Bí quyết vẽ mí mắt
- Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2009 | 12:00:00 AM
Viền mi là bước không kém phần quan trọng trong công đoạn trang điểm. Làm thế nào để có thể vẽ được một đường viền mi thẳng và nét với nhiều loại viền mí khác nhau là điều không đơn giản. Chuyên viên trang điểm Thụy Thảo mách cho bạn vài chiêu bỏ túi giúp đôi mắt bạn trở nên hoàn hảo hơn.
Bên trái: trên (hình 1), dưới (hình 2) Bên phải: hình 3
|
Vẽ chì:
Vẽ bằng chì là một trong những kiểu vẽ mí mắt dễ nhất vì ít lem và dễ chùi. Bạn nên lựa loại chì mềm sẽ không gây đau mắt. Đầu tiên nên chuốt chì nhọn vừa phải, khi vẽ để chì hơi nghiêng. Muốn đường mí mắt đẹp bạn nên vẽ từng đoạn nhỏ, sau đó nối lại với nhau. Đến đuôi mắt nên nhấc chì đứng lên và hất nhẹ tay để tạo sự mềm mại cho đuôi mắt. Viền mí bằng chì tạo sự tự nhiên cho đôi mắt khi đi làm (hình 1).
Dạng nén:
Khi vẽ phải dùng cọ lông có đầu dài và mềm nhúng vào nước, tùy theo bạn muốn màu viền đậm hay nhạt mà quét nhiều hay ít bột màu mắt. Dạng viền mí này cũng dễ sử dụng, độ nét cao hơn chì. Vì sử dụng bằng nước và cọ lông mềm nên rất dễ kéo viền mí, phù hợp với những người có mí mắt hơi nhăn. Khi vẽ, một tay căng mí hoặc đuôi mắt để bảo đảm bột màu đều và đẹp (hình 2).
Mắt nước:
Dạng mắt nước trong chai rất khó vẽ nhưng khi đã sử dụng được thì tạo cho đôi mắt bạn trông sắc sảo hơn. Phù hợp với những buổi dạ tiệc, thường thì người ta hay sử dụng loại mắt nước này sau khi gắn lông mi giả. Trước khi dùng lắc đều, sau đó gạt bớt mắt nước trước khi vẽ viền mí. Trong trường hợp bị lem nên đợi mắt nước khô hẳn, lấy bông gòn thấm chút kem bạn sẽ lau đi phần dư một cách dễ dàng (hình 3).
(Theo TNO)
Các tin khác
Mỗi khi leo lên bàn cân, những con số cứ quay vòng vòng làm bạn chóng mặt. Dù bạn đã thực hiện đầy đủ chế độ tập luyện giảm cân nhưng kết quả vẫn không như ý. Có thể còn một số điều lưu ý hoặc bí quyết mà bạn chưa biết đến.
Không chỉ là một diễn viên điện ảnh huyền thoại của thập niên 50, 60 thế kỷ trước, nữ minh tinh Audrey Hepburn còn được biết đến qua phong cách riêng biệt, đẹp cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.
Khi đi mua giày cho con, các bà mẹ rất dễ siêu lòng trước những đôi giày nhỏ xinh, và thường mua về khi không biết chúng có thích hợp với đôi chân của bé hay không. Ở tuổi này của bé, bạn không nhất thiết phải sắm cho bé những đôi giày đắt tiền, quan trọng là đôi giày phải vừa vặn và thoải mái.