Anh Trần Văn Hưởng làm giàu từ rừng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/11/2019 | 11:03:19 AM

YênBái - Sở hữu 40 ha bồ đề, quế, tre măng Bát độ, trung bình mỗi năm thu về từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, anh Trần Văn Hưởng ở xã An Bình, huyện Văn Yên đã trở thành hộ khá giả từ kinh tế đồi rừng.

Anh Trần Văn Hưởng kiểm tra chất lượng cây quế giống.
Anh Trần Văn Hưởng kiểm tra chất lượng cây quế giống.

Cùng đi thăm rừng cây bạt ngàn, anh Hưởng cho biết, gia đình anh từ lâu đã sống dựa vào rừng, nên khi anh lớn lên, dù trong xã có nhiều thanh niên rời quê đi làm ăn xa mong tìm kiếm được việc làm đỡ vất vả hơn nghề trồng rừng, làm nông nghiệp, song anh vẫn quyết tâm ở lại làm giàu. 

Bởi thế, sau khi lập gia đình, dù hoàn cảnh khá khó khăn do cha mẹ già yếu, con nhỏ; công việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng chủ yếu do anh đảm nhiệm nên lúc nào anh cũng phải "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”. 

Anh tâm sự: "Những lúc nản lòng, nhìn ngắm đồi cây xanh tốt là bao mệt mỏi lại tan biến. Đất không phụ công người, hãy cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Tôi cứ tự an ủi mình như vậy”. 

Với diện tích rừng ban đầu chỉ vài ha đến nay đã tăng lên 40 ha. Đó là cả quá trình miệt mài, nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Hưởng cùng gia đình. Đã có không ít người đặt câu hỏi, làm thế nào để anh có thể quản lý, chăm sóc được diện tích rừng rộng lớn? Anh Hưởng cho biết, đó là anh trồng rừng theo phương châm "lấy ngắn nuôi dài”. 

Khi đã có nguồn thu từ rừng, anh đầu tư mua thêm đất; sẵn sàng bỏ ra 400 - 500 triệu đồng thuê máy mở đường, tạo thuận lợi cho xe vận chuyển giống, vật tư và khai thác. Hầu hết cây giống đều do anh Hưởng tự ươm nên tiết kiệm được chi phí, tránh được rủi ro vì chất lượng giống cây kém. 

Hai, ba năm trở lại đây, nhận thấy tre măng Bát độ có tiềm năng thị trường tiêu thụ tốt, anh đã mạnh dạn đầu tư trồng 6 ha và dự tính khi thu hoạch mỗi năm thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng. Hiện, diện tích bồ đề, quế, tre măng Bát độ đều phát triển tốt, mang lại nguồn thu không nhỏ, bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho nhiều người. 

Anh Nguyễn Duyên Bắc - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Bình cho biết: "Nhờ có những người chăm chỉ, chịu khó, năng động như anh Hưởng mà quê hương An Bình ngày càng đổi mới. Vào vụ làm cỏ, trồng cây, khai thác, anh Hưởng thường thuê từ 20 - 30 người, giúp cho nhiều gia đình có thêm thu nhập”.

Bằng những nỗ lực trong lao động, anh Hưởng trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế; được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2012 - 2017; UBND huyện Văn Yên tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Hồng Oanh

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục