Sáng 10/3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh về những biện pháp thực hiện nghị quyết 1970 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm cấm xuất khẩu vũ khí cho Libya.
Tổng thống Libya Moammarr Gadhafi treo giải thưởng hơn 400.000 USD cho ai bắt được người đứng đầu phe đối lập - cựu Bộ trưởng Tư pháp Mustafa Abdul-Jalil, đài truyền hình nước này công bố hôm 9/3.
Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) ngày 9-3 kêu gọi các quốc gia châu Á hỗ trợ nhiều hơn cho nông dân sản xuất nhỏ để tăng sản lượng gạo trong vùng, chuẩn bị cho nguy cơ thiếu hụt lương thực trước mắt vì dân số gia tăng.
Fox News dẫn nguồn Cơ quan cảnh sát giao thông đường cao tốc liên bang (PRF) ngày 9-3 cho biết có 189 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở Brazil mùa lễ hội hóa trang Carnival năm nay.
Một vụ đánh bom nhằm vào đường ống dẫn dầu lớn nhất Iraq, Beiji, đã xảy ra vào tối 9-3 gần thị trấn Shurqat, cách thủ đô Baghdad 250km về phía Tây Bắc, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này.
Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan sẽ tham gia cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn - Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ (hay Hạm đội 7) ngày 9/3 thông báo, nhấn mạnh động thái này nhằm mục đích phòng vệ để có thể “đáp trả mọi khiêu khích”.
Công cuộc rước Rùa lên cạn để chữa bệnh tại Hà Nội lên trang chủ New York Times, và chân dung cụ xuất hiện trên nhiều bào và hãng thông tấn như AP, AFP, BBC, Washington Post...
Mỹ đang bí mật tiếp xúc với phe nổi dậy Libya trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại đây có nguy cơ lâm vào tình trạng bế tắc kéo dài.
Hôm nay (9/3), Forbes sẽ công bố danh sách người giàu nhất thế giới năm 2011. Tỷ phú Warren Buffett, tỷ phú Bill Gates và tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2010 Carlos Slim sẽ nằm trong top 3 người đứng đầu.
Sáng 9-3, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại miền bắc Nhật Bản đã làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo và khiến cơ quan khí tượng nước này phát cảnh báo sóng thần.
Hệ thống mạng của Bộ Tài chính Pháp bị tin tặc làm tê liệt hôm 7 – 3, lấy đi những dữ liệu quan trọng liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh giữa G20 và Bộ Tài chính.
8-3, cảnh sát Pakistan cho biết một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở thành phố Faisalabad, miền Đông nước này, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 127 người bị thương.
Ngày 8-3, phe nổi dậy tuyên bố đã bác bỏ mọi đề nghị đàm phán với lãnh đạo Gaddafi.
Chính phủ mới của Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf ngày 7/3 đã tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Mohammed Hussein Tantawi.
Hai tờ báo của Ảrập và đài truyền hình al Jazeera ngày 7/3 cho hay nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đang tìm kiếm một thỏa thuận theo đó ông có thể từ chức trong an toàn. Tuy nhiên, hiện những thông tin này chưa được xác nhận chính thức.
Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội XI, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhận định Trung Quốc đang và sẽ đối phó với một năm có diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang oằn mình chống chọi với “cơn bão” lạm phát.
Cảnh sát Nam Phi đang tăng cường các hoạt động truy quét, ngăn ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các thành phố lớn trên khắp cả nước.
Ngày 6/3, khoảng hơn 10.000 người dân Croatia đã xuống đường tham gia biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Zagreb.
Việc sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu vô tội vạ đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra “bão sâu bọ” tàn phá các đồng lúa trên khắp châu Á, đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực, theo như cảnh báo của các nhà khoa học.
Trận động đất ở Christchurch có thể sẽ gây tổn hại tới 15 tỉ đô NZ (khoảng 11 tỉ đô la Mỹ) và đẩy tỉ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm thu nhập quốc nội xuống còn 1,5%. Thế nhưng Bộ Tài chính New Zealand vẫn có cái nhìn lạc quan về sự phục hồi vào năm 2012.
Theo lời Thượng nghị sĩ Bright, bang South Carolina, Mỹ sẽ có thể phát hành đồng tiền riêng của bang. Hơn nữa, đây không phải tiền giấy mà là những đồng tiền bằng vàng và bằng bạc thật.
Lực lượng ủng hộ Tổng thống Muammar Gadhafi hôm qua khẳng định quân chính phủ đã chiếm lại quyền kiểm soát những thành phố chủ chốt ở Libya, trong khi các nhân chứng cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên khắp quốc gia Bắc Phi này.
Theo các nhân chứng, lực lượng của Tổng thống Libya, Muammar Gaddafi đã phá vỡ tuyến phòng thủ của quân nổi dậy tại thành phố Zawiya, nằm sát thủ đô Tripoli.
Trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang xem xét khả năng dùng giải pháp quân sự đối với Libya cũng như kế hoạch lập vùng cấm bay tại quốc gia này, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle ngày 3-3 tuyên bố, Đức phản đối mọi sự can thiệp quân sự của nước ngoài ở Libya.