Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/2/2017 | 8:21:25 AM

YBĐT - Đến thăm vườn cây ăn quả của cựu chiến binh (CCB) Lê Minh Hiến, ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên vào trung tuần tháng 2, chúng tôi thật sự ấn tượng trước đồi cây ăn quả trên 1.000 gốc cam sành, cam V2, quýt Đường canh, bưởi... xum xuê tỏa bóng mát rượi đang vào mùa trổ hoa.

Cựu chiến binh Lê Minh Hiến phấn khởi thu hái thành quả lao động của mình.
Cựu chiến binh Lê Minh Hiến phấn khởi thu hái thành quả lao động của mình.

Tháng 3/1985, chàng thanh niên trẻ Lê Minh Hiến lên đường nhập ngũ, thuộc biên chế của Tiểu đoàn 20, Quân khu 2, đóng quân tại tỉnh Hà Giang. Năm 1988, xuất ngũ trở về địa phương, anh Hiến phải vật lộn với đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân và gia đình nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.

Năm 1997, anh Hiến bàn với gia đình, quyết định phá bỏ diện tích 1.5ha trồng chè kém hiệu quả sang trồng 100 gốc cam sành. Mỗi năm, anh lại mở rộng thêm diện tích. Đến nay, sau 20 năm gia đình anh Hiến đã có gần 5 ha cây ăn quả với bưởi diễn, cam sành, cam V2, quýt đường canh...

Riêng năm 2016, gia đình anh đã thu hoạch 50 tấn quả, với giá bán trung bình 16.000 đồng/kg, mang lại cho gia đình anh nguồn thu trên 800 triệu đồng.

Ngôi nhà xây khang trang cùng các vật dụng sinh hoạt đắt tiền, nuôi con ăn học, tất cả gia đình anh Hiến đều trông vào nguồn thu từ cây ăn quả. Cựu chiến binh Lê Minh Hiến chia sẻ: “Để vườn cây sai quả, mọng nước và ngọt, tôi đã vào tận thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn để học hỏi kinh nghiệm; tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và tìm hiểu thông tin thị trường qua ti vi, sách báo. Nhờ vậy, tôi hiểu rõ đặc tính của từng loại cây và nắm vững kiến thức thâm canh, chăm bón, cách phòng trừ sâu bệnh, nhu cầu, hàm lượng phân bón của từng loại cây để mang lại hiệu quả cao nhất".

Không những vậy, anh Hiến còn nhiệt tình giúp đỡ các hội viên CCB trong Chi hội thôn Yên Bình cũng như anh em, bạn bè trong thôn, trong xã  về cây cam giống và kỹ thuật trồng để cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hội viên CCB đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu như CCB Lê Văn Ngàn, Nguyễn Văn Phấn...

Bên cạnh đó, người CCB này còn vận động người thân gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, tham gia hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự trị an thôn xóm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu “CCB gương mẫu”.

Gia đình anh Hiến được Hội Nông dân tỉnh chứng nhận Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2013 - 2014; Giấy khen của UBND huyện năm 2015; Bằng khen của Hội CCB tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016.

Ông Nguyễn Xuân Triển - Chủ tịch Hội CCB xã Hưng Thịnh cho biết: “Gia đình CCB Lê Minh Hiến là một trong những hộ CCB tiêu biểu làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã. Đây là hộ tiên phong đưa cây ăn quả có múi về mảnh đất Hưng Thịnh này. Từ những cam, quýt, cây bưởi, chanh đầu tiên đến nay xã Hưng Thịnh đã có 162 ha. Niên vụ 2016 - 2017 đã cho thu về 720 tấn quả, mang lại nguồn thu 12 tỷ đồng cho người dân”.

Được biết, cùng với nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả như CCB Lê Minh Hiến, Hội CCB xã Hưng Thịnh đã nhận ủy thác 4 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên với dư nợ thường xuyên trên 1,8 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình hội viên CCB phát triển kinh tế cho thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo cho hội viên và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quyết Thắng

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục