Thầy giáo áo lính đam mê, sáng tạo

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/4/2014 | 9:19:03 AM

YBĐT - Bằng sự đam mê, sáng tạo, tâm huyết với công việc, 3 năm (2010 đến 2012), Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy liên tục được các cấp khen thưởng. Năm 2013, được công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở".

Thiếu tá, thầy giáo Nguyễn Xuân Thủy (thứ nhất bên phải)  được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Quy chế giáo dục chính trị. 
(Ảnh tư liệu)
Thiếu tá, thầy giáo Nguyễn Xuân Thủy (thứ nhất bên phải) được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Quy chế giáo dục chính trị. (Ảnh tư liệu)

Trên 30 tuổi đời, gần 20 năm tuổi quân, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy -giáo viên chính trị Trường Quân sự tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tích trong công tác, giảng dạy, là tấm gương sáng "Học tập và làm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (Hà Nội), năm 1995, Nguyễn Xuân Thủy tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau hơn 10 năm học tập, công tác ở nhiều đơn vị, năm 2008, anh được cử đi đào tạo giáo viên văn bằng 2 chuyên ngành triết học.

Năm 2010, tốt nghiệp với kết quả xuất sắc anh được điều về công tác tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai. Năm 2012, anh được chuyển về công tác tại Trường Quân sự tỉnh Yên Bái.

Với lòng yêu nghề và những kiến thức đã được học trong trường, Nguyễn Xuân Thủy luôn chấp hành và thực hiện tốt quy trình chuẩn bị trong thực hành giảng dạy, đồng thời cùng với tập thể đơn vị khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến mô hình trực quan, học cụ huấn luyện, học tập, tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, giáo trình, biên soạn giáo án, bài giảng...

Trong giảng dạy, Nguyễn Xuân Thủy luôn bám sát phương châm "Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu", "3 quan điểm", "8 nguyên tắc" và "6 mối kết hợp", coi trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, giữa truyền đạt kiến thức với truyền thụ kinh nghiệm công tác quân sự địa phương... để người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị.

Đại tá Đỗ Văn Bằng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết: "Bên cạnh công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm, tin yêu. Đặc biệt, đồng chí là người luôn tiên phong, say mê nghiên cứu, sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy. Năm 2013, đồng chí đã nghiên cứu, biên soạn 18 bộ giáo án, bài giảng bảo đảm chất lượng được ứng dụng thực tiễn, tích cực cải tiến các mô hình trực quan phục vụ giảng dạy. Đồng chí Thủy đã giành giải nhất Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức, giải ba cấp quân khu và được Bộ Quốc phòng công nhận giáo viên dạy giỏi tại Hội thi Cán bộ giảng chính trị toàn quân".

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy tâm sự: "Là một giáo viên, trước hết, bản thân tôi không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp truyền đạt, gắn lý luận với thực tiễn để học viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, tạo không khí thoải mái trong học tập, đặc biệt là với những chuyên đề chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của nhà trường".

Bằng sự đam mê, sáng tạo, tâm huyết với công việc, 3 năm (2010 đến 2012), Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy liên tục được các cấp khen thưởng. Năm 2013, được công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở". Với những đóng góp trong công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Thiếu tá, thầy giáo Nguyễn Xuân Thủy đã góp phần cùng nhà trường và các ngành, các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác quân sự địa phương, thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Thanh Năm

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục