Phường Nguyễn Thái Học: Chi bộ tổ dân phố 1 phát huy vai trò “hạt nhân” lãnh đạo

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2020 | 1:54:39 PM

YênBái - Tổ dân phố 1 hiện trở thành trung tâm kinh tế của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái với gần 130 cơ sở kinh doanh vận tải, sản xuất may mặc, đại lý và tổng đại lý buôn bán các mặt hàng; trong đó, có nhiều hộ đảng viên là chủ cơ sở kinh doanh.

Nhân dân tổ dân phố 1 tự nguyện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu nâng cấp cải tạo tuyến đường Đào Tấn.
Nhân dân tổ dân phố 1 tự nguyện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu nâng cấp cải tạo tuyến đường Đào Tấn.

Chi bộ tổ dân phố 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 64 đảng viên, chủ yếu là cán bộ hưu trí. Phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, những năm gần đây, Chi bộ đã tích cực tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý đô thị, các chính sách an sinh xã hội, văn hóa, thông tin tuyên truyền..., góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.


Tổ dân phố 1 hiện trở thành trung tâm kinh tế của phường Nguyễn Thái Học với gần 130 cơ sở kinh doanh vận tải, sản xuất may mặc, đại lý và tổng đại lý buôn bán các mặt hàng; trong đó, có nhiều hộ đảng viên là chủ cơ sở kinh doanh. 

Hàng năm, ngoài việc chủ động thực hiện tốt chính sách thuế theo quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cho địa phương, các hộ đảng viên làm kinh doanh còn tuyên truyền, vận động các hộ dân làm nghề buôn bán, kinh doanh thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan đô thị, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, để xe và xả thải rác đúng nơi quy định. 

Hoạt động này của các hộ đảng viên đã góp phần giúp Chi bộ thực hiện tốt mục tiêu "xây dựng khu phố văn minh, tổ và gia đình văn hóa”. 

Được biết, thời gian qua, cùng với tuyên truyền, quán triệt tới các gia đình đảng viên về nội dung xây dựng nếp sống văn minh, Chi bộ tổ dân phố 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội đoàn thể: Người Cao tuổi, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên huy động cán bộ, đảng viên và hội viên tham gia vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh.

Nhờ đó người dân trong tổ dân phố đóng góp tiền, ngày công tu sửa nhà văn hóa trị giá 450 triệu đồng; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu thực hiện cải tạo hành lang, hè phố, mở cống thoát nước, nâng cấp cải tạo tuyến đường Đào Tấn; không sử dụng lòng đường làm rạp đám tang, đám hiếu và tổ chức đúng giờ theo quy định... 

Thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", hàng năm, cấp ủy, Chi bộ tổ dân phố 1 đều tổ chức phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, huy động được sự tham gia đông đảo của các hộ dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Với đặc thù là địa bàn có mật độ dân số cao, thành phần dân cư đa dạng, phát triển mạnh các loại hình kinh doanh, dịch vụ, song nhiều năm liên tục trên địa bàn tổ dân phố 1 không xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, phát sinh người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội. 

Nhân dân trong tổ đã nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thành phố "sáng - xanh - sạch - đẹp”. Theo đó, hàng năm, tổ dân phố 1 đều đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa” với số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” đạt từ 94% trở lên. 

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác an sinh xã hội, thời gian qua, Chi bộ cũng đã luôn quan tâm đến đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo thông qua việc thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết. 

Năm 2019, nhờ có sự tham mưu, đề xuất của Chi bộ, tổ dân 1 với UBND phường nên 2 hộ (1 nghèo và 1 hộ thương binh nặng) đã được nhận hỗ trợ 20 triệu đồng từ các nguồn từ thiện để xóa nhà dột nát và đầu tư phát triển kinh tế. 

Tinh thần "tương thân, tương ái” theo đó đã lan tỏa mạnh mẽ, người dân tổ dân phố 1 luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; đồng thời, thực hiện tốt Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thời gian tới, Chi bộ tổ dân phố 1 sẽ tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và nhân dân tập trung mọi nguồn lực trong cộng đồng đầu tư cho phát triển kinh tế trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Cùng đó là việc duy trì thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh” và phát huy các mô hình tự quản về giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hồng Oanh

Tags Nguyễn Thái Học phố văn hóa chủ nhật xanh

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục