Một nguyên nhân làm số người chết tăng cao là do tình trạng xây dựng bữa bãi, không có quy hoạch, gây lở đất nhiều hơn.
Vụ kiện tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc đã chính thức bắt đầu ở The Hague - Hà Lan, theo Bộ Ngoại giao Philippines hôm 16/7.
Phần lớn lượng ống hút bằng nhựa bán trên thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) thường được làm từ vật liệu tái chế, chứa chất độc có thể hòa tan vào nước uống gây ra nhiều bệnh, trong đó có ung thư.
Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức xin lỗi Bolivia sau sự cố với chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Morales khi bay qua không phận nước này
Ngày 16/7, nội các lâm thời của Ai Cập vốn được quân đội hậu thuẫn đã tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ diễn ra hai tuần sau khi quân đội lật đổ Tổng thống dân bầu Mohamed Morsi để thỏa mãn sức ép từ làn sóng biểu tình rộng khắp cả nước.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc hôm nay 16.7 thông báo kế hoạch cấm sản xuất, nhập khẩu đèn sợi tóc hay còn gọi bóng đèn tròn nhằm thay thế loại thiết bị kém hiệu quả này bằng loại bóng đèn khác.
Cả hai nước cùng bác bỏ nghị quyết này và từ chối công nhận các vụ thử tên lửa của Iran là vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ.
Phe đối lập Syria đã hoàn toàn tan rã, không ai kiểm soát các hoạt động của chiến binh - nhà Đông phương học người Nga Vyacheslav Matuzov tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn với đài Tiếng nói nước Nga.
Ngày 16/7, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc đang tiếp tục tạo sức ép lên triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế Châu Á đang phát triển.
Theo AFP, ngày 15/7, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội với phe nổi dậy ở miền Đông nước này đã khiến ít nhất 130 người thiệt mạng, trong đó có 10 binh sỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giám sát giai đoạn cuối của cuộc tập trận đột xuất quy mô lớn đang diễn ra tại vùng Viễn Đông của nước này, điện Kremlin ngày 15/7 cho hay.
Chính quyền địa phương vẫn chưa đưa những người mất tích này vào danh sách những người bị thiệt mạng.
Nhật Bản có kế hoạch quốc hữu hóa khoảng 400 hòn đảo xa, vô chủ trong vùng biển nước này nhằm tăng cường các tuyên bố chủ quyền, giữa lúc tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia láng giềng đang căng thẳng.
1.500 người hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài sau khi xảy ra vụ ẩu đả đã khiến hơn chục người thiệt mạng.
Truyền thông nhà nước Syria hôm qua (14/7) đưa tin, quân đội nước này đã phát hiện được thêm các chất hóa học nguy hiểm bên trong một nhà máy ở Joubar, khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Đây được cho là những chất hóa học được lực lượng nổi dậy có vũ trang sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học.
Lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc đối lập của Ai Cập Mohamed ElBaradei hôm 14/7 đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống lâm thời phụ trách quan hệ đối ngoại của nước này.
Bão Soulik khi đổ bộ vào Đài Loan cũng đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn trăm người bị thương.
Tổ chức Anh em Hồi giáo đã kêu gọi người dân Ai Cập tiếp tục biểu tình trên quy mô toàn quốc để thể hiện sự ủng hộ đối với ông Mohamed Morsi.
Thông tin từ công ty đường sắt quốc gia Pháp cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn tàu hỏa làm 6 người thiệt mạng tại phía Nam Paris là do sự cố với đường ray, khiến tàu trật bánh.
Ngày 12-7, BBC đưa tin, thủ đô Cairo tiếp tục xảy ra biểu tình khi những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tiến hành biểu tình trong ngày thứ sáu đầu tiên của tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.
Chiều qua theo giờ địa phương, một đoàn tàu hỏa chở theo 350 người đã gặp nạn tại khu vực phía Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 7 người thiệt mạng. Thông tin vừa được chính quyền địa phương xác nhận.
Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos I ngày 11/7 đã chủ trì phiên họp thành lập Hội đồng an ninh quốc gia - cơ quan có trách nhiệm điều phối tất cả các bộ, ngành trong việc tìm kiếm và đề xuất những giải pháp thích hợp ứng phó với những thách thức đang biến đổi nhanh chóng đối với an ninh của Tây Ban Nha.
Khoảng 200 tù nhân trốn thoát khỏi một nhà tù ở thành phố Medan trên đảo Sumatra – Indonesia sau cuộc bạo loạn tối 11-7.
Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản hôm 11/7 cho biết, nhiều khả năng nước nhiễm phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima số 1 đang tiếp tục bị rò rỉ ra Thái Bình Dương.