YBĐT - Từ vài trăm con gà ta nuôi thả vườn, chỉ sau 1 năm, anh Mai Hồng Hà, thôn 10, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã nâng số lượng đàn lên hàng ngàn con, đạt mức lãi bình quân hàng năm trên 60 triệu đồng.
|
Anh Hà đang chăm sóc gà.
|
Phong Dụ Thượng là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp. Phong trào chăn nuôi trang trại ở đây chưa phát triển, không có nhiều mô hình để bà con tham quan học tập.
Tuy nhiên, với nhiều lợi thế cho phát triển chăn nuôi như: đất đai rộng, nguồn lương thực tại chỗ như ngô, thóc, sắn giá thành rẻ đảm bảo nguồn thức ăn cho chăn nuôi cùng với các chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo mô hình trang trại của huyện Văn Yên, xã Phong Dụ Thượng tích cực vận động nhân dân đầu tư chăn nuôi. Trong đó, mô hình chăn nuôi gà bán chăn thả của anh Mai Hồng Hà, được xã quan tâm có thể nhân rộng.
Anh Hà cho biết, anh khởi nghiệp nuôi gà thả vườn từ vài trăm con gà mía. Đây là giống gà to, khỏe, thịt ngon nhưng do giống gà này không hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu vùng cao nên hay bệnh, kém phát triển.
Từ đó, anh trăn trở phải tìm giống gà nào đó nuôi phù hợp với khí hậu ở đây. Sau khi đi tham quan nhiều mô hình trang trại nuôi gà trong, ngoài tỉnh, thấy mô hình nuôi gà ta thả vườn rất phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh trở về cải tạo lại chuồng trại chuyển sang nuôi gà ta thả vườn. Giống gà ta được anh cẩn thận tìm hiểu và đặt mua từ Phú Thọ.
Anh chia sẻ: "Lúc đầu mới nuôi đàn gà ta, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chăm sóc. Tôi tự mày mò nghiên cứu, lên mạng Internet, rồi tìm đọc các kỹ thuật chăm sóc, cách để nâng cao sức đề kháng cho đàn gà. Sau đó, đi tham quan học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi từ các mô hình lớn ở trong huyện rồi về áp dụng vào trang trại của mình. Giờ tôi đã nắm được kỹ thuật, yên tâm khi nâng số lượng đàn gà ta lên 1.000 con".
Được biết, thức ăn cho đàn gà cũng được anh Hà đảm bảo đúng kỹ thuật và khoa học. Khi gà được 21 ngày tuổi, anh cho ăn thức ăn hỗn hợp và đến 30 ngày tuổi anh chuyển sang cho ăn ngô xay, gạo xay, bổ sung rau xanh để cung cấp dinh dưỡng cho gà.
Đặc biệt, anh Hà sử dụng rất ít cám công nghiệp trong chăn nuôi. Chuồng gà được rải lớp vỏ trấu lên nền vừa bảo đảm vệ sinh vừa tiện cho việc dọn dẹp. Anh Hà cho biết thêm: "Mỗi năm gia đình tôi nuôi được 3 lứa gà mà không phải đi bán lẻ vì thương lái vào tận trang trại thu mua. Có thời điểm nhà tôi còn không đủ gà bán cho các thương lái, nhất là dịp lễ, tết. Chỉ riêng nguồn thu từ nuôi gà ta thả vườn, sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi hơn 60 triệu đồng/năm. Với tình hình giá gà ta ổn định, sắp tới, tôi sẽ tận dụng đất vườn mở rộng chăn nuôi".
Anh Dũng
Năm 2023, anh Phạm Hồng Tám - Tổ trưởng Tổ sửa chữa điện, Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực (PC) Yên Bái được Tỉnh đoàn Yên Bái lựa chọn là gương mặt "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và là 1 trong 20 người được nhận Giải thưởng "Cánh cung đỏ” Phạm Hồng Tám.
Núi rừng Mù Cang Chải như đang diễn ra lễ hội hoa với đủ các loài hoa rừng đua nhau khoe sắc. Trong đó, sắc trắng hoa ban Tây Bắc vẫn là gam màu chủ đạo, những đám mây sà xuống mái nhà gỗ của người Mông nhìn càng thơ mộng. Nhưng hôm nay chúng tôi chủ đích đi tìm gặp "bông hoa" nở cả 4 mùa, ấy là Giàng A Tùng - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) bản Cáng Dông, xã Nậm Khắt.
Những thanh niên người Dao vùng đất quế Văn Yên mà chúng tôi gặp trong chuyến công tác đầu xuân vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về lòng nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Viết tiếp ước mơ dang dở nơi giảng đường đại học bằng con đường lập nghiệp tại quê hương rồi trở thành Giám đốc Hợp tác xã của chính mình, đó là lối đi của "người trẻ" Mai Văn Tình ở thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Lối đi của giám đốc trẻ Mai Văn Tình sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ đang trên con đường lập nghiệp khi đại học không phải là con đường duy nhất.