7 tỉnh cấm biển, lên kế hoạch di dời 150.000 người dân ứng phó với bão số 7

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/10/2020 | 3:10:41 PM

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 14/10, 7 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã cấm biển, lên kế hoạch di dời khoảng 150.000 người dân ở khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 7, mưa lũ ở miền Trung ngày 14/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, rạng sáng nay bão số 7 đã đi vào vịnh Bắc Bộ.

Hồi 10 giờ, bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Theo dự báo, bão số 7 sẽ yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An.

Theo ông Khiêm, hoàn lưu bão rộng nên mưa đã bắt đầu từ sáng sớm nay, lượng mưa tăng cường mạnh từ trưa nay. Mưa diễn ra tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ nay đến 16/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150mm/đợt.

Sau khi bão số 7 suy yếu, một áp thấp nhiệt khác đang có khả năng mạnh lên thành bão vào biển Đông
Các hồ chứa ở khu vực này cũng chủ động để ứng phó để điều tiết xả lũ. Khả năng trên thượng lưu sông Mã báo động 1, báo động 2. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên mức báo động 2, báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các khu đô thị, trong đó Hà Nội.

Trong khi đó, theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên, đến sáng 14/10, cả 7 tỉnh ven biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng phương án sơ tán hơn 150.000 dân trước khi bão đổ bộ. Trong đó Nghệ An trên 102.000 người, Thanh Hoá trên 10.800 người, Ninh Bình 412 người, Nam Định 1.100 người, Thái Bình trên 3.000 người. Riêng TP Hải Phòng đã di dời 90 người ở khu vực nguy hiểm đảo Cát Hải đến nơi an toàn.

Đến sáng nay, Bộ đội biên phòng đã thông báo hướng dẫn cho 31.096 tàu/115.607 người biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện chỉ còn 330 tàu/700 người chủ yếu hoạt động ven bờ Quảng Ninh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ra biển kiên quyết yêu cầu các tàu này di chuyển về bờ để đảm bảo an toàn.

Đạu tá Nguyễn Xuân Dũng, Uỷ ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, rút kinh nghiệp tàu Vietship ở Quảng Trị, các địa phương cần hướng dẫn cách neo đậu thế nào để đảm bảo an toàn.

"Chỉ cách 500 mét, nhìn thấy đó nhưng trong cảnh sóng to gió lớn như thế không thể tiếp cận được hiện trường để cứu hộ cứu nạn”, ông Dũng nói.

"Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, nếu chủ quan mà để xảy ra như tàu Vietship phải dùng trực thăng để cứu là rất nguy hiểm. Đối với vấn đề sạt lở đất vậy, chỗ nào có nguy cơ phải rà soát, di dời ngay. Tránh hậu quả đáng tiếc như đoàn cứu hộ, cứu nạn”, ông Dũng lưu ý.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lưu ý, dù đã cấm biển nhưng một số tàu thuyền ở Quảng Ninh vẫn hoạt động trên biển. Do vậy, Bộ đội biên phòng cần phối hợp với địa phương để yêu cầu vào bờ khẩn cấp.

"Các địa phương tiếp tục rà soát người dân ở ngoài đê biển, tàu thuyền, chòi canh. Kiên quyết không để người dân ở lại, cần thiết phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn”- ông Thành nói.

Ông Thành cũng lưu ý về các điểm đê điều, hồ hư hỏng, đầy nước nhất là công trình xung yếu, sự cố, công trình đang thi công, nhất là ở khu vực Thanh Hoá, Nghệ An; các tuyến đê đang sự cố ở Ninh Bình và Nam Định.

Ngoài ra, trong những ngày 16-17 không khí lạnh tăng cường, kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão ở đi vào khu vực giữa biển Đông (có khả năng hình thành bão số 8), có thể gây một đợt mưa diện rộng ở miền Trung, đặc biệt là khu vực mưa lũ nặng nề những ngày qua. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 19-20/10 tới.

48 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên

Đến sáng nay, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm 36 người chết và 12 người mất tích, gần 600 nhà bị sụp đổ, hư hỏng, gần 136.000 nhà bị ngập nước.

Hiện có 137 điểm Quốc lộ, gần 15 km đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi); 19 điểm ngập (Quảng Bình và Thừa Thiên- Huế ).

Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên -Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình). Tuyến đường sắt Hà Nội-Đông Hà chưa thông tuyến.

(Theo TPO)

Các tin khác
Chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại. (Ảnh: Fanpage Tin tức Lục Yên)

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Lục Yên, tính đến 15 giờ ngày 18/4, mưa vừa, mưa to kèm dông lốc xảy ra lúc 21h đêm 17/4 trên địa bàn huyện Lục Yên đã làm 1 người bị thương, một số thiệt hại về người, tài sản, nhà ở, sản xuất nông nghiệp tại nhiều xã.

Một nhà dân ở huyện Văn Chấn bị tốc gần toàn bộ mái nhà trong trận lốc xoáy kèm mưa đá  rạng sáng ngày 28/3/2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chiều và đêm nay (17/4) đến sáng sớm mai( 18/4), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ ống gây thiệt hại nặng nề tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh tư liệu

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 có chủ đề “Hành động sớm- Chủ động trước thiên tai”. Việc đưa ra chủ đề này nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Ngày 16/4, tại huyện Yên Bình, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), xử lý sự cố lưới điện, công nghệ thông tin - an toàn năm 2024 trên lưới điện 22kV do Điện lực Yên Bình quản lý vận hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục