Hội viên nông dân mát tay chăn nuôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 3:26:22 PM

YBĐT - Những năm qua, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhờ những đồng vốn vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và tích luỹ trong gia đình, ông Hoàng Văn Sơn - hội viên Hội Nông dân ở Chi hội bản Nà Lóng, xã Tú Lệ (Văn Chấn) đã đầu tư vào mua giống trâu, bò, lợn về nuôi và phát triển kinh tế từ chăn nuôi, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, trở thành khấm khá.

Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Hoàng Văn Sơn.
Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Hoàng Văn Sơn.

Trước khi chưa bắt tay vào chăn nuôi theo hướng hàng hóa, ông Sơn cũng giống như bao người nông dân khác ở vùng quê Tú Lệ, đời sống hoàn toàn dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ. Ông cho biết: “Vì làm nông nghiệp nên công việc bận theo từng mùa vụ, hết ngày mùa thì có nhiều thời gian nhàn rỗi nên tôi cũng đã từng làm nhiều nghề nhưng một phần vì không có kinh nghiệm, phần vì thiếu vốn đầu tư nên cũng khó khăn. Tuy nhiên, từ những chuyến đi, tôi có cơ hội được tiếp cận và học hỏi một số kinh nghiệm trong tuyển chọn giống và chăm sóc gia súc.

Sau đó, từ những đồng vốn vay ngân hàng, gia đình gom góp thêm vào mua giống trâu và bò về nuôi. Sau khi tích cóp được thêm ít vốn, tôi tiếp tục sửa chữa, xây mới thêm chuồng, mua giống lợn mới về nuôi gây giống thay thế giống địa phương thường nuôi. Cứ như thế, tôi vừa chăn nuôi vừa học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc để phát triển đàn gia súc dần ổn định như hiện tại”.

Từ những con giống ban đầu, nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng dịch bệnh và mỗi khi có điều kiện ông Sơn lại mua thêm con giống tốt về cải tạo đàn gia súc của gia đình; học cách dự trữ thức ăn khô trong mùa đông, mưa bão và phòng chống rét... nên gia đình ông đã phát triển được kinh tế từ chăn nuôi. Hiện nay, ngoài những con đã bán để trang trải cuộc sống, gia đình ông vẫn còn 5 con trâu, 4 con bò và hai lợn nái sinh sản, hàng năm còn nuôi ổn định trên 50 con lợn thương phẩm và nhiều gia cầm các loại. Bên cạnh đó, ông còn đưa giống lúa lai năng suất cao gieo cấy 2 vụ trên diện tích ruộng của gia đình, bảo đảm lương thực cho gia đình quanh năm. Vụ đông, ông tận dụng diện tích chân ruộng trồng rau màu để cải thiện và làm phụ phẩm chăn nuôi. Không chỉ vậy, với lợi thế nhà mặt đường, ông còn mua máy xay xát về phục vụ dân bản và làm dịch vụ bán thức ăn chăn nuôi cho bà con trong thôn.

Vài năm trở lại đây, từ mọi nguồn thu, bình quân gia đình ông Hoàng Văn Sơn đã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Ông đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện nuôi con ăn học, mua sắm tiện nghi phục vụ sinh hoạt gia đình. Nhờ say mê học hỏi và những cố gắng trong đời sống, hội viên Hoàng Văn Sơn đã trở thành một trong những hội viên Hội Nông dân xã tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình để các hội viên khác học tập làm theo.

A Mua

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục