7:38:52 AM

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm 2/6 thông báo, Vua Juan Carlos đã tuyên bố thoái vị sau gần 40 năm trị vì, truyền ngôi lại cho Thái tử Felipe de Borbon, 46 tuổi.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu.
Thứ ba, 3/6/2014 | 7:35:00 AM

The Straits Times - nhật báo hàng đầu của Singapore, nhận định rằng các phiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á IISS (hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 được tổ chức tại Đảo quốc Sư tử, từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 là "nóng" nhất trong lịch sử 13 năm của hội nghị này.