Thứ năm, 25/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Thế giới

Thứ năm, 2/6/2011 | 8:20:06 AM

Tờ Guardian hôm 1/6 dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp Đức Robert Kloos phát biểu trước Hội nghị Nông nghiệp EU ở Hungary rằng: “Đức thừa nhận dưa chuột Tây Ban Nha không phải là nguyên nhân dịch bệnh”.

Đảo đá lớn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.
Thứ năm, 2/6/2011 | 7:59:00 AM

Hội thảo quốc tế "Triển vọng hợp tác, những vấn đề hội tụ và động lực ở biển Đông" tại Jakarta (Indonesia), kết thúc chiều 31/5, đã ra Tuyên bố Jakarta.

Bộ trưởng Dầu mỏ Libya, Shukri Ghanem.
Thứ năm, 2/6/2011 | 7:55:02 AM

Phát biểu với hãng thông tấn ANSA ngày 1/6, Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Shukri Ghanem cho biết ông đã rời bỏ nước này để tham gia phong trào nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi "nhằm đấu tranh vì một quốc gia dân chủ".

Đoàn xe chở Mladic đến nhà tù được bảo vệ chặt chẽ và hộ tống cả từ trên không
Thứ tư, 1/6/2011 | 2:29:59 PM

Tội phạm chiến tranh người Serbia bị truy nã trong một thời gian dài vừa bị bắt giữ tuần trước, Ratko Mladic, đã đến The Hague, Hà Lan, ngày 31-5. >>>Cựu tướng lĩnh Serbia bị bắt sau 10 năm lẩn trốn

Thứ tư, 1/6/2011 | 2:10:26 PM

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, đã đến Tripoli ngày 30-5 và gặp nhà lãnh đạo Gaddafi, ông này tuyên bố các cuộc không kích của NATO đã làm ảnh hưởng đến trung gian hòa giải của châu Phi ở Libya.

Máy bay của hãng United Airlines.
Thứ tư, 1/6/2011 | 1:56:30 PM

Phi cơ của hãng United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Washington-Dulles, với sự hộ tống của hai chiến đấu cơ F-16, sau khi có vụ ẩu đả giữa các hành khách trên khoang.

Dạy nghề cho lao động nông thôn.
Thứ tư, 1/6/2011 | 1:48:14 PM

Chiều 31/5, tại khóa họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, chuyên gia độc lập về nhân quyền và đói nghèo cùng cực, bà Maria Carmona, đã hoan nghênh những bước tiến đầy ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo trong bản báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tháng 8/2010.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Thứ ba, 31/5/2011 | 2:12:11 PM

CHDCND Triều Tiên ngày 30-5 khẳng định nước này sẽ “không bao giờ thỏa hiệp” với Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Thứ ba, 31/5/2011 | 2:05:33 PM

Chính phủ Trung Quốc ngày 30-5 đã ban hành một thông báo chung về sức khỏe, trong đó có lệnh cấm sử dụng chất Bisphenol A (BPA) để sản xuất bình sữa cho trẻ em.

Dưa chuột bán ở chợ El Alquian thuộc khu vực Almeria ở miền đông nam Tây Ban Nha ngày 29-5.
Thứ ba, 31/5/2011 | 2:00:13 PM

Nỗi lo mang tên dưa chuột bùng phát đầu tiên ở miền bắc Đức đã lan ra khắp châu Âu, làm cả ngàn người nhiễm bệnh, trong đó 319 người bị suy thận nặng, 11 người đã thiệt mạng.

Binh sỹ Campuchia tại khu vực đền Preah Vihear.
Thứ ba, 31/5/2011 | 8:37:42 AM

Ngày 31/5, đại diện hai nước sẽ có phiên giải trình thứ hai với thời lượng 60 phút.

Khu vực tỉnh Miyagi (Nhật Bản) vừa trải qua động đất khủng khiếp lại đang đối mặt với đợt mưa lớn.
Thứ ba, 31/5/2011 | 8:29:59 AM

Ngày 30-5, một trận động đất mạnh 6,3 độ richte đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, song không gây thiệt hại và không có nguy cơ gây sóng thần.

Nhân viên TEPCO làm việc trong Nhà máy Fukushima số 1.
Thứ ba, 31/5/2011 | 8:15:40 AM

Ngày 30/5, Đức trở thành quốc gia công nghiệp đầu tiên trên thế giới quyết định cắt đứt hoàn toàn với điện hạt nhân, vốn đáp ứng 22% nhu cầu năng lượng cho nước này.

Ông Gaddafi xuất hiện trên truyền hình Libya cùng Tổng thống Nam Phi Jaco Zuma.
Thứ ba, 31/5/2011 | 8:00:18 AM

Lại vừa có thêm 8 sĩ quan quân đội Libya trở thành những nhân vật cấp cao mới nhất đoạn tuyệt với nhà lãnh đạo Libya.

Thứ hai, 30/5/2011 | 2:44:21 PM

Sau vụ bắt giữ cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia-Herzegovina, Tướng Mladic, chính quyền Serbia đã vạch kế hoạch tập trung truy bắt cựu Tổng thống nước cộng hòa Krajina, ông Goran Hadzic.

Tổng thống Gaddafi.
Thứ hai, 30/5/2011 | 2:37:11 PM

Tờ tin tức Ả-rập Al Sharq Al Awsat hôm qua (29/5) đưa tin, Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi sẵn sàng từ chức với điều kiện ông cùng với toàn thể gia đình của ông phải được đảm bảo miễn truy tố.

Thứ hai, 30/5/2011 | 2:32:19 PM

Các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan hôm nay (30/5) đã xin lỗi về cái chết của 9 thường dân Afghanistan sau khi Tổng thống Hamid Karzai chỉ trích một cuộc không kích mà ông và các quan chức cho biết đã giết chết 14 người, trong đó có cả trẻ em.

Thứ hai, 30/5/2011 | 8:00:01 AM

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Nga, các cuộc thẩm tra bất thường đã và đang được tiến hành khẩn trương và cho tới nay đã có gần 300 cán bộ lãnh đạo cấp cao của Bộ được thẩm tra, trong đó 119 cán bộ cấp tướng bị sa thải và 170 cán bộ cấp tướng khác được đề bạt lại vào các chức vụ khác nhau.

Hình ảnh mang thông điệp: Hút thuốc lá là hủy hoại tương lai!
Thứ hai, 30/5/2011 | 7:54:54 AM

Từ năm 1987, ngày 31-5 được gọi là “Ngày thế giới không hút thuốc lá”.

Người dân Afghanistan mang xác của một đứa trẻ, bị chết trong cuộc không kích của NATO, tới một bệnh viên ở Helmand.
Thứ hai, 30/5/2011 | 7:42:05 AM

Nhà chức trách Afghanistan ngày 29/5 cho biết, các cuộc không kích của lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu trong hai ngày qua đã làm ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là dân thường.

Mi-17V5 được Mỹ đặt mua dùng cho sứ mệnh ở Afghanistan.
Chủ nhật, 29/5/2011 | 5:49:52 AM

Người phát ngôn của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật và dịch vụ quân đội Liên bang Nga cho biết, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã ký hợp đồng với Bộ chỉ huy các Lực lượng Quân đội Mỹ, cung cấp 21 chiếc trực thăng đa năng Mi-17V5 (đưa đến Afghanistan).

Đám tang những người thiệt mạng tại thủ đô Sana ngày 27-5.
Chủ nhật, 29/5/2011 | 5:44:12 AM

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 27-5 tỏ ý đặc biệt lo ngại trước xung đột bùng phát ở thủ đô Sana của Yemen giữa quân chính phủ và dân quân bộ lạc có vũ trang. Theo ông Ban Ki-moon, bạo lực leo thang đang đẩy Yemen đến bờ vực nội chiến.

Thứ bảy, 28/5/2011 | 8:38:19 AM

Miền Trung Trung Quốc đang trải qua đợt khô hạn nặng nề nhất trong hơn 50 năm qua, khiến lượng nước trong các hồ chứa giảm mạnh, ảnh hưởng đến trồng trọt và đe dọa nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng trong mùa hè này.

Thứ bảy, 28/5/2011 | 8:33:14 AM

Sét thường xuyên xảy ra trong thời gian này của năm, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn ở Bangladesh

Đài Loan thừa nhận chất độc hại này có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân khắp thế giới.
Thứ bảy, 28/5/2011 | 8:27:18 AM

Nhà cung cấp chất phụ gia thực phẩm lớn nhất Đài Loan, Yu Shen Spice, vừa bị phát hiện đã dùng DEHP - một loại hóa chất tạo độ dẻo thường sử dụng trong ngành nhựa. Những thực phẩm, đồ uống sử dụng phụ gia này có thể đã được bán cả ở Việt Nam.