Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/9/2017 | 10:51:39 AM

YBĐT - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Chấn và lãnh đạo thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ nắm bắt việc triển khai Chỉ thị 05 tại tổ dân phố 4B.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Chấn và lãnh đạo thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ nắm bắt việc triển khai Chỉ thị 05 tại tổ dân phố 4B.

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của địa phương; tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng, thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, đạo đức cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tiết kiệm chống tham ô lãng phí, sách nhiễu tiêu cực, gần gũi nhân dân… là những việc làm cụ thể đang được Đảng bộ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn triển khai theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo thị trấn, chúng tôi xuống tổ dân phố 4B. Với 157 hộ dân, chủ yếu sinh sống ven quốc lộ 32, đông phương tiện qua lại, tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được người dân chấp hành tốt, nhất là đối với công tác vệ sinh môi trường. 

Bí thư Chi bộ Phạm Thị Điều cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập, làm theo Bác, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Qua học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, do đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ dân phố đã tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bà con đã đóng góp tiền hàng tháng để thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường. Với 18 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ hành chính sự nghiệp, tổng số 315 đảng viên.
 
Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05 - CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Văn Chấn, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Đồng chí Trần Trọng Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng bộ đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội về nội dung Chỉ thị.
 
100% cán bộ lãnh đạo và đảng viên đều đăng ký, viết thu hoạch và ký cam kết thực hiện. Dù thời gian triển khai chưa dài, nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thấy được việc học tập Chỉ thị số 05 gắn với những nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là rất cần thiết.
 
Từ những việc làm cụ thể qua triển khai Chỉ thị đã có hiệu quả, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đã xuất hiện một số mô hình như: nhân dân tổ dân phố 4A, 4B, 4C đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và thu gom rác thải; nhân dân tổ dân phố 1 tích cực làm đường giao thông nông thôn; tổ 6B về công tác dân vận khéo.
 
Đặc biệt, nhiều cá nhân đã tìm tòi sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình như ông Phạm Hữu Khanh ở tổ dân phố 1 với mô hình vườn rừng kết hợp chăn thả gia súc, hàng năm tạo điều kiện cho 10 lao động có việc làm ổn định; chị Nguyễn Thị Thuận, tổ dân phố 2B phát triển kinh tế giỏi được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Từ những việc làm cụ thể thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, Chỉ thị đã và sẽ làm  bộ mặt thị trấn cũng như đời sống người dân  nơi đây ngày càng đổi thay.

Nguyễn Đình

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục