Lưu Việt Trung - Người không ngại cho đi những giọt máu hồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/4/2016 | 2:59:25 PM

YBĐT - Lưu Việt Trung - cán bộ chuyên trách Huyện đoàn Trấn Yên là gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong phong trào hiến máu nhân đạo. Chàng “áo xanh” này đã 10 lần tình nguyện hiến máu, những giọt máu hồng của anh đã góp phần mang lại sự sống cho nhiều người.

Anh Lưu Việt Trung trong một lần tham gia HMTN.
Anh Lưu Việt Trung trong một lần tham gia HMTN.

Từng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo từ năm 2007 tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã 3 lần tham gia hiến máu. Tốt nghiệp đại học, anh Trung nhận công tác tại Huyện đoàn Trấn Yên. Là cán bộ Đoàn, anh càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc hiến máu nên bản thân luôn tiên phong trong các phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) tại địa phương, với 7 lần tham gia hiến máu.

Anh Trung tâm sự: “Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ một phần máu của mình mà có thể cứu sống được mạng người mình sẽ sẵn sàng cho máu nếu người bệnh cần. Với mình, khi được cho máu thì niềm vui như được nhân đôi”. Không chỉ tham gia HMTN do Đoàn cấp trên phát động, bản thân anh Trung còn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

Cùng với việc tham gia HMTN, trong những năm qua, Trung đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên hưởng ứng HMTN, tạo nguồn máu dự trữ, cung cấp kịp thời cho việc cấp cứu và chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, mà trước hết là trách nhiệm của một người cán bộ Đoàn, bằng chính hành động cao cả mình, anh Trung đã minh chứng việc hiến máu không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Trong quá trình vận động tham gia hiến máu, anh Trung đã lấy chính việc làm của mình để thuyết phục và tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đến nay, cùng với anh Trung, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương điển hình trong phong trào HMTN với số lần hiến máu là 2 lần trở lên.

Anh Lưu Việt Trung là tấm gương sáng tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” và cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đang được đẩy mạnh trong các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Yên Bái. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của anh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lựa chọn anh là một trong 100 gương mặt tiêu biểu trong phong trào HMTN của tỉnh.  

Nguyễn Thu

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục