Tâm huyết của người cán bộ công đoàn cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/6/2017 | 8:52:39 AM

YBĐT - “Năng động, nhiệt tình, xung kích trong công việc cũng như các hoạt động của công đoàn". Đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp mỗi khi nhắc đến anh Phùng Anh Ngọc, đoàn viên công đoàn Trung tâm Văn hóa (TTVH) huyện Trấn Yên.

Anh Phùng Anh Ngọc phổ biến luật chơi cho các vận động viên môn cờ tướng.
Anh Phùng Anh Ngọc phổ biến luật chơi cho các vận động viên môn cờ tướng.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Trấn Yên, sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, anh Phùng Anh Ngọc về công tác tại TTVH huyện Trấn Yên.

Phát huy kiến thức học được cùng sự năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ, trong suốt những năm công tác, anh Ngọc luôn là một đoàn viên công đoàn gương mẫu.

Sau một thời gian phấn đấu, anh được giao phụ trách tự vệ đơn vị, tổ trưởng tổ thể dục thể thao, Bí thư Chi đoàn TTVH, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Khối các cơ quan sự nghiệp huyện Trấn Yên.

Xác định những công việc được cơ quan tin tưởng giao vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn đối với bản thân, anh Ngọc luôn chịu khó nghiên cứu, cập nhật trên sách, báo những kiến thức chuyên môn mới, đặc biệt, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Những năm trước đây, nhận thấy phong trào thể dục thể thao trong cơ quan vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa được sôi nổi do độ tuổi, sở thích của từng cán bộ khác nhau, anh Ngọc đã gần gũi, tiếp xúc nhằm thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của từng người, sau đó nghiên cứu phương pháp hướng dẫn tập luyện riêng đối với từng đối tượng.

Bởi vậy, từ việc mọi người chủ yếu chỉ chơi hai môn thể thao quen thuộc là bóng đá và cầu lông, anh Ngọc đã mạnh dạn vận động mọi người chơi môn bóng chuyền hơi.

Anh chia sẻ, đôi với hai môn bóng đá và cầu lông đã quen thuộc với tất cả mọi người, việc thúc đẩy phát triển mạnh hơn nữa không vấp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đối với bộ môn bóng chuyền hơi, mấy năm trước còn khá mới mẻ, nhưng nhận thấy đây là bộ môn dễ chơi, cần tinh thần đồng đội cao, có thể gắn kết tình đồng nghiệp trong cơ quan tôi đã cùng với các đồng chí trong tổ chuyên môn nghiên cứu phương pháp hướng dẫn luật chơi, cách chơi để thu hút mọi người.

Ban đầu mọi người còn e ngại, sau đó thấy quả bóng chuyền hơi rất nhẹ, không khó đánh như bóng chuyền da mọi người tham gia chơi rất nhiệt tình. Bây giờ, cứ chiều đến, trên sân bóng chuyền hơi lại rộn rã tiếng cười, hò reo cổ vũ. Cứ thế, phong trào thể dục thể thao trong cơ quan từng bước được đẩy mạnh, Câu lạc bộ Bóng đá Khối các cơ quan sự nghiệp, các giải đấu cầu lông và bóng chuyền hơi được duy trì đều đặn.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, trong hoạt động đoàn, anh Ngọc luôn là một đầu tàu gương mẫu, nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực học tập các nghị quyết của Đảng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức.

Ngoài ra, anh còn thường xuyên cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan quan tâm đến đời sống của các đoàn viên trong đơn vị, động viên kịp thời những người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật...

Trách nhiệm với nghề, luôn chú tâm hoàn thành mọi công việc được giao, lại có lối sống giản dị, hòa đồng, anh Ngọc được đồng nghiệp yêu mến và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc TTVH huyện Trấn Yên cho biết: "Phùng Anh Ngọc là một đoàn viên công đoàn năng động, nhiệt tình. Được cơ quan phân công phụ trách mảng thể dục thể thao, đồng chí Ngọc luôn hoàn thành xuất sắc công việc. Đặc biệt, đối với phong trào thể quần chúng tại các xã, đồng chí rất tận tâm không quản ngại đường xa, vất vả đồng chí xuống từng xã phổ biến, hướng dẫn luật, cách chơi, bám sát phong trào của từng cơ sở. Trong Đại hội Công đoàn sắp tới, đồng chí Ngọc nằm trong diện quy hoạch vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan".

Với những cố gắng của mình năm 2016, anh Ngọc đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen.

Lê Thương

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục