Bão Saudel mạnh lên cấp 11

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2020 | 2:41:13 PM

Sáng 22/10, tâm bão Saudel cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km, sức gió mạnh nhất 115 km/hm (cấp 11), tăng ba cấp so với sáng qua.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão.
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, hôm nay bão theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 23/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km, sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 11-12, giật tăng hai cấp.

Ngày mai 23/10, bão tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 7h ngày 24/10, tâm bão ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió duy trì cấp 11-12, giật cấp 14.

Hai ngày tiếp theo, do tác động của không khí lạnh, bão không chếch lên Bắc mà chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7h ngày 25/10, tâm bão ở trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, sức gió giảm còn 90 km/h, cấp 8-9.

Đài Nhật Bản và Hải quân Mỹ ghi nhận bão đang đạt cực đại với sức gió 120 km/h, gió giật 170 km/h; đến ngày 24/10 giảm tương ứng còn 100, 145 km km/h. Đài Hong Kong dự báo hai ngày tới bão sẽ duy trì sức gió mạnh nhất 110 km/h, sau đó giảm dần.

Cả đài Việt Nam và quốc tế đều cho rằng bão vào miền Trung Việt Nam, tuy nhiên vị trí đổ bộ khác nhau. Đài Việt Nam dự báo bão theo hướng Tây, đi vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình. Đài Hải quân Mỹ, TSR của Đại học London cho rằng bão chếch xuống nam, đi vào Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 14,5 đến 20; từ kinh tuyến 112 đến 118,5. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đối mặt với gió giật mạnh.

Saudel là cơn bão thứ 8 ở Biển Đông trong năm nay. Hai tuần qua, Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới và hai bão, đều ảnh hưởng đến Việt Nam, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. Tất cả đều phát triển từ các xoáy thấp nằm trong dải hội tụ nhiệt đới nối từ vịnh Bengal, vắt qua Trung Bộ và tới vùng biển Philippines.

Thống kê đến hết ngày 21/10, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 114 người chết, 21 người mất tích. 170.000 nhà dân ngập lụt, giao thông qua Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh bị chia cắt nhiều ngày.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục