Anh Lương Quốc Huy làm giàu từ trồng thanh long ruột đỏ

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2019 | 8:02:23 AM

YênBái - Nhờ mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột đỏ, gia đình anh Lương Quốc Huy đã đạt được hiệu quả kinh tế cao, trở thành mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên.

Trước đây, diện tích đất quanh nhà của gia đình anh Huy là vườn tạp cho hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2015, trong thời gian đi làm ăn ở Hà Giang, anh nhận thấy bà con ở đây trồng thanh long ruột đỏ đem lại thu nhập cao. Từ đó, anh đã học tập chuyển đổi diện tích đất vườn tạp quanh nhà sang trồng thử nghiệm thanh long. 

Anh tìm đến các vườn thanh long để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu cách trồng và chăm sóc rồi bàn với gia đình chuyển đất vườn tạp sang trồng thanh long. Bước đầu, anh chi gần 50 triệu đồng để làm 350 cọc bê tông rồi sang Hà Giang mua 1.500 hom giống, sau đó nhân rộng thêm 150 gốc. 

Năm 2018, gia đình Huy được thu hoạch khoảng 4,8 tấn quả, giá bán bình quân 25.000 -  30.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi hơn 120 triệu đồng. Hiện tại, anh Huy đang tích cực nhân giống để tiếp tục mở rộng diện tích. 

Anh cho biết: "Gia đình tôi đã trồng nhiều loại cây ăn quả, nhưng nhận thấy thanh long ruột đỏ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đem lại năng suất, chất lượng hơn hẳn một số cây khác. Vì vậy, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích thanh long để tăng thêm thu nhập”.

Thanh long ruột đỏ là loại trái cây chứa nhiều dinh dưỡng được thị trường ưa chuộng. Tuy chi phí đầu tư ban đầu nhiều hơn so với các loại cây trồng khác nhưng cho thu hoạch nhiều năm, không tốn nhiều công chăm sóc. 

Để trồng thanh long ruột đỏ cần dựng trụ bê tông cao từ 1,8 m đến 2 m, cạnh vuông, trụ được chôn sâu khoảng 50 cm, phần nổi trên mặt đất cao khoảng 1,3 m đến 1,4 m cho cây mọc, tỏa nhánh xuống xung quanh. 

Thanh long cho thu hoạch khoảng 10 - 15 kg quả/vụ, mỗi vụ kéo dài từ tháng 5 khi bắt đầu nắng ấm đến gần cuối năm và cứ gần 1 tháng lại cho một đợt thu hoạch. Với giá bán trung bình 25.000 - 30.000 đồng/kg, 1 sào thanh long cho thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng và chỉ sau 1 năm trồng đã cho quả bói; từ năm thứ 2, cây sẽ cho quả ổn định về năng suất.

Cùng với trồng thanh long ruột đỏ, gia đình anh Huy còn đầu tư trồng 100 gốc cam Vinh, chăn nuôi trên 400 con vịt, 2 sào ao thả cá. Hàng năm, tổng thu nhập của gia đình anh Huy sau khi trừ chi phí cho thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. 

Ông Nguyễn Tiến Lộc - Chủ tịch UBND xã Yên Thắng khẳng định: "Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình anh Huy là mô hình tiêu biểu của xã về chuyển đổi cây trồng. Cây thanh long đã giúp kinh tế của gia đình anh nâng cao rõ rệt. Chúng tôi đã tuyên truyền để nhiều hộ trong xã đến tham quan, học tập mô hình này”.

Khắc Điệp - Thu Trang (Trung tâm TT & VH Lục Yên)

Tags thanh long cơ cấu cây trồng Lương Quốc Huy

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục