6 người chết, 112 người bị thương do bão số 5

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/9/2020 | 9:54:24 AM

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến tối 20-9, bão số 5 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại đối với các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, làm 6 người chết và 112 người bị thương.

Trạm biến áp bị đổ trong bão số 5 ở Thừa Thiên - Huế
Trạm biến áp bị đổ trong bão số 5 ở Thừa Thiên - Huế

Bên cạnh đó, bão số 5 cũng làm sập đổ hoàn toàn 13 căn nhà; 22.716 căn bị tốc mái, hư hỏng; 36 điểm trường bị ảnh hưởng; 1.439 ha lúa và 2.449 ha hoa màu, 105 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều cột điện, trạm biến áp... gãy đổ; 16,5 km bờ biển, bờ sông và 25 km đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng.

Tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế là địa phương chịu nhiều thiệt hại với 4 người chết, 92 người bị thương, 10 nhà bị sập, hơn 21.283 nhà cùng 20 trường học bị tốc mái, trên 15.000 cây xanh dọc các tuyến phố ở TP Huế bị gãy cành, bật gốc. Ước tính thiệt hại tài sản ở địa phương này khoảng 505 tỉ đồng. Thừa Thiên - Huế đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 150 tỉ đồng để khôi phục hạ tầng các công trình dân sinh thiết yếu và hơn 14.000 nhà ở cho người dân bị sập, tốc mái; đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khắc phục nhanh sự cố về điện; hỗ trợ xử lý kè chống sạt lở bờ biển với chiều dài 6,7 km.

Cùng ngày, chính quyền và người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh giải phóng cây xanh ngã đổ, tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau bão số 5. Tại TP Huế, khi kiểm tra tuyến đường đi bộ phía Bắc sông Hương, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng làm thông thoáng tuyến đi bộ này; kiểm tra, khắc phục hệ thống cây xanh, với những cây bật gốc thì thay thế mới. Sắp tới, địa phương này sẽ nghiên cứu để triển khai trồng các loại cây có khả năng chịu được bão. Thừa Thiên - Huế sẽ có cuộc họp chuyên sâu và quy mô về vấn đề này nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để quy hoạch hệ thống cây xanh bền vững, bảo đảm cảnh quan đô thị, môi trường...

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 6, Bắc Bộ xuất hiện các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá, có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Một dòng chảy trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cạn trơ đáy do lâu ngày không có mưa và việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy thủy điện không đảm bảo

Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Một số xã, phường của thị xã đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Ảnh minh họa.

Tối 25/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công văn số 154/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục