Phát triển đảng viên mới ở Việt Thành

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2020 | 8:08:54 AM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đoàn xã Việt Thành tổ chức họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Đoàn xã Việt Thành tổ chức họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Chúng tôi gặp đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy xã đang dự và sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phú Mỹ bàn về công tác xây dựng Đảng; trong đó, phát triển đảng viên được đưa ra thảo luận sôi nổi. 

Nói về vấn đề này, đồng chí Bí thư Đảng ủy cho biết: Đảng bộ xã có 174 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Trên thực tế, nhiều năm qua công tác phát triển Đảng cũng gặp không ít khó khăn; trong đó, nguyên nhân do nhận thức, tư tưởng một số người dân còn hạn chế hay lực lượng thanh niên đi làm ăn xa… 

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ, ưu tiên phát triển lực lượng trẻ. Hàng quý, Đảng ủy tổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và vấn đề được đưa ra thảo luận nhiều nhất đó là công tác phát triển đảng viên. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. 

Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ thôn theo địa bàn cư trú nhằm nắm bắt và có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên. Do đó, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong 5 năm (2015 - 2020) đạt 31/kế hoạch 30 đồng chí.

Một trong những giải pháp để Đảng bộ xã Việt Thành hoàn thành công tác này, đó là việc luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được khẳng định mình. 

Thực tế cho thấy, nguồn phát triển đảng viên chủ yếu trong các tổ chức, đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên. Để làm được điều đó, các tổ chức phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, đẩy mạnh các phong trào thi đua… Từ đó, phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng. 

Đồng chí Đỗ Mạnh Tùng - Bí thư Đoàn xã chia sẻ: "5 năm gần đây, Đoàn xã thường xuyên chỉ đạo các chi đoàn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với thực tiễn, tích cực vận động đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp… Qua đó, những đoàn viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc sẽ nổi bật lên và chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục để giới thiệu cho Đảng. Kết quả, đã giới thiệu và kết nạp được 19 quần chúng ưu tú vào Đảng". 

Bên cạnh đó, các đoàn viên tích cực phát huy vai trò gương mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để người dân noi theo; từ đó, vận động quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng, có ý chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Chi bộ thôn Phúc Đình với trên 400 nhân khẩu, 17 đảng viên cũng có nhiều giải pháp để làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Bí thư Chi bộ cho biết: "Hàng năm, Chi bộ được giao phát triển từ 1 - 2 đảng viên. Căn cứ vào đó, chúng tôi tiến hành chọn lựa những quần chúng ưu tú và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ rèn luyện, phấn đấu. Các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, những đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng có nhận xét, báo cáo những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để Chi bộ nhận xét, đánh giá góp ý để quần chúng từng bước hoàn thiện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định”.

Từ kết quả đạt được trong công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Thị Lụa khẳng định: phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy xã Việt Thành sẽ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa và mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng; chú trọng bồi dưỡng đối với quần chúng là đoàn viên, hội viên ưu tú đang sinh sống gắn bó lâu dài ở địa phương để tạo nguồn cho Đảng.

Trần Minh

Tags Việt Thành Trấn Yên đảng viên mới lực lượng trẻ

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục