Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/12/2016 | 11:38:09 AM

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04 ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từng cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nêu rõ: Nghị quyết số 04 một Nghị quyết rất quan trọng để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII đã quyết định và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân mong đợi, kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Cũng trong sáng 16/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ khu vực phía Nam.

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu và thảo luận những vấn đề đang diễn ra tại các địa phương có liên quan đến thực hiện 3 Nghị quyết và 1 kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các Nghị quyết này đặc biệt quan trọng khi Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thẳng thắn nhìn nhận xây dựng Đảng là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách; tăng trưởng ở nước ta về cơ bản vẫn theo mô hình cũ, chậm được đổi mới, tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Tham gia truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Hội nghị Trung ương 4 là hội nghị đầu tiên cụ thể hóa thực hiện nội dung của Nghị quyết đại hội, Hội nghị đã bàn cả hai vấn đề cốt lõi là phát triển kinh tế và xây dựng Đảng. Điều này thể hiện tư tưởng nhất quán của Đảng ta: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

(Hình minh họa)

Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục