Ngày 2/4, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa năm 2007.
Truyền thông Trung Quốc cho biết trung tâm thương mại của nước này là thành phố Thượng Hải đang tăng cường kiểm tra, giám sát y tế sau khi một loại virus cúm gia cầm mới đã làm hai người dân nơi đây tử vong.
Ngày 1-4, Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã chỉ trích việc Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân, đồng thời, Tokyo đang tìm cách thu thập "toàn bộ thông tin" và đặt trong tình trạng "cảnh giác cao độ" về các động thái của Triều Tiên.
Ngày 1-4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cam kết sẽ “đáp trả mạnh mẽ” bất kỳ hành vi khiêu khích nào của CHDCND Triều Tiên.
Chính phủ Philippines đang chuẩn bị phương án sơ tán hơn 40.000 công dân nước này tại Hàn Quốc trong trường hợp “tình trạng chiến tranh” do CHDCND Triều Tiên tuyên bố leo thang hơn nữa, theo Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm nay, 1.4.
Ngày 31/3, Triều Tiên đã tiến hành phiên họp toàn thể của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố cuộc họp đã thông qua một chiến lược mới, theo đó tiến hành đồng thời hai mục tiêu phát triển kinh tế và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân.
Một người chết và 3 người khác bị thương trong một sự cố xảy ra tại một nhà máy điện hạt nhân ở bang Arkansas, Mỹ. Vụ tai nạn xảy ra sáng 31/3 (tối qua theo giờ Việt Nam) khi một nhóm công nhân đang vận chuyển một máy phát điện ra khỏi khu vực lắp đặt turbine trong nhà máy.
Động thái bán chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài có thể khiến những người có tài khoản trên 100.000 euro sẽ bị đánh thuế đến 60%.
Theo Reuters, các vụ đâm xe xảy ra lúc 13g15 (giờ Mỹ) ngày 31-3 tại khu vực của núi Fancy Gap ở biên giới bang Virginia - Bắc Carolina (Mỹ). Khi đó, sương mù phủ kín đường cao tốc I-77.
Ngày 31/3, trong thông điệp lễ Phục sinh đầu tiên của mình, Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình khắp thế giới, đặc biệt ở Trung Đông, châu Á, châu Phi.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc ngày hôm qua khiến 83 người bị vùi lấp. Hơn 1.000 cảnh sát, lực lượng cứu hộ và các bác sỹ đã được điều đến hiện trường.
Các vụ tấn công ở Thủ đô Baghdad và thành phố Kirkuk làm 19 người thiệt mạng, khoảng 130 người bị thương.
Hãng AP ngày 29-3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Tướng Philip Breedlove (Tư lệnh các lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi) làm Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu kiêm Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Sức mạnh của Liên minh Mỹ - Hàn sẽ vẫn là chìa khóa duy trì sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo của liên minh trung tả Italy Pier Luigi Bersani đã thất bại trong việc thành lập chính phủ mới.
Theo nghị quyết mới được thông qua, một Lữ đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ được triển khai tại Congo.
Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 28/3 cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hiệu quả, trong đó có cả sử dụng vũ lực, để ngăn chặn tình trạng xung đột đang có nguy cơ lan rộng giữa cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo ở nước này.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 28/3, Công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động Koryolink cho biết Triều Tiên đã hạn chế dịch vụ mạng di động 3G đối với các du khách "dài hạn" và người nước ngoài ở Triều Tiên.
Tình trạng mất điện, gián đoạn giao thông và giảm thân nhiệt của người và vật đã ảnh hưởng đến rất nhiều nước, từ Anh tới Nga. Các nhà dự báo thời tiết khuyến cáo đợt lạnh này có thể kéo dài nhiều ngày nữa. Tình trạng mất điện, gián đoạn giao thông và giảm thân nhiệt của người và vật đã ảnh hưởng đến rất nhiều nước, từ Anh tới Nga. Các nhà dự báo thời tiết khuyến cáo đợt lạnh này có thể kéo dài nhiều ngày nữa.
Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) của Ecuador ngày 27/3 tuyên bố đương kim Tổng thống theo đường lối cánh tả Rafael Correa chính thức tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 17/2 vừa qua.
Ngày 27-3, Tổng thống Gruzia Mikhael Saakashvili đã ký sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội nước này thông qua ngày 25-3 nhằm giới hạn quyền hạn của tổng thống.
Ngày 27/3, Triều Tiên tuyên bố đã cắt đứt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc, việc này dẫn đến tất cả các mối liên lạc trực tiếp liên chính phủ và quân sự bị ngưng trệ. Một động thái được cho là sẽ đẩy thêm căng thẳng giữa hai bên.
Cuộc đối thoại dân tộc là một trong 6 điểm trong kế hoạch hòa bình mà ông Bashar Assad đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản ngày 27/3 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch kéo dài lệnh cấm vận chống Triều Tiên thêm hai năm kể từ tháng 4 năm nay sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 vừa qua.