Lục Yên kết nạp mới 107 đảng viên

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/8/2022 | 7:46:49 AM

YênBái - Năm 2022, Đảng bộ huyện Lục Yên phấn đấu kết nạp 200 đảng viên mới. Để hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.

 Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Đoàn giáo dục, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ, đảng ủy cơ sở quan tâm, xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng và tiến hành xét, đề nghị cho các đối tượng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng... 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 107 đảng viên mới, đạt trên 53% kế hoạch. Các đảng viên sau kết nạp được theo dõi, quản lý, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện đúng nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thời gian tới, Huyện ủy Lục Yên tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nhận thức cho các đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới theo quy định để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 200 đảng viên mới trong năm 2022.

Duy Khánh

Tags Lục Yên đảng viên quần chúng ưu tú tạo nguồn

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục