Tuổi trẻ Công an Trấn Yên giúp dân dọn đường, gặt lúa

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/10/2020 | 8:27:37 PM

YênBái - Vừa qua, Đoàn thanh niên Công an huyện Trấn Yên thực hiện "Ngày thứ 7 cùng dân" tại Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Trấn Yên giúp dân gặt lúa tại xã Hồng Ca
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Trấn Yên giúp dân gặt lúa tại xã Hồng Ca

Tại đây, các đoàn viên thanh niên Công an huyện đã cùng bà con tiến hành phát dọn, vệ sinh tuyến đường từ thôn Bản Cọ vào trung tâm xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, khơi thông cống rãnh, trồng hoa hai bên lề đường để tạo cảnh quan xanh, sạch sẽ, góp phần  xây dựng Bản Cọ thành thôn nông thôn kiểu mẫu vào tháng 10/2020.

Trong quá trình giúp đỡ bà con, Đoàn thanh niên Công an huyện đã lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền về hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, các hoạt động buôn bán đa cấp; qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho bà con, làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm trên.

Chương trình giúp cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công an huyện phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, rèn luyện phẩm chất bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 

Đến nay, 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên đã được bố trí công an chính quy. Với phương châm "Cùng ăn - cùng ở - cùng làm - cùng nói tiếng đồng bào", công an chính quy về xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân quý mến. Tình hình an ninh trật tự tại các xã đến nay hầu hết có chuyển biến tích cực, rõ nét; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm. 

* Một số hình ảnh đoàn viên thanh niên Công an huyện Trấn Yên tham gia "Ngày thứ 7 cùng dân"



Đoàn thanh niên Công an huyện cùng Công an xã Hồng Ca giúp dân dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại thôn Bản Cọ.



Đoàn thanh niên Công an huyện Trấn Yên, Công an xã Hồng Ca tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. 







Các chiến sĩ trẻ Công an huyện cùng Công an xã Hồng Ca giúp dân gặt lúa.

Quyết Thắng

Tags Trấn Yên Công an gặt lúa giúp dân Hồng Ca

Các tin khác
CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục