Người giàu ở Lùng Cúng

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2020 | 8:06:17 AM

YênBái - Với ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình anh Thào A Dơ có tổng thu nhập gần 300 triệu đồng/năm và là một trong những hộ có thu nhập cao của bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Định cư ở vùng cao, cuộc sống gặp không ít khó khăn, anh Thào A Dơ luôn trăn trở phải làm cách nào để thoát khỏi cảnh đói nghèo vươn lên làm giàu.

Từ mong mỏi đó, anh đã vận động vợ con tích cực khai hoang ruộng bậc thang trồng lúa nước; đồng thời, chuyển toàn bộ đất trồng lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô năng suất cao. Cùng đó, anh đổi mới tập quán canh tác và tích cực sử dụng phân bón cho cây trồng. 

Trong quá trình sản xuất, gia đình anh thu gom phân chuồng, ủ phân xanh, mua phân hóa học về bón cho cây trồng theo đúng kỹ thuật được học qua các lớp tập huấn. Với diện tích trên 2 ha ruộng nước, gần 1,5 ha ngô đồi, anh mạnh dạn đưa các loại giống cây trồng mới vào sản xuất nên năng suất cao hơn hẳn trước đây. 

Xác định tăng vụ là hướng đi để  tăng sản lượng, anh vận động vợ con tích cực gieo trồng 2 vụ/năm. Từ đó, sản lượng lương thực bình quân mỗi năm đạt gần 4,5 tấn thóc, 3 tấn ngô. Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định hàng năm trên dưới chục con lợn, gần 200 con gia cầm, 4 con trâu, 5 con bò. 

Tận dụng đất trống, đồi núi trọc, anh Dơ trồng trên 4,5 ha cây sơn tra, 3,5 ha cây thảo quả. Để cây trồng phát triển tốt, anh Dơ thường xuyên phát cỏ cho rừng sơn tra, tích cực chăm bón theo sự chỉ dẫn của cán bộ khuyến nông nên cây cho sản lượng quả cao và mỗi cho năm thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng. Cùng đó, cây thảo quả mỗi vụ cũng cho thu trên 130 triệu đồng. 

Từ các nguồn thu, gia đình anh Dơ có tổng thu nhập gần 300 triệu đồng/năm và là một trong những hộ có thu nhập cao ở bản. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, anh Dơ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ về vốn, cây, con giống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Anh Thào A Dơ phấn khởi chia sẻ: "Được Đảng ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thâm canh tăng vụ, tôi đã tập trung đầu tư vào sản xuất, phát triển rừng kinh tế. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình tôi đã có những đổi thay đáng kể". 

"Hiện nay, tôi có đủ tiền mua máy xúc về phục vụ việc khai hoang ruộng bậc thang, giúp dân bản mở đường giao thông, đào đắp khe núi làm ao nuôi cá. Ngoài ra, tôi còn mua được máy khâu, xe kéo, xe máy, máy xát, máy băm thức ăn cho gia súc, gia cầm… và cuộc sống đã sung túc hơn nhiều” - Dơ nói. 

Với ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm, gia đình anh Thào A Dơ thực sự trở thành hộ khá giả của bản được nhiều người học tập, làm theo.

 Sùng A Hồng

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục