Xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam
- Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2013 | 2:29:54 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 có tổng kinh phí đầu tư 524 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 450 triệu USD, phần còn lại 74 triệu USD từ ngân sách TP.HCM.
Theo kế hoạch, công trình sẽ được triển khai thi công năm 2014 và hoàn thành năm 2019.
Theo Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP - chủ đầu tư dự án, công trình sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải có công suất 480.000 m3/ngày. Đây sẽ là nhà máy xử lý nước thải có quy mô lớn nhất Việt Nam. Xây dựng tuyến cống bao có đường kính 3,2m, dài 9km nối từ miệng cửa xả ở bờ đông sông Sài Gòn đến nhà máy xử lý nước thải sẽ được xây dựng ở phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2.
Đồng thời xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa và tuyến cống thoát nước thải trên địa bàn Q.2 có tổng chiều dài 30km. Trong đó, toàn bộ lượng nước thải sẽ được thu gom đưa về nhà máy xử lý và nước mưa thu gom vào cống và xả xuống ngay các kênh, rạch.
Như vậy, thực hiện giai đoạn 2 của dự án này tuyến cống bao dài 9km sẽ tiếp nhận lượng nước thải ở Q.2 và nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh và Gò Vấp) để đưa về nhà máy xử lý, thay vì hiện nay nước thải vẫn đổ ra sông Sài Gòn.
Mới đây, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý ứng trước 5 triệu USD để thực hiện thiết kế xây dựng tuyến cống bao dài 9km.
(Theo TTO)
Các tin khác
Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.
Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".
Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.