Âu Lâu xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/4/2017 | 6:49:06 AM

YBĐT -  Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực, tập trung vào khai thác những thế mạnh của địa phương.

Đảng bộ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện có 16 chi bộ, với 194 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng bộ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; phân công cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Trong năm 2016, Đảng  bộ xã đã kết nạp đảng 8 đảng viên mới, đạt 160% nghị quyết. Qua đánh giá, có 12 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Đồng chí Lê Toàn Thắng - Bí thư Đảng bộ xã khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở  Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương”.

Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là trọng tâm, phát triển kinh tế là then chốt, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực, tập trung vào khai thác những thế mạnh của địa phương.

Xã duy trì diện tích gieo trồng cây lương thực gần 200 ha; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.500 tấn. Trong đó, diện tích trồng lúa đạt 145,7 ha, năng suất đạt 50,1 tạ/ha; diện tích trồng ngô trên 54 ha, tăng 7,4 ha so với 2015, năng suất đạt 27,7tạ/ha.

Hiện nay, nhân dân trong xã đang tham gia Dự án Sản xuất rau an toàn với diện tích 2,3 ha cho thu hoạch trên 12 tấn rau, củ quả trong vụ đông vừa qua, với giá bán ổn định 10.000 đồng/kg, giúp cho người trồng rau yên tâm sản xuất. Nhân dân còn gieo trồng 2 ha lạc, gần 60 ha rau, đậu các loại.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 11 doanh nghiệp và 98 hộ kinh doanh. Tổng doanh thu trên địa bàn năm 2016 đạt 27,3 tỷ đồng. Năm 2016, toàn xã có 145 lao động có việc làm mới. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 65,8 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Âu Lâu cho biết thêm: “Là xã ven đô của thành phố Yên Bái, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nên chính quyền xã chú trọng đến sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Đặc biệt, đổi mới cây trồng trái vụ như: đậu, đỗ, dưa chuột, bắp cải, su hào. Bên cạnh đó, duy trì đàn vật nuôi ở mức 19.730 con, trong đó, có trên 17.000 con gia cầm; 2.454 con lợn, 245 con trâu bò.

Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2012 đạt 12,5 triệu đồng/năm thì đến năm 2016 đạt 23 triệu đồng và xã phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt 35 triệu đồng/năm”.

Để tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể đứng ra tín chấp giúp hội viên vay vốn từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Năm 2016, đã có 576 hộ vay với số tiền trên 8,8 tỷ đồng.

Trên địa bàn xã Âu Lâu có nhiều đảng viên tích cực trong phong trào phát triển kinh tế như đảng viên Hồ Thị Thạch; Nguyễn Long Giang ở thôn Đồng Đình, với mô hình trồng chanh tứ thời, trồng táo lai với mức thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng. Trên địa bàn xã còn có nhiều mô hình kinh tế VACR được chính quyền xã đặc biệt quan tâm, phổ biến nhân rộng nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, tạo hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất.

Trong số những hộ có mô hình kinh tế tiêu biểu phải kể đến gia đình anh Vũ Văn Sơn, thôn Châu Giang 1 vừa trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, đào ao thả cá cho thu nhập hàng năm ước đạt 150 - 200 triệu đồng và anh còn trồng 1,5 ha quế đã đến tuổi khai thác.

Được biết, nhiều năm trước anh Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, anh Sơn không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, mua sắm được các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền.

Đồng chí Lê Toàn Thắng cho biết thêm, thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Xã chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Đồng thời tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp Âu Lâu; tái định cư Khu Công nghiệp Âu Lâu; công tác cải cách hành chính; kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Quyết Thắng

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục