Thứ ba, 23/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Vấn đề hôm nay

Thứ tư, 22/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Phát triển công nghiệp chế biến, bao gồm chế biến nông lâm sản, khoáng sản… theo hướng chế biến sâu, thân thiện với môi trường là định hướng của tỉnh trong phát triển công nghiệp. Các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đã tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và đình chỉ sản xuất một số cơ sở chế biến gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Do được chăm sóc tốt nên đàn trâu nhà ông Hờ A Thào ở thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ (Trạm Tấu) không bị ảnh hưởng trong đợt rét đậm rét hại đầu năm 2008.(Ảnh: Sùng A Hồng)
Thứ tư, 22/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trong mùa đông năm 2007-2008, toàn tỉnh đã bị chết trên 7000 con gia súc các loại. Trâu, bò chết rét hàng loạt không những ảnh hưởng đến sản xuất và kế hoạch phát triển đàn gia súc mà còn trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình nghèo khi vay vốn ngân hàng tậu trâu để lấy sức cày kéo và sinh sản.

Không đủ lực lượng để tiến hành các hoạt động thanh tra an toàn lao động ở cơ sở.
Thứ sáu, 17/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với số doanh nghiệp và số lượng nhân lực cũng như công việc của lực lượng thanh tra hiện nay, thì cứ phải sau 15 năm thanh tra viên mới quay lại doanh nghiệp một lần...

Cán bộ cảnh sát điều tra Công an tỉnh gặp đối tượng
Tô Thị P. vừa trở về.
Thứ sáu, 10/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hiện nay, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ở tỉnh Yên Bái ra nước ngoài xảy ra rất phức tạp và nghiêm trọng. Chỉ tính từ năm 2006 đến tháng 9/2008, đã có 67 phụ nữ và trẻ em ở một số huyện, thị xã trong tỉnh bị dụ dỗ, lừa bán ra nước ngoài với mục đích chủ yếu là bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục hoặc các mục đích vô nhân đạo khác. Việc buôn bán phụ nữ và trẻ em đã thực sự trở thành vấn đề báo động đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.

Phụ nữ Mông - đối tượng của nạn tảo hôn.
Thứ năm, 9/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Giải quyết những bức xúc xã hội ở vùng cao Yên Bái cần thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp...

Ảnh Trường Phong.
Thứ sáu, 3/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ nhiều năm nay, sản xuất cây vụ đông đã trở thành chính vụ, nhưng đối với vụ đông 2008-2009, được dự báo là gặp rất nhiều khó khăn, giá giống, vật tư phân bón tăng cao, nhiều công trình thủy lợi bị lũ phá hỏng chưa khắc phục được, mùa vụ bị chậm lại do ảnh hưởng của đợt rét đầu năm…

Thứ tư, 1/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hồi 5 giờ sáng ngày 10/6/2008, tại vị trí cột điện số 2 Trạm biến áp Km10 A, tổ 3 thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình), Phòng Giám sát & Kiểm tra điện phối hợp với Chi nhánh Điện Yên Bình mai phục bắt quả tang vụ trộm cắp điện nghiêm trọng tại gia đình ông Nguyễn Văn T.

Người dân vùng cao được hỗ trợ tấm lợp từ Chương trình 134.
Thứ hai, 29/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chương trình 134 được triển khai tại Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái từ năm 2005 với 2 hạng mục: hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt.

Thứ tư, 24/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nhận thức rõ hậu quả do tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông đem lại cho xã hội, cùng với việc hoàn thiện về hệ thống luật, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về vấn đề này. Đáng chú ý là Nghị quyết 13/NQ - CP của Chính phủ “Tăng cường các giải pháp kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn và ùn tắc giao thông”, Chỉ thị 22 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) kiềm chế và giảm TNGT"…

Học sinh Trường THCS Vĩnh Kiên (Yên Bình) thu gom rác và làm vệ sinh môi trường sau lũ.	 (Ảnh: Văn Tuấn)
Thứ tư, 17/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cuộc sống càng phát triển, vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng đặt ra cao hơn, vì môi trường và cuộc sống có sự gắn bó máu thịt với nhau. Một cuộc sống đầy đủ về vật chất không có nghĩa là hạnh phúc khi sống trong một môi trường ô nhiễm. Trên thực tế, mỗi hành động của con người, dù là nhỏ nhất như: chặt một cây non, đổ một xô rác thải… cũng ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng!

Thứ hai, 15/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Bắc và trung du Bắc Bộ, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn Yên Bái luôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, Yên Bái đã có 4 tuyến quốc lộ là: 70, 37, 32, 32C với tổng chiều dài qua địa bàn là 375 km; 11 tuyến tỉnh lộ 424 km.

Thứ năm, 11/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vụ mùa năm nay bà con nông dân các huyện thị đưa vào gieo cấy trên 19 ngàn ha lúa mùa, lúa vừa bén rễ thì lũ, lụt tràn về làm trên 4 ngàn ha lúa bị mất trắng. Lũ đi qua hơn một tháng, nhiều hộ dân huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái vẫn chưa thể khôi phục lại sản xuất, diện tích lúa còn lại đang xanh tốt trở lại thì sâu bệnh lại hoành hành trên diện rộng.

Công nhân Công ty TNHH Yên Hợp thi công xây dựng nhà công vụ cho giáo viên Trường PTCS xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.
Thứ năm, 4/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) thời gian gần đây, có những biểu hiện rất đáng lo ngại. Nhiều địa phương, trong đó có Yên Bái, xuất hiện tình trạng nhà thầu “bỏ của chạy lấy người”, chấp nhận mất khối lượng thi công, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Còn nữa, mới đây, ban quản lý dự án một ngành lớn, hai lần mời thầu một công trình giá trị cỡ trăm tỷ, vốn ngân sách địa phương nhưng không có nhà thầu nào ngó ngàng đến.

