Yên Bái: 1 người bị lũ cuốn, thiệt hại do mưa lũ khoảng 780 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/10/2020 | 3:11:51 PM

YênBái - Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tính đến 15 giờ chiều nay (15/10), mưa lớn đã làm 1 người bị lũ cuốn trôi và 47 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Gia đình và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thi thể anh Mùa A Tráng tại con suối anh và đoàn người đi qua.
Gia đình và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thi thể anh Mùa A Tráng tại con suối anh và đoàn người đi qua.


Cụ thể, vào lúc khoảng 18 giờ ngày 14/10/2020, anh Mùa A Tráng, sinh 1987, thôn Pa Khoang, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đi cùng đoàn gồm 10 người lội qua suối không may tuột dây buộc đã bị cuốn trôi mất tích.

Mưa lớn còn làm ảnh hưởng 47 nhà dân, trong đó Văn Chấn 3 nhà, Trạm Tấu 14 nhà và thị xã Nghĩa Lộ 32 nhà; 110 ha hoa màu ở thị xã Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng.

Đường tỉnh 166 (Âu Lâu - Đông An) ngập tại 02 vị trí Km 21+650, km 42+200 gây tắc đường.

Ước tính thiệt hại khoảng 780 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập đoàn công tác, trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiệt hại. Huyện Trạm Tấu huy động lực lượng với trên 50 người tham gia tìm kiểm cứu nạn tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy người mất tích.


Đồ họa: Thủy Thanh

Lượng nước mưa trên toàn tỉnh tính đến thời điểm 15 giờ ngày 15/10:

Tà Si Láng 292,8 mm; Làng Nhì 230,8 mm; Sơn Thịnh 193 mm; An Lương 163 mm; Túc Đán 129,4 mm; Nghĩa An 128,6 mm; Hồng Ca 121 mm; Nậm Có 86,2 mm; Gia Hội 86 mm; Tân Đồng 77,8 mm; Đồng Tâm 70,8 mm; thị trấn Yên Bình 66,2 mm; thị trấn Mậu A 60,8 mm; thị trấn cổ Phúc 58,6mm; Lâm Giang 49,6 mm; Yên Thế 40,4 mm.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, lúc 14h00 ngày 15/10 là 30,12 m (trên báo động 1 là 0,12 m).


Thủy Thanh

Tags Yên Bái Mù Cang Chải Trạm Tấu mưa lũ thiệt hại

Các tin khác
Ảnh minh họa

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 6, Bắc Bộ xuất hiện các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá, có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Một dòng chảy trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cạn trơ đáy do lâu ngày không có mưa và việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy thủy điện không đảm bảo

Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Một số xã, phường của thị xã đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Ảnh minh họa.

Tối 25/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công văn số 154/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục