Giữ tâm sáng với nghề

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/2/2019 | 2:55:43 PM

YênBái - Nghiêm khắc, quyết đoán trong công việc, giản dị hòa đồng với nhân viên, đồng nghiệp, đó là những điều cán bộ, nhân viên nói về bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, người đã gần 40 năm gắn bó với nghề.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bác sỹ Giang luôn quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ y bác sỹ. 

Hàng năm, Trung tâm đều cử các bác sỹ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải cách phương thức trong đón tiếp và điều trị bệnh cho bệnh nhân. 

Nhờ vậy, Trung tâm đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới, vượt tuyến, như: đo độ loãng xương toàn thân, đo chức năng hô hấp, nội soi tiêu hóa, mổ bằng phương pháp nội soi… 

Thực hiện cải cách hành chính, đơn vị đã hẹn khám, trả kết quả qua trang web của Trung tâm, qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên. Đến nay, thành phố đã có 15/17 xã, phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh ngày một nâng cao. Đặc biệt, nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra. 

Với uy tín, trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của mỗi cán bộ y bác sỹ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế thành phố, trong đó có bác sỹ Nguyễn Trường Giang, những năm qua, tỷ lệ thu dung bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại đơn vị ngày một đông. Tính riêng trong năm 2018, Trung tâm đã khám và điều trị cho gần 170.000 lượt người, đạt trên 100% kế hoạch năm, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 124,8%. 

Bác sỹ Nguyễn Trường Giang cho biết: "Năm 2019 và những năm tiếp theo, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nhất là đội thầy thuốc; chú trọng đến việc rèn luyện và giáo dục về y đức, quan trọng nhất là thay đổi về tư duy trong công tác phục vụ, cung ứng dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh để thu hút bệnh nhân. Chúng tôi tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ, nhân viên, để người lao động yên tâm gắn bó với nghề, tiếp tục quan tâm xây dựng đề tài khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh để người dân tiếp cận với dịch vụ kỹ thuật tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn”. 

Hy vọng, với những nỗ lực không ngừng của vị giám đốc tâm huyết và tập thể cán bộ, y, bác sỹ, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái sẽ trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân trên địa bàn.

Lê Hương - Thanh Nghị

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục