YBĐT - Đồng đất này xưa nay vốn chỉ quen với cây lúa, cây ngô, thế nhưng với một ý nghĩ táo bạo, ông Nguyễn Đức Huệ, thôn 1 xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã thành công giống đào cảnh Nhật Tân, một loại cây cảnh mà xưa nay vốn được mệnh danh là quý tộc và rất kén đất.
YBĐT - Thành công nối tiếp thành công, các năm 2008 - 2009 và 2009 - 2010, năm học nào học sinh Trường Nguyễn Lương Bằng cũng tham gia từ hai đến ba công trình và đều đạt giải thưởng lớn cấp quốc gia.
YBĐT - Tết này, người nghèo Đồng Tha sẽ đón tết vui hơn, ấm áp hơn, bởi việc làm của bà Doan chính là ngọn lửa tình người sưởi ấm cho những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày đầu xuân năm mới.
YBĐT - Hơn 70 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, ông Đỗ Văn Ngọc vẫn cần mẫn như con ong dâng mật ngọt cho đời.
YBĐT - Ông Lợi vốn xuất thân trong một gia đình có ba đời làm nghề bốc thuốc nam. Vì thế mà ngay từ nhỏ, ông đã luôn mong ước, lớn lên sẽ nối được nghiệp của gia đình và tìm ra được nhiều cây thuốc quý để chữa bệnh cho mọi người.
YBĐT - Năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn đó là điều mà nhiều người dễ nhận ra ở anh Phan Luận – Bí thư Đoàn xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.
YBĐT - Bà con người Mông xã Chế Chu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), ai cũng mến phục ông Hờ A Ký, 57 tuổi, dân tộc Mông ở bản Háng Tầu Dê
YBĐT - "Tên sao, nết vậy" - đó là câu nói quen thuộc của nhiều người khi nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mù Cang Chải.
YBĐT - Tới xã Quang Minh huyện Văn Yên hỏi về anh Triệu Thiều Thăng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã không mấy ai không biết.
YBĐT - Nhờ những cố gắng trong công tác giảng dạy từ năm 2005 đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Phú liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.
YBĐT - Ở vào tuổi 79 nhưng ông Bàn Hữu Phủ vẫn rất nhanh nhẹn. Cả thôn Khe Ván cũng như xã Quang Minh (Văn Yên) mọi người đều biết và kính trọng ông - một người cao tuổi mẫu mực, tiên phong trong mọi phong trào của thôn, của xã và phát triển kinh tế gia đình.
YBĐT - Trường Mầm non xã Suối Giàng (Văn Chấn) giờ đã khang trang sạch sẽ và bi bô tiếng trẻ học bài nhưng ít người biết rằng để có được ngôi trường là cả sự cố gắng và nỗ lực của tập thể nhà trường và cô giáo Lại Thị Hiền – Hiệu trưởng nhà trường.
YBĐT - Là hội viên Hội Sinh vật cảnh Yên Bái, anh Thẩm cho biết, cái thiếu của nghề cây cảnh ở Yên Bái hiện nay là Hội mới chỉ tập hợp chủ yếu những người chơi cây cảnh chứ chưa có nhiều người vừa chơi vừa kinh doanh.
YBĐT - Ông Lý A Lử ở bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải trở nên có tiếng từ khi ông phát triển kinh tế hộ gia đình bằng việc trồng cây thảo quả...
YBĐT - Xóm làng, thầy cô và bạn bè ai cũng cảm phục cô bé Đỗ Thị Giang Cẩm Chi, học sinh lớp 9A, Trường THCS thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình) tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Cẩm Chi vẫn nỗ lực vươn lên học giỏi.
YBĐT - Đến thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) bà con ai cũng khâm phục cách vươn lên thoát nghèo của ông Vàng Sùng Hải.
YBĐT - Người con trai dân tộc Dao thường mang theo mình cây sáo Tồm Ông Dặt lên nương rẫy hay những lần vào bản chơi.
YBĐT - Năng nổ, nhiệt tình với công tác xã hội, ông dành nhiều thời gian, công sức đi xuống các thôn, bản để nắm tình hình thực tế và tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín ở các thôn 100% đồng bào dân tộc Dao, Tày như Ngọn Ngòi, Khe Tăng, Khe Vầu… tuyên truyền, vận động NCT tham gia tổ chức Hội.
YBĐT - Chiếc ca nô nổ máy rời cảng Hương Lý nhưng phải mất gần một giờ lênh đênh trên đảo, chúng tôi mới đến được khu nuôi cá tầm trên hồ Thác Bà của Công ty cổ phần Cá tầm Phương Bắc.
YBĐT - Đã nhiều năm nay, sau mỗi trận lũ đầu nguồn, người dân trên các xã Sùng Đô, Nậm Mười (Văn Chấn) lại bắt gặp hình ảnh một bà cụ già bên dòng Nậm Mười cặm cụi vá lại cây cầu gỗ.
YBĐT - Khi Đảng ủy xã triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ, chị đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên của mình cùng làm theo tấm gương của Bác.
YBĐT - Chúng tôi gặp ông giữa những hàng mía xanh tốt, dóng mập, thẳng tắp, ông là Cấn Đình Quyết - một người cựu chiến binh ở thôn 4 xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái), nhanh nhẹn biết nắm bắt thời cơ làm giàu trên chính mảnh đất quên hương mình.
YBĐT - Chưa một lần được phong danh hiệu nghệ nhân nhưng chị Vi Thị Phương và anh Hoàng Ngọc Độ ở thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên (Yên Bình) vẫn được bà con quen gọi là “nghệ nhân của những khúc hát giao duyên” bởi họ đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để sưu tầm, giữ gìn và quảng bá điệu hát giao duyên của dân tộc Nùng.
YBĐT - Trong tiết trời se lạnh, chúng tôi đến xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) gặp gỡ những người làm đẹp mùa xuân. Họ là những nghệ sĩ tài ba của ruộng đồng. Bằng tấm lòng sự nhiệt tình bằng bàn tay thô ráp, tỉ mẩn, họ đã tạo ra những bông hoa rực rỡ của mùa xuân.