Ông Lê Văn Tiến 16 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2018 | 8:03:38 AM

YBĐT - Đã 16 năm nay, gia đình ông Lê Văn Tiến ở thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm. Lựa chọn công việc này khi ông chứng kiến em trai mình là người cùng thôn và cũng là người đầu tiên làm nghề.

 

Mỗi năm, hộ ông Lê Văn Tiến nuôi bình quân 17 lứa tằm.
Mỗi năm, hộ ông Lê Văn Tiến nuôi bình quân 17 lứa tằm.


Đi sau người em đúng hai năm, ông bắt đầu làm quen với cây dâu và con tằm, trở thành hộ thứ hai trong thôn trồng dâu nuôi tằm. Thực tế theo tính toán của ông tại thời điểm đó, đất soi bãi làng ông cho thu nhập từ cây dâu cao hơn so với trồng lúa, trồng ngô. 3 sào đất được ông trồng dâu vào năm 2002.
 
Những năm ấy, tư thương đã đến tận nhà mua kén và cũng chính họ cung cấp trứng để gia đình ông ấp tằm con rồi nuôi tằm thương phẩm để khép kín chu trình nuôi tằm. Việc tự ấp tằm con để nuôi mất nhiều công chăm sóc nhưng giúp ông giảm chi phí hơn 2/3 so với việc phải mua tằm con.
 
Tuy nhiên, ông Tiến cũng cho biết: "Qua thực tế nuôi nhiều năm, tôi thấy nếu mình mua được tằm con đảm bảo chất lượng chuẩn thì lại tốt hơn rất nhiều mà lại cũng đỡ vất vả hơn. Điều này vô cùng cần thiết vì nuôi tằm con và tằm thịt nên dành hẳn khu nuôi riêng biệt cho từng loại là tốt nhất”.

Đến nay, gia đình ông Tiến đã mở rộng diện tích trồng dâu lên đến 1,5 mẫu. Quế ưu là giống dâu ông lựa chọn có nhiều ưu điểm như: lá to, dày lá, năng suất cao hơn so với giống dâu ta. Phát triển và duy trì diện tích trồng dâu về lâu dài là một vấn đề ông thật sự quan tâm để đảm bảo phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả. Điều này đòi hỏi thay đổi trong chính nhận thức, suy nghĩ, hành động của mỗi người. Quá trình nuôi tằm được ông cân đối thời gian phù hợp giữa sự phát triển của diện tích dâu để đạt được hiệu quả cao nhất.
 
Như thực tế diện tích dâu hiện có, gia đình ông thường nuôi 9 lứa tằm vụ xuân, 7 lứa tằm vụ thu. Mỗi lứa có thể được 1, 2 hoặc 3 vòng tằm phụ thuộc vào lượng lá dâu nhà có sẵn nhưng bình quân thường là 2 vòng tằm mỗi lứa. Sản lượng kén ổn định ở mức 18 kg/vòng tằm, giá thu mua hiện tại là 130.000 đồng/kg. Riêng sản phẩm kén tằm thì trước nay chưa bao giờ gia đình ông phải lo thị trường tiêu thụ, đây là một lý do quan trọng và quyết định sự gắn bó với nghề lâu dài.
 
Ông Tiến nói rằng: "Nhà nông chúng tôi, có nghề là vui. Vui hơn nữa khi nghề còn cho thu nhập không nhỏ”.

Nguyễn Thơm

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục