Nguyễn Quang Trung - Luôn tỏa sáng phẩm chất người chiến sỹ công an

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2017 | 7:19:33 AM

YBĐT - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác, dù được nghỉ chế độ nhưng nhiều cán bộ công an vẫn nhiệt tình với phong trào địa phương, phát huy phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực công tác, đảm nhận nhiều phần việc ở cơ sở, là nòng cốt trong nhiều phong trào tại các khu dân cư. Cựu cán bộ công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Quang Trung là người như vậy.

Sau 32 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, năm 2010, đồng chí Nguyễn Quang Trung về nghỉ chế độ tại khu phố Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
 
Là người có phẩm chất tốt, điềm tĩnh và luôn gần gũi, thân mật với mọi người nên lãnh đạo Đảng ủy, UBND và chỉ huy Công an phường Đồng Tâm đã lựa chọn đồng chí giữ chức Phó trưởng Ban bảo vệ phường Đồng Tâm, một nhiệm vụ rất quan trọng bởi Đồng Tâm là phường có nhiều cơ quan trọng yếu, nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh và thành phố Yên Bái.
 
Cũng đúng năm ấy, tại Đại hội Chi bộ khu phố Hào Gia, các đại biểu đã bầu đảng viên Nguyễn Quang Trung vào Ban Chi ủy và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Trung nhớ lại: "Về hưu rồi cứ ngồi đọc báo, xem truyền hình mãi cũng buồn, trong khi tuổi mình chưa hẳn đã cao, sức khỏe còn khá thì mình phải tham gia hoạt động xã hội, đóng góp phần nào cho sự nhiệp chung.
 
Khi nhận nhiệm vụ, tôi hiểu rằng, làm công tác ở cơ sở không hề dễ, phải có thời gian, có lòng nhiệt tình và được sự tín nhiệm của tập thể”. Trên cương vị là Phó Ban bảo vệ phường Đồng Tâm, với trình độ và kinh nghiệm của một cán bộ công an đã hàng chục năm lăn lộn tại địa bàn cơ sở thuộc các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Bát Xát (Lào Cai), đồng chí Trung đã cùng với tập thể, cán bộ, chỉ huy Công an phường gây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Phong trào "Toàn dân BVANTQ”) với những giải pháp thiết thực trong việc bài trừ tệ nạn ma túy, cảnh giác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án tuần tra, canh gác, vây bắt tội phạm... góp phần quan trọng để Đồng Tâm trở thành điển hình trong Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, lá cờ đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực công tác Đảng, đặc biệt là từ năm 2015, đồng chí Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khu phố Hào Gia. Đồng chí đã cùng tập thể Ban Chi ủy và hơn 50 đảng viên của chi bộ, là những hạt nhân tiêu biểu, tạo thành khối đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng và toàn thể nhân dân. Duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và 6 tổ nhân dân từ 39 đến 44 với 257 hộ, trên 900 nhân khẩu.
 
Chi bộ Đảng phải trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể phải hoạt động hiệu quả, xây dựng Hào Gia trở thành khu dân cư văn hóa, tiên tiến; toàn dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội... là mục tiêu mà cán bộ, đảng viên và toàn thể người dân trong khu phố hướng tới.
 
 Từ mục tiêu ấy, những đảng viên của Chi bộ khu dân cư Hào Gia đã bám sát chủ trương của cấp trên, nhất là của thành phố và của phường Đồng Tâm, kiên trì vận động, tuyên truyền để người dân thực hiện, lấy những việc làm, cụ thể, thiết thực và sát hợp với đời sống của bà con để tổ chức triển khai thực hiện như duy trì Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải, tổ bảo vệ; phát triển phong trào trong phụ nữ, thanh niên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc xây dựng cơ sở vật chất như làm nhà văn hóa, xây dựng các sân chơi thể thao...
 
Một trong những nét nổi bật mà khu dân phố Hào Gia đạt được trong thời gian vừa qua là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Có thể nói, tình trạng vứt rác bừa bãi trong cộng đồng dân cư đã không còn; đặc biệt những điểm tập kết rác không đúng quy định đã được xóa bỏ.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Trung kể lại: Tình trạng những bãi đất trống biến thành bãi rác, gây ô nhiễm thì ở đâu cũng có, khu Hào Gia không phải là ngoại lệ. Trước tình trạng ấy, Ban Chi ủy khu phố Hào Gia đã tổ chức họp bàn, đưa ra chủ trương, tổ chức thu dọn, vệ sinh, san lấp mặt bằng và đầu tư xây dựng, biến bãi rác thành khu vui chơi chung. Chủ trương đã thống nhất, đem ra triển khai đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao. Chỉ sau một thời gian ngắn, bà con nhân dân đã quyên góp kinh phí, thuê nhân công về làm việc, biến bãi rác ở tổ 40 và đầu khu nhà ba tầng thuộc tổ 42 đã thành sân chơi khang trang, sạch đẹp. Sớm sớm, chiều chiều, trẻ em, người lớn đến chơi bóng, chơi cầu, thư giãn, bách bộ, tạo ra nếp sống mới vui tươi, lành mạnh...

Thời gian qua đi rất nhanh, mới hôm nào, Trung tá Nguyễn Quang Trung vẫn cần mẫn với những vụ án hình sự trên địa bàn huyện Trấn Yên, giờ đồng chí đã có gần 7 năm làm cán bộ khu dân cư, cùng với các đồng chí trong Chi ủy và những người tâm huyết, trách nhiệm gắn bó với những công việc tập thể để xây dựng khu dân cư Hào Gia thành khu phố tiên tiến, Chi bộ Hào Gia được công nhận là "Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
 
Tâm sự với chúng tôi, cựu cán bộ công an, người Bí thư Chi bộ dân phố cho biết: "Thành tích của khu dân cư là thành tích chung của tập thể, của những người tâm huyết, gắn bó. Những người tham gia công tác ở cơ sở, nhất thiết phải có thời gian, phải có lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm”.

Lê Phiên

Các tin khác
Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Bà Phạm Thị Nhâm với mô hình nuôi gà theo hướng hàng hóa quy mô lớn.

Cả tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đến khi về hưu bà Phạm Thị Nhâm ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào chung, trở thành nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, đồng thời cũng là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã.

Chị Liên mang sách đến với các em nhỏ vùng cao Trạm Tấu qua hoạt động xe thư viện lưu động.

Trong khuôn khổ Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI và phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, chị Nguyễn Thị Bích Liên - cán bộ Thư viện tỉnh Yên Bái vinh dự nhận được Giải thưởng “Phát triển văn hóa đọc”. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất sắc của chị trong việc thúc đẩy văn hóa đọc và tạo ra một môi trường đọc sách thân thiện trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục