Thứ sáu, 26/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Thế giới

Cường độ trận động đất sáng 20/5 lớn hơn so với trận ngày 17/5.
Thứ sáu, 20/5/2011 | 1:56:41 PM

Vào lúc 9 giờ 46 phút sáng 20/5 (giờ địa phương), khu vực Kanto (Đông Nhật Bản) lại rung chuyển bởi trận động đất 5,8 độ Richter.

NATO cho hay lực lượng nổi dậy Libya đang giành thắng lợi trên mặt đất.
Thứ sáu, 20/5/2011 | 1:53:01 PM

Trong một cuộc không kích phối hợp nhằm vào 3 cảng của Libya, NATO hôm nay cho biết đã đánh chìm 8 tàu chiến thuộc lực lượng của nhà lãnh đạo Gadhafi.

Quân áo đỏ  biểu tình quy mô lớn tại Bangkok, kỉ niệm những người biểu tình đã thiệt mạng dưới sự trấn áp của quân đội chính phủ một năm trước.
Thứ sáu, 20/5/2011 | 8:06:01 AM

Ngày 19/5, phe áo đỏ đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Thái Lan Bangkok, kỉ niệm những người biểu tình đã thiệt mạng dưới sự trấn áp của quân đội chính phủ một năm trước.

Thứ sáu, 20/5/2011 | 7:43:08 AM

Rạng sáng ngày 20/5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu về Trung Đông tại Bộ Ngoại giao Mỹ về những sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông và Bắc Phi cũng như chính sách của Washington về khu vực này.

Thứ sáu, 20/5/2011 | 7:39:32 AM

Quỹ ứng phó là một trong sáu nguồn thu lớn nhất của Liên Hiệp Quốc cho các nhu cầu nhân đạo, và với mức chi trung bình 400 triệu USD mỗi năm cho 82 nư.

Tướng Trung Quốc Trần Bính Đức (bên trái) nói chuyện với Đô đốc Mỹ Mike Mullen tại Washington ngày 17/5.
Thứ năm, 19/5/2011 | 2:37:04 PM

Giới lãnh đạo quân sự Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cho phép quân đội hai nước tiến hành các cuộc diễn tập chung vào năm tới, trong đó có nội dung diễn tập cứu trợ thảm họa thiên tai.

Thứ năm, 19/5/2011 | 1:59:24 PM

Al Qaeda đưa ra một đoạn ghi âm của Osama bin Laden được công bố sau khi ông chết, trong đó cựu thủ lĩnh của nhóm này đã ca ngợi cuộc cách mạng sâu rộng trong thế giới Ả Rập và kêu gọi lật đổ thêm nhiều "bạo chúa".

Ông Dominique Strauss-Kahn tại phiên tòa xem xét đơn tại ngoại
Thứ năm, 19/5/2011 | 1:48:22 PM

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã từ chức vào ngày 19.5, trong khi vẫn nhất mực khẳng định mình vô tội trước các cáo buộc xâm hại tình dục, theo thông báo của IMF.

Tổng thống Nga tại cuộc họp báo.
Thứ năm, 19/5/2011 | 8:38:40 AM

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 18/5 đã cảnh báo về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới nếu Nga và phương Tây không đạt được sự nhất trí với nhau về vấn đề thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa. Lời cảnh báo sắc lạnh này được ông chủ điện Kremlin đưa ra trong cuộc họp báo lớn đầu tiên của ông này trong hơn 3 năm cầm quyền.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Thứ năm, 19/5/2011 | 8:16:24 AM

Hàn Quốc ngày 18/5 chính thức gửi lời mời Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il tham dự hội nghị quốc tế cấp cao về hạt nhân.

Thứ tư, 18/5/2011 | 2:10:22 PM

Hàng triệu Phật tử khắp thế giới tham gia nghi lễ kỷ niệm ngày sinh của Phật tổ vào 17/5, ngày rằm tháng 4 theo lịch mặt trăng.

Thứ tư, 18/5/2011 | 2:08:12 PM

Cảnh sát ở bang miền nam Chiapas của Mexico hôm qua (17/5) đã phát hiện 513 người di cư bên trong hai chiếc xe tải moóc sang biên giới Mỹ.

Thứ tư, 18/5/2011 | 2:04:14 PM

Hàng trăm quả dưa hấu trong một số khu trang trại trồng dưa ở Trung Quốc đang sắp tới vụ thu hoạch bỗng dưng phát nổ lạ thường, báo giới Trung Quốc đưa tin.

Người biểu tình ở Sirya.
Thứ tư, 18/5/2011 | 2:02:36 PM

Đây là tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Hilary và bà Catherin Ashton, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU.

Chiến tranh ở Libya vẫn chưa có hồi kết.
Thứ tư, 18/5/2011 | 8:19:30 AM

“Phương Tây đang nhắm vào những mỏ dầu của Libya chứ không phải cái mà họ gọi là tội ác chống lại loài người của tổng thống Gaddafi” - Thứ trưởng Ngoại giao Khalid Al-Qaim của Libya tuyên bố sáng 17 – 5.

Saif al-Adel.
Thứ tư, 18/5/2011 | 8:05:21 AM

Một người Ai Cập từng là sĩ quan đặc nhiệm đã được chọn làm “quyền” lãnh đạo của tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda sau khi Bin Laden bị Mỹ tiêu diệt. Thông tin này đã được một nguồn tin thân quen với nội bộ nhóm Al-Qaeda tiết lộ ngày 17/5.

Thứ tư, 18/5/2011 | 8:00:58 AM

Cuộc biểu tình diễn ra ngày 19/5, kỷ niệm 1 năm ngày quân đội Thái Lan dùng biện pháp mạnh giải tán biểu tình Áo đỏ tại ngã tư Ratchaprasong.

Thứ tư, 18/5/2011 | 7:56:25 AM

Nhật báo Mainichi của Nhật Bản ngày 17-5 cho biết, một nhóm gần 20 chuyên gia quốc tế thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) do chuyên gia hạt nhân của Anh Mike Weightman đứng đầu, sẽ làm việc tại Nhật Bản từ ngày 24-5 đến 2-6 để đánh giá sơ bộ tình trạng khủng hoảng hạt nhân.

Các cuộc biểu tình tại Palestine có chiều hướng gia tăng.
Thứ ba, 17/5/2011 | 2:41:06 PM

Đã có 130 nước trong tổng số 192 nước thành viên Liên hợp quốc ngỏ ý ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về thiết lập Nhà nước Palestine tại cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm nay.

Bộ trưởng tài chính Bồ Đào Nha Dos Santos (trái) trao đổi với Phó chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Victor Constancio ở hội nghị ngày 16-5.
Thứ ba, 17/5/2011 | 2:39:39 PM

Các bộ trưởng tài chính châu Âu đã nhất trí một khoản viện trợ 111 tỉ USD cho Bồ Đào Nha và đang tiếp tục gây áp lực lên Hy Lạp để nước này nỗ lực hơn hòng được nhận thêm viện trợ.

Bà Yingluck Shinawatra trở thành ứng cử viên số 1 của Đảng Pheu Thai.
Thứ ba, 17/5/2011 | 8:50:53 AM

Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) chiều 16-5 đã chọn bà Yingluck Shinawatra - em gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đang lưu vong - làm nhân vật số 1 trong danh sách của đảng này và trở thành ứng viên chức thủ tướng.

Anh đã phải mượn máy bay này của Mỹ để bảo vệ cho các tàu chiến của họ ở Libya.
Thứ ba, 17/5/2011 | 8:40:49 AM

Tin từ tờ Dailymail ngày 17/5 cho biết, Anh đã buộc phải mượn một chiếc máy bay do thám của Mỹ để bảo vệ các tàu chiến của lực lượng Hải quân Hoàng gia đang tham chiến ở Libya.

Thứ ba, 17/5/2011 | 8:25:35 AM

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 11 nghi phạm và tịch thu hơn 10.000 chai rượu ngoại giả tại các quán bar và câu lạc bộ ở thủ đô Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã hôm 16/5.

Thứ ba, 17/5/2011 | 8:22:58 AM

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) tối 16/5 đã công bố dữ liệu chi tiết theo đó thiết bị làm lạnh tại lò phản ứng số 1 đã tạm ngừng hoạt động trước khi sóng thần tấn công nhà máy điện Fukushima 1.

Thứ ba, 17/5/2011 | 8:15:17 AM

Công tố Tòa án hình sự quốc tế hôm 16.5 đã yêu cầu ra lệnh bắt giữ Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, con trai ông và người đứng đầu Cơ quan tình báo nước này vì cáo buộc giết hại người biểu tình.