Anh Hà Văn Sang (người đầu tiên từ trái sang) đang trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với cán bộ Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
Thứ hai, 25/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sự có mặt kịp thời của những thành viên trong các nhóm giáo dục viên đồng đẳng đi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS do tổ chức Ngân hàng Thế giới tài trợ đang trực tiếp hoạt động trên địa bàn 5 huyện, thị, thành phố của tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần lấp đầy chiếc hố sâu ngăn cách giữa bệnh nhân HIV/AIDS với cộng đồng.

Phía sau trụ sở UBND xã Suối Quyền khoảng 1km, một nhóm người đang khai thác than trái phép ngay dưới chân núi Suối Bó.
Thứ sáu, 22/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tài nguyên là vốn quý của quốc gia, song không biết quản lý một cách đúng đắn, khoa học thì sự lãng phí, thất thoát tài nguyên trở thành yếu tố tác động xấu đến môi trường, xã hội. Sự quản lý lỏng lẻo, bất cập của chính quyền địa phương khiến nguồn “vàng đen” ở xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đang chảy máu ...

Thứ ba, 12/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những ngày qua, đồng bào cả nước và nhân dân trong tỉnh Yên Bái vô cùng xúc động khi chứng kiến những mát mát và thiệt hại nặng nề của người dân Yên Bái bị ảnh hưởng của cơn bão số 4. Thành phố Yên Bái, các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình là những địa phương thiệt hại nặng về người và tài sản. Nhiều nơi, giao thông bị cắt đứt, người dân lâm vào cảnh thiếu ăn, thiếu nước uống.

Hội nghị bàn giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trẻ em.
Thứ sáu, 8/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh Yên Bái, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật đang có dấu hiệu gia tăng. Đây thực sự là vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan chức năng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đi kiểm tra thiệt hại các công trình thủy lợi ở Văn Chấn mùa lũ năm 2007.
Thứ năm, 31/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm 2007, tính chung cả nước, thiên tai, mưa bão đã làm 462 người chết, 33 người mất tích; gần 728.000 ngôi nhà bị hư hại, cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng nặng, gây thiệt hại về vật chất lên hơn 11.500 tỉ đồng.

Giờ học của các cháu 5 tuổi Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (TP Yên Bái) (Ảnh: Quỳnh Nga)
Thứ tư, 30/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hiện nay, hầu hết các trường mầm non chỉ nhận trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trở lên, điều này đã khiến cho các nhóm trẻ gia đình phát triển mà không có sự quản lý của các cơ quan chức năng. Trước thực trạng này, ngày 7/4/2008, Bộ Giáo dục - đào tạo (GD&ĐT) đã ra Quyết định số 14 quy định các trường mầm non công lập phải nhận chăm sóc trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên.

Hướng dẫn quy trình tiến hành chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ ở Trường trung học y tế tỉnh Yên Bái.
Thứ ba, 29/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với tốc độ đạt 30 xã, phường, thị trấn mỗi năm, có thể nói, việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã đã nâng chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tỉnh Yên Bái lên một bước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã vẫn còn những tồn tại cần giải quyết.

Nhân dân xã Quang Minh (Văn Yên) thu hoạch sắn.
Thứ năm, 24/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vài năm trở lại đây, giá nguyên liệu sắn tăng cao, khiến nhiều hộ nông dân từ vùng thấp đến vùng cao ồ ạt trồng sắn. Thậm chí có nhiều hộ dân còn phá bỏ chè, quế, rừng để trồng sắn không theo quy hoạch của huyện, ngành nông nghiệp - PTNT. Rõ ràng việc trồng và phát triển cây sắn như hiện nay chỉ đem lại lợi ích trước mắt nhưng về mặt lâu dài sẽ là vấn đề đáng lo ngại nếu không có sự điều chỉnh kịp thời!

Thứ năm, 24/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Quyết định 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói rõ mối quan hệ mật thiết "bốn nhà", trong đó, quan hệ giữa doanh nghiệp với nông dân là chủ yếu, quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện liên kết "bốn nhà" thời gian qua rất lỏng lẻo. Bên cạnh một số doanh nghiệp coi trọng liên kết với nông dân, vẫn còn những doanh nghiệp coi nông dân là người phục vụ, chưa coi là đối tác bình đẳng để làm ăn.

Nước hồ xuống thấp, kéo theo việc nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn, nhiều hoạt động KT-XH bị ảnh hưởng. (Ảnh: Thanh Miền)
Thứ ba, 22/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hồ Thác Bà là nơi cung cấp nước để phát điện cho Nhà máy Thủy điện Thác Bà, nay thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Với 3 tổ máy (108 MW), mỗi năm, Công ty đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên nước. Với người dân Yên Bái, nhà máy thủy điện là công trình vĩ đại của ý Đảng, lòng dân.

Thứ sáu, 18/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm gần đây, giao lưu thương mại ngày càng được mở rộng và cuộc sống của người dân Yên Bái được cải thiện rõ rệt… Song, bên cạnh những mặt tích cực trên thì mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng phát sinh nhiều tiêu cực, đặc biệt là nạn buôn lậu và gian lận thương mại.

Trạm y tế xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải) được đầu tư xây dựng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân vùng cao.
Thứ năm, 17/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cùng với con người, cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng khám, chữa bệnh của của các cơ sở y tế. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng thực tế hiện nay, cơ sở vật chất của các trạm y tế ở Yên Bái đa số chưa đáp ứng được nhu cầu. Cùng với tiêu chuẩn môi trường, cơ sở vật chất là chuẩn thứ hai đạt thấp theo chuẩn y tế quốc gia.