Tập trung lao động, sản xuất ngay sau tết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/2/2016 | 10:05:39 AM

YBDDT - “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” - câu nói của người xưa, hôm nay ở góc độ nào đó cũng phản ánh tình trạng vui vẻ, hội hè của một bộ phận cán bộ, công chức và người lao động sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Tết Bính thân 2016 này, người lao động có hơn chục ngày nghỉ, thời gian như vậy là khá dài so với trước đây, nhưng có vẻ như thế là chưa đủ đối với không ít người.

Phần đa doanh nghiệp lấy ngày mùng Sáu, còn lại các cơ quan hành chính sự nghiệp thì lấy ngày mùng Tám tết làm ngày khai xuân theo đúng quy định của Chính phủ, nhưng thực tế, ngày đi làm đầu năm ở doanh nghiệp và các cơ quan hành chính sự nghiệp cũng chỉ là “ngày gặp mặt đầu xuân”.

Không ít nơi, người lao động đến trụ sở, nhà máy để nhận tiền lì xì, uống rượu xuân rồi ra về hoặc tiếp tục kéo nhau đi chơi đâu đó. Tổ chức du xuân hoặc vui vẻ đầu xuân có nơi đã thành “nếp”, chẳng thế mà có lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thấy rất áy náy khi chưa làm được điều này cho anh em. Những giám đốc “hăng hái” thì thuê xe ngoài hoặc dùng xe công đưa nhân viên đi lễ hội. Nghiên cứu mới đây cho thấy, năng suất lao động của Việt Nam thấp nhất trong khu vực. Có nhiều cách lý giải, trong đó chắc chắn có chuyện vui xuân quên luôn nhiệm vụ khiến một bộ phận công nhân vào nhà máy, xí nghiệp; nông dân xuống ruộng, ra đồng; cán bộ, công chức, viên chức đầu năm uể oải vì … vui xuân.

Kết thúc kỳ nghỉ tết, chúng ta cũng vừa đi qua nửa đầu quý I năm 2016. Không khí vui xuân mới cần hòa nhịp với tinh thần hăng hái lao động sản  xuất, kinh doanh. Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm kế hoạch là điều rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Đối với sản xuất nông lâm nghiệp, cần bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất sau kỳ rét đậm, rét hại; gieo cấy lại diện tích lúa xuân bị chết rét, tăng cường chăm bón, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh; tập trung trồng và bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy đạt hiệu quả; đầu tư tái đàn trong chăn nuôi...

Đối với sản xuất công nghiệp và xây dựng, có lẽ đây là tháng Giêng thời tiết thuận lợi nhất sau nhiều năm (không mưa phùn, gió bấc), thời tiết tốt sẽ tạo điều kiện cho các công trường, nhà máy, xí nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, vươn lên giành thắng lợi. Công chức, viên chức cần gương mẫu, đề cao vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, điều đó sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi đi cầu, đi khấn, đi lễ, đi hội... trong ngày và giờ làm việc.

Chúng ta cần thẳng thắn phê bình những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tập trung giải quyết công việc sau kỳ nghỉ tết... Bên cạnh đó, cần biểu dương các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2016.

Lê Phiên

Các tin khác
Sản xuất bột đá CaCO3 tại Công ty cổ phần Stone Việt Nam tại huyện Lục Yên.

Cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình hành động, kịch bản bằng những việc làm, hành động cụ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Những quán hàng rong với nhiều loại thức ăn, nước uống được bày bán tại khu vực cổng trường học có nguy cơ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý I năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ làm 659 người bị ngộ độc thực phẩm (tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có ba trường hợp tử vong.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải thăm khám bệnh cho người dân

Bắt đầu từ năm 1950, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm làm Ngày Sức khỏe thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day). Trong ngày này, WHO sẽ tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương liên quan đến một chủ đề nhất định, nhằm lan tỏa thông tin và nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về tầm quan trọng của sức khỏe con người.

Trấn Yên tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tháng 10/2023. Ảnh minh họa

Mùa khô nắng nóng kéo dài cùng tác động của gió Lào, những cành cây, tán lá và những thảm thực vật khô ron, chỉ cần một hành vi vô trách nhiệm hoặc vô tình của con người, một tàn lửa cũng đủ gây ra những vụ cháy nghiêm trọng. Vì vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục