Gương mặt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 của tuổi trẻ Đại Đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/3/2021 | 1:57:57 PM

YênBái - Việc xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" như là "tiêu chí số 20" trong xây dựng nông thôn mới hay xây dựng 10 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủở Đại Đồng, huyện Yên Bình, đó là hai trong những kết quả có vai trò chỉ đạo rất lớn của Bí thư Đoàn xã Lương Kiều Vũ. Anh sẽ là 1 trong 3 gương mặt của tỉnh Yên Bái được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Anh Lương Kiều Vũ (thứ 4, phải sang) cùng đoàn viên, thanh niên xã Đại Đồng hỗ trợ thanh niên Nguyễn Đức Thịnh thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn mượn dê nái phát triển kinh tế.
Anh Lương Kiều Vũ (thứ 4, phải sang) cùng đoàn viên, thanh niên xã Đại Đồng hỗ trợ thanh niên Nguyễn Đức Thịnh thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn mượn dê nái phát triển kinh tế.

Năm 2020, thủ lĩnh Đoàn Lương Kiều Vũ cùng tuổi trẻ xã Đại Đồng đã chung sức xây dựng nông thôn mới. Đó là việc Đoàn xã đã phối hợp tổ chức thực hiện đợt ra quân vận động từ nguồn xã hội hóa thực hiện 2,3 km đường đường điện thắp sáng đường quê, vượt chỉ tiêu giao. 


Ngoài ra, Đoàn xã đã vận động xã hội hóa xây dựng 10,6 km đường điện thắp sáng, tổng số bóng chiếu sáng 260 bóng, trên 300 hộ được hưởng lợi, tổng giá trị trên 176 triệu đồng. 

Công trình đã có sức lan tỏa rất lớn, được nhân dân ủng hộ và coi việc xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" như là "tiêu chí số 20" trong xây dựng nông thôn mới. 

Công trình đã phát huy hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân thuận lợi trong việc đi lại và xây dựng môi trường văn hóa văn minh hơn trong từng tuyến đường liên thôn, xóm... 

Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường theo tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; phát động 3 đợt "Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lương Kiều Vũ được Đảng ủy xã giao nhiệm vụ phụ trách thôn Hồng Bàng - nơi được đánh giá thấp chưa đủ điều kiện hoàn thành tiêu chí số 17. 

Sau nhiều hoạt động tích cực, đến nay, người dân trong thôn nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh, đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Thanh niên xã Đại Đồng còn làm tốt Cuộc vận động "Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế, giai đoạn 2014 - 2020”, xây dựng 10 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trẻ. 

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lương Kiều Vũ cũng duy trì trang trại nuôi lợn lai rừng lấy giống với 9 con lợn nái và trên 50 con lợn con, hàng năm thu về trên 100 triệu đồng từ bán lợn giống. 

"Tôi luôn mong muốn giúp đỡ thanh niên yếu thế phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, quy mô tập trung; áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi và phát huy hiệu quả nguồn lực về vốn, lao động, đất đai; đồng thời, tận dụng nguồn cỏ tự nhiên để chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo" - Vũ chia sẻ.

Tới đây, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Đồng Lương Kiều Vũ cùng với Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Trạm Tấu Lò Đức Văn; Bí thư Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I, Công an tỉnh Vương Xuân Cảnh sẽ là 3 gương mặt của tỉnh Yên Bái được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thắm sắc của tuổi trẻ Yên Bái.

Quyết Thắng

Tags Đại Đồng Yên Bình thủ lĩnh Bí thư Đoàn xã Lương Kiều Vũ Trung ương Đoàn Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục