Người đi đầu ở bản Trống Tông

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2017 | 7:59:05 AM

YBĐT - Không chỉ là một bí thư gương mẫu, trách nhiệm mà ông còn luôn đi đầu tuyên truyền, vận động bà con phòng chống dịch bệnh, xóa bỏ các hủ tục và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ông là Hảng Tồng Chư - Bí thư Chi bộ bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Bí thư Chi bộ Hảng Tồng Chư (bên phải) trao đổi với lãnh đạo xã về việc vận động bà con hiến đất xây dựng đường điện lưới quốc gia.
Bí thư Chi bộ Hảng Tồng Chư (bên phải) trao đổi với lãnh đạo xã về việc vận động bà con hiến đất xây dựng đường điện lưới quốc gia.

Chi bộ bản Trống Tông thuộc Đảng bộ xã La Pán Tẩn có 10 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, những năm qua, Chi bộ bản Trống Tông luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đảng viên; tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của bản; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trong đó, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

5 năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của bản Trống Tông giảm bình quân từ 3 - 4%/năm. Bí thư Chi bộ Hảng Tồng Chư chia sẻ: "Bản có 131 hộ và 873 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mông. Trước đây, số hộ nghèo ở bản chiếm gần như 100%. Những năm qua, từ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền thường xuyên nên bà con trong bản đều nghe và làm theo, cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều. Những ngày giáp hạt, các hộ có nhiều lúa, gạo thường chia sẻ cho các hộ khó khăn nên trong bản không có ai bị đói.
 
Năm 2016, số hộ nghèo trong bản giảm còn 96 hộ”. Để tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Hảng Tồng Chư cùng các đảng viên Chi bộ bản Trống Tông xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát với tình hình cụ thể của địa phương mình. Sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng được tổ chức luân phiên tại mỗi gia đình đảng viên, tạo sự gắn kết, thống nhất hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 
Người dân bản Trống Tông luôn nhiệt tình ủng hộ hiến đất ruộng, đất vườn, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông, đường điện lưới quốc gia, đường đến các khu sản xuất tập trung... Với trách nhiệm Bí thư Chi bộ, ông Hảng Tồng Chư luôn tích cực đến từng hộ hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh và xóa bỏ các hủ tục.
 
Từ đó, người dân đều thực hiện đúng quy ước của bản như: không thách cưới cao, việc hiếu hỷ không tổ chức ăn uống linh đình, không để người chết quá 3 ngày trong nhà... Ông Chư động viên mọi người lao động, sản xuất, thay đổi các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. Hàng năm, các gia đình trong bản có nhà dột nát, nhà tạm được hỗ trợ tấm lợp phibrôxi măng, ông lại kêu gọi người dân trong bản cùng nhau giúp đỡ vận chuyển, giúp ngày công để sửa chữa, dựng nhà mới cho bà con.
 
Ông Chư bày tỏ: "Mình học và làm theo Bác thì cứ cái gì đúng với chủ trương, chính sách và vì lợi ích chung của bà con thì mình làm thôi. Muốn được người dân tin tưởng, nghe và làm theo, trước hết mình phải gương mẫu thực hiện”. 

Đồng chí Trần Minh Phượng - Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn cho biết: "Nhờ triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nên công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ xã La Pán Tẩn những năm qua đạt kết quả khả quan. Đảng bộ có 93 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ, trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua đạt được kết quả nổi bật phải kể đến là Chi bộ bản Trống Tông. Trong đó, có những đóng góp không nhỏ của cá nhân đồng chí Hảng Tồng Chư. Đồng chí luôn được dân yêu, dân quý và được đề nghị khen thưởng trong các hội nghị của xã, của bản”.

Vũ Đồng

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục