Thứ bảy, 20/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Vấn đề hôm nay

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tặng bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2008.
Thứ tư, 18/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tại buổi mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN mới đây, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh nhấn mạnh: Cái cốt yếu nhất của Tuần lễ hướng đến, đó là làm cho mọi người, nhất là người lao động và chủ sử dụng lao động nhận thức bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định an toàn trong lao động sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền đến cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mục tiêu cuối cùng là vì con người.

Thứ sáu, 13/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Về xã Sơn A, huyện Văn Chấn (Yên Bái), đến bản Cò Cọi, hình ảnh đầu tiên ghi dấu trong tôi là con đường đất khúc khuỷu, mặt đường nhỏ hẹp, đầy đá viên đá tảng to nhỏ, lô nhô, khiến các phương tiện giao thông đi lại hết sức khó khăn. Nằm ngay bên cạnh thị xã Nghĩa Lộ nhưng người dân bản Cò Cọi còn rất nhiều thiếu thốn. Tuy vậy, chính họ lại đang sở hữu một “đặc sản” vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng, đó là suối nước nóng, một địa điểm rất có tiềm năng khai thác du lịch thu hút khách tham quan.

Mặt hồ chứa sủi bọt, bốc mùi hôi thối, nguy cơ ô nhiễm nặng tới môi trường xung quanh.
Thứ ba, 10/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm 2005, Công ty TNHH Minh Quang có dự án xin xây dựng Nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu (gọi tắt là Nhà máy Sắn) tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), đã có nhiều ý kiến của của chính quyền địa phương về không chấp nhận dự án này vì lo sợ nhà máy gây ô nhiễm môi trường cho cả vùng lòng chảo Mường Lò. Nhưng không hiểu vì sao Nhà máy vẫn hoạt động. Hậu quả, Nhà máy khi chưa chính thức đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm !

Thứ tư, 18/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Theo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội (BTXH) trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2008, bên cạnh kết quả tích cực vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần được ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời trong thời gian sớm nhất để các đối tượng được hưởng chính sách này không bị thiệt thòi theo quy định chung của Chính phủ.

Thứ hai, 9/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những ngày tết đi qua với bao hứng khởi để chuẩn bị bước vào một năm mới đầy khó khăn thách thức. Nhưng cũng trong những ngày qua không ít chuyện làm người ta phải suy nghĩ, bận lòng.

Hoa đào rừng.
Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đào phai, đào rừng, đào già, là tên người ta thường gọi giống hoa đào có từ lâu đời ở vùng núi phía bắc nước ta. Hoa đào được coi là biểu tượng của mùa xuân. ở tỉnh Yên Bái, giống đào phai phát triển mạnh và nở hoa đẹp nhất phải nói đến các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu và một số xã vùng cao của huyện Văn Chấn-nơi có đông đồng bào Mông sinh sống.

Ngươi dân rất chủ quan với dịch cúm gia cầm.
Thứ năm, 15/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Sau một thời gian khá dài chúng ta đã khống chế được dịch cúm gia cầm H5N1 ở người và gia cầm thì trong những ngày cuối năm 2008 và đầu năm 2009 này dịch bùng phát trở lại. Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn thì trong điều kiên mùa đông như hiện nay dịch có thể bùng phát trở lại ở bất cứ địa phương nào trên cả nước.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Yên Bái thăm và tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Kỷ Sửu của người Mông tại huyện Trạm Tấu.
Thứ năm, 8/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tết Nguyên đán 2009 đang đến gần. Trên đường phố, không khí tết thể hiện rõ qua các hoạt động chỉnh trang đô thị. Trong các quầy hàng, siêu thị, chợ hàng tết đủ loại đã được bày bán. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy đã phân công kế hoạch trực tết, phát lương thưởng tết cho công nhân. Mọi nhà, mọi người đều đang tất bật lo sắm tết, ai cũng muốn lo cho gia đình mình một cái tết đủ đầy, ấm cúng sau một năm làm ăn vất vả.

Phải kiểm soát chặt chẽ khâu vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là thực phẩm tươi sống trong dịp tết Nguyên đán.
Thứ tư, 7/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cũng như toàn quốc, vấn đề kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra khá phức tạp.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chắc chắn nâng cao năng suất, chất lượng, giải phóng sức lao động.
Thứ sáu, 26/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT-Đã qua rồi cái thời sản xuất nông-lâm nghiệp, canh tác chỉ biết dựa vào kinh nghiệm và phó mặc cho ông trời. Ngày nay khoa học kỹ thuật đã hiện diện ngay trên đồng ruộng, thì tính chuyên nghiệp trong canh tác nông-lâm nghiệp cũng cần được chú trọng một cách đặc biệt.

Công trình Trạm Y tế xã Suối Giàng, Văn Chấn được đầu tư xây dựng trong năm 2008.
Thứ năm, 18/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Kết quả kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng Yên Bái chủ trì trong năm 2008 về điều kiện năng lực của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) trên địa bàn cho thấy, chỉ có 3 đơn vị bảo đảm đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý hạng II, các ban quản lý DAĐTXD (gọi tắt là ban quản lý) còn lại không đủ điều kiện năng lực xếp hạng theo quy định của tổ chức tư vấn quản lý dự án; cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tư vấn quản lý dự án, lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô và cấp công trình còn rất thiếu.

Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy là việc làm bắt buộc khi tham gia giao thông.  (Ảnh: T.M)
Thứ tư, 17/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm Âm lịch để bước vào xuân mới Kỷ Sửu 2009. Cùng với niềm vui tết đến xuân về, cứ vào dịp cuối năm, nỗi lo về an toàn giao thông (ATGT) lại tăng lên. Bởi vào thời điểm này, số vụ tai nạn giao thông (TNGT), va quệt giao thông lại gia tăng đột biến.

Đường Km5 - Yên Bình đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Quang Thiều)
Thứ năm, 4/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ phong trào “ đường ta làm ta đi”, với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thông qua nhiều nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước như: ngân sách, 135, WB, ADB... thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống giao thông nông thôn – miền núi (GTNT - MN).

Công trình Trường THPT An Bình (huyện Văn Yên) được đầu tư xây dựng với nguồn vốn kiên cố hóa trường học giai đoạn II.
Thứ năm, 27/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngay sau khi có kế hoạch của Ban chỉ đạo kiên cố hoá trường lớp học (giai đoạn II) Trung ương, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương giao kế hoạch vốn và danh mục đầu tư, bao gồm: 492 phòng học, 366 nhà công vụ, tổng mức đầu tư 200.585 triệu đồng, cho các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tới giữa tháng 11.2008, toàn tỉnh mới khởi công được 21 phòng học và 12 nhà công vụ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thứ hai, 24/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng có thể khẳng định: tình trạng bạo lực trong gia đình luôn tồn tại trong xã hội và đang có biểu hiệu gia tăng với hàng nghìn vụ bạo hành gia đình trong một năm. Biểu hiện bạo hành trong gia đình, đó là việc: chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự vợ con, cấm đoán không cho vợ quan hệ với bạn bè khác giới, không cho tham gia công tác xã hội...vv.

Thứ sáu, 21/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Giống là yếu tố quan trọng, từ xa xưa cha ông ta đã đúc kết: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay, giống càng trở nên quan trọng. Vậy mà mấy năm trở lại đây, người dân xã Lâm Thượng (Lục Yên) lại đang khốn đốn quanh chuyện giống lúa. Và cũng không chỉ Lâm Thượng mà một số địa phương khác trong tỉnh cũng đã từng xảy ra tình trạng gieo giống "chất lượng cao" để gặt... rơm!

Học sinh Trường DTNT tỉnh Yên Bái trong giờ nghỉ. (Ảnh: Minh Quang)
Thứ sáu, 14/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ở các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thường có địa hình phức tạp, địa bàn rộng, giao thông kém phát triển, dân cư phân bố thiếu tập trung, nhiều thôn bản cách trường hàng chục kilômét, lại bị địa hình đồi núi, khe suối chia cắt khiến học sinh gặp nhiều khó khăn khi đến trường nhất là mùa mưa lũ.

Kinh tế trang trại từ rừng đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, góp phần đắc lực xoá đói giảm nghèo, giúp dân làm giàu. (Ảnh: Thanh Phúc)
Thứ năm, 13/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với 70% diện tích là đất lâm nghiệp, đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có gần 4 vạn hộ nhận đất lâm nghiệp để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, trồng và chăm sóc rừng, trong đó có 248 trang trại đạt tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bình quân, mỗi trang trại quản lý từ 5 - 7 ha rừng, trong đó có trang trại có quy mô diện tích từ 30 - 50 ha, với giá trị tài sản hàng tỷ đồng.

Phụ nữ Mường trong làng văn hóa Đồng Lơi, 
xã Thanh Lương (Văn Chấn) biểu diễn văn nghệ trên nhà sàn phục vụ khách du lịch. (Ảnh: H.N)
Thứ tư, 12/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trải qua nhiều lần biến đổi, sáp nhập, chia tách, đổi tên, đến nay, về cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính ở Yên Bái đã tương đối ổn định theo mô hình nhỏ nhất là làng, xã, thôn, bản. Tổ chức làng, xã ở nước ta đã hình thành từ rất lâu đời, dù trải qua nhiều chế độ chính trị khác nhau, vẫn tồn tại.

Thứ tư, 12/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đời sống kinh tế, xã hội phát triển thì vấn đề thưởng thức nghệ thuật biểu diễn trở nên một nhu cầu thường nhật của người dân. Tuy nhiên, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong những năm gần đây, đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập mà báo chí đã tốn không ít giấy mực để nói về thực trạng này.

Phụ nữ dân tộc Mông xã Suối Giáng (huyện Văn Chấn) dệt thổ cẩm.
(Ảnh: Quang Thiều)
Thứ sáu, 7/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trước thực trạng và mong muốn của các đối tượng thụ hưởng, trong thời gian tới đề nghị Chính phủ xem xét, tăng thêm nguồn vốn thực hiện chính sách đối với các tỉnh nghèo như Yên Bái, đặc biệt là thực hiện Quyết định 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ "sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg..." thì số đối tượng thụ hưởng chính sách sẽ tăng lên đáng kể.

Thứ năm, 6/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thời gian qua, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), bao gồm, vốn đầu tư XDCB tập trung, trái phiếu Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia… đạt thấp, không có lợi cho tăng trưởng.

Đồng bào Mông (huyện Trạm Tấu) nhận tấm lợp từ Chương trình 134 của
Chính Phủ.
(Ảnh: Sùng Đức Hồng)
Thứ hai, 3/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Theo kế hoạch, Chương trình 134 sẽ kết thúc trong năm 2008. Toàn tỉnh Yên Bái có 142 xã, thị trấn của 8/9 huyện thị được hưởng thụ chương trình. Sau 5 năm thực hiện, Chương trình 134 đã cải thiện đáng kể đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó giảm gần 10% số hộ nghèo theo tiêu chí mới (từ 34% xuống còn 24,10% vào cuối năm 2007).

Đối tượng Nguyễn Thành Trung (xã Âu Lâu) và chiếc xe máy tang vật trong vụ án trộm cắp 
tài sản.
Thứ ba, 28/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - "Tôi mới sểnh ra một cái, nó đã tuột khỏi tầm tay!" - Một người mẹ than trong nước mắt khi cơ quan công an đọc quyết định tạm giữ đứa con trai phạm tội trộm cắp của mình. Theo chị, chỉ mới hôm qua thôi, con trai chị vẫn là một đứa con ngoan...

Rừng nguyên sinh trên đỉnh đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải.
(Ảnh: Thanh Miền)
Thứ năm, 23/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sau nhiều năm đầu tư trồng, khoanh nuôi bảo vệ, đến nay, tỷ lệ che phủ rừng Yên Bái đã đạt 56,3%. Hơn thế, tỉnh đã có 228.405 ha rừng tự nhiên, trong đó có 36.508 ha rừng đặc dụng, tập trung tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu (Văn Yên) và Khu bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo ( Mù Cang Chải). Có thể nói, rừng tự nhiên thực sự là tài sản vô giá, là “lá phổi” sống để bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời là tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế du lịch, giữ vững an ninh, quốc phòng.