Dương Thị Phương Nhung- nữ thiếu tá công an cơ sở xuất sắc toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/3/2021 | 6:48:16 AM

YênBái - Tại Hội nghị "Tuyên dương phụ nữ công an cấp cơ sở xuất sắc toàn quốc”, chị được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở giai đoạn 2015 – 2020. Đó là Thiếu tá, Phó trưởng Công an phường Dương Thị Phương Nhung.

Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính.
Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Năm 2020, Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung được Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thành phố Yên Bái điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thái Học, trực tiếp phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác tham mưu tổng hợp đơn vị.

Là cán bộ, chiến sĩ trẻ trưởng thành từ cán bộ cảnh sát khu vực nên Phương Nhung đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân để thực hiện công tác chuyên môn của mình cũng như các nhiệm vụ cấp trên giao phó. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, Thiếu tá Nhung đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Trưởng Công an phường xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2020; các biện pháp ngăn ngừa những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở địa phương; thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trên địa bàn. 

Ngoài thời gian nghiên cứu hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ tại trụ sở, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thái Học Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung tích cực xuống địa bàn cơ sở, thăm hỏi quần chúng nhân dân, thu thập tin tức, nắm tình hình an ninh chính trị, TTATXH, tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn để kịp thời phản ánh, báo cáo cấp trên xử lý, cũng như chỉ đạo cảnh sát khu vực phương hướng giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài gây ảnh hưởng đến ANTT. Nhờ phong cách dễ gần, dễ mến, chị được bà con xóm phố tin yêu. 

Chị Trần Hồng Oanh – tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Dù mới về phường công tác như cô ấy đã nhiều lần xuống khu dân cư, đôi khi xuống chỉ để động viên, thăm hỏi, có khi tạt xe vào chỉ nhắc nhở bà con đề cao cảnh giác khi thấy cái xe máy của ai để hớ hênh, không cất chìa khóa”. 

Có thể nói, năm 2020, lực lượng công an cơ sở bộn bề công việc, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ của mình, Thiếu tá Phương Nhung đã sát cánh cùng anh em như: chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực xây dựng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2020; chỉ đạo triển khai thu thập phiếu DC 01 đối với các nhân khẩu mới chuyển đến, mới khai sinh trên địa bàn; thu thập phiếu DC 02 điều chỉnh, bổ sung phiếu DC 01 theo kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra nhập dữ liệu tại Bưu điện tỉnh Yên Bái 14.535 phiếu; tiến hành xác minh hộ khẩu 3 đối với các hộ, nhân khẩu tạm trú trên địa bàn. 

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động các loại đối tượng trên địa bàn; thường xuyên tiến hành kiểm danh, kiểm diện đối tượng trong diện quản lý, qua đó kịp thời phát hiện những di biến động của đối tượng, báo cáo ban chỉ huy và có kế hoạch gọi hỏi, răn đe giáo dục đối tượng; chỉ đạo cảnh sát khu vực lập và cưỡng chế 6/6 trường hợp đưa đi cơ sở chữa bệnh, lập 15 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; kết thúc nộp lưu 2 hồ sơ tái hòa nhập cộng đồng; lập 4 hồ sơ đưa đối tượng vào diện sưu tra, trong đó bắt 3 trường hợp trong diện sưu tra, quản lý giáo dục tốt các đối tượng thi hành án tại địa phương; đối tượng tù tha tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng tạm hoãn thi hành án tại địa phương…

Ngoài ra, Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung cũng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, Trưởng Công an phường tiến hành khảo sát tình hình ANTT trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ tổ dân phố để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật và triển khai các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tới toàn thể nhân dân trên địa bàn, được nhân dân hết lòng đồng tình ủng hộ, nhiệt tình tham gia hưởng ứng. 

Qua đó, quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp 239 tin có giá trị, giúp cho cơ quan công an điều tra làm rõ và giải quyết tổng cộng 30 vụ việc các loại xảy ra trên địa bàn và phối hợp với tổ nhân dân ngăn chặn, giải quyết, hoà giải 42 vụ việc nhỏ. 

Thiếu tá Phương Nhung cũng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC); tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao ký cam kết PCCC và không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo, chất gây nổ… đảm bảo ANTT; tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch vận động quần chúng nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 15/15 tổ dân phố (đã tiến hành thu hồi 1 lựu đạn; 3 khẩu súng tự chế; 1 kiếm). 

Đến nay, phường Nguyễn Thái Học duy trì hoạt động của các mô hình như: "Tổ dân phố tự quản về phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; câu lạc bộ "Thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông”; "Hai giữ về ANTT”; "Camera an ninh”; "Zalo an ninh”...; xây dựng 15 đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại 15 tổ dân phố; củng cố và duy trì hòm thư góp ý về ANTT, tố giác tội phạm; 15 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng; đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. 

Đồng thời, Thiếu tá Phương Nhung cũng trực tiếp chỉ huy lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; trong đó, rà soát có 412 công dân cư trú trên địa bàn phường đã đi đến các vùng có dịch phát sinh; phân công lực lượng Công an phường phối hợp với UBND phường lập tổ công tác tuần tra kiểm soát hàng ngày trên địa bàn để phát hiện các trường hợp vi phạm tại chợ Nam Cường và khu vực Công viên Yên Hòa, thường xuyên cùng UBND phường tuần tra lưu động trên địa bàn xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch…

Vừa trở về từ Hội nghị "Tuyên dương phụ nữ công an cấp cơ sở xuất sắc toàn quốc” và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở giai đoạn 2015 – 2020, chị chia sẻ: "Thành tích của mình là thành tích chung của cả tập thể, nhất là anh em cán bộ cảnh sát khu vực, cùng với đó là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng, hợp sức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Đây là động lực để tôi hăng hái hơn nữa, tích cực hơn nữa đối với nhiệm vụ được giao, trong đó sát dân, gần cơ sở vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp”. Xin chúc Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung thành công hơn trong công việc để bà con xóm phố có cuộc sống bình yên!

Lê Phiên

Tags Thiếu tá Dương Thị Phương Nhung Công an tỉnh trật tự xã hội

Các tin khác
Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Bà Phạm Thị Nhâm với mô hình nuôi gà theo hướng hàng hóa quy mô lớn.

Cả tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đến khi về hưu bà Phạm Thị Nhâm ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào chung, trở thành nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, đồng thời cũng là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã.

Chị Liên mang sách đến với các em nhỏ vùng cao Trạm Tấu qua hoạt động xe thư viện lưu động.

Trong khuôn khổ Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI và phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, chị Nguyễn Thị Bích Liên - cán bộ Thư viện tỉnh Yên Bái vinh dự nhận được Giải thưởng “Phát triển văn hóa đọc”. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất sắc của chị trong việc thúc đẩy văn hóa đọc và tạo ra một môi trường đọc sách thân thiện trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục