Mùa A Dê- thủ lĩnh ở Tấu Trên
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/2/2018 | 2:24:21 PM
YBĐT - Cách đây 5 năm, cũng đúng vào dịp đầu năm mới,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên thăm và gửi thư khen ngợi xã vùng cao Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Nhớ lời dặn dò và gửi gắm niềm tin của đồng chí Tổng Bí thư, những năm qua, Trạm Tấu đang nhân lên những bông hoa đẹp làm theo lời Bác. Một trong số đó là anh Mùa A Dê - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tấu Trên.
Anh Mùa A Dê cấp phát vật tư phân bón cho bà con trong thôn.
|
Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, giọng nói mộc mạc, có lẽ sống ở trên vùng cao thời tiết khắc nghiệt cộng với sự lao động vất vả nên trông anh già dặn hơn cái tuổi 43. Mặc dù đang bận cấp phát thóc giống, vật tư cho bà con trong thôn gieo cấy lúa xuân song anh vẫn dành thời gian tiếp chuyện chúng tôi. Thôn Tấu Trên hiện có gần 80 nóc nhà với 462 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí còn thấp, dân cư nằm rải rác, đời sống của bà con và cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao... Đó cũng chính là điều mà Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mùa A Dê luôn trăn trở.
Là "thủ lĩnh" của bản với phương châm "chân đi, miệng nói, tay làm", anh Dê tổ chức họp bàn với các tổ chức đoàn thể trong thôn để đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con nhân dân trong thôn thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô, khai hoang ruộng nước, trồng lúa 2 vụ.
Càng vinh dự và tự hào hơn khi tháng 8/2017 anh là một trong mười già làng, trưởng bản tiêu biểu của tỉnh Yên Bái tham dự buổi gặp mặt của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc. Đó cũng chính là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ cùng người dân trong thôn để Bí thư Mùa A Dê phấn đấu xây dựng quê hương Trạm Tấu ngày càng giàu đẹp.
Đức Toàn
Các tin khác
Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.
Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.
”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.
Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.