Trung Quốc: Bão Chanthu tiến sát Thượng Hải, sóng biển cao tới 8m

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/9/2021 | 9:37:31 PM

Chiều 13/9, bão Chanthu đã tiến đến gần vùng ven biển của thành phố Thượng Hải gây ra những cột sóng cao tới 8m, ít nhất 28.000 người đã được sơ tán do lo ngại bão có thể gây sạt lở đất trong đêm.

Sóng lớn ở khu vực đảo Zhoushan, tỉnh Chiết Giang khi bão Chanthu chuẩn bị đổ bộ, ngày 13/9/2021.
Sóng lớn ở khu vực đảo Zhoushan, tỉnh Chiết Giang khi bão Chanthu chuẩn bị đổ bộ, ngày 13/9/2021.

Hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn và hàng chục nghìn cư dân tại thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, đã phải đi sơ tán trong ngày 13/9 khi bão Chanthu tiến vào vùng biển ngoài khơi thành phố mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đưa tin giới chức Thượng Hải đã sơ tán ít nhất 28.000 người từ các cùng có nguy cơ cao, do lo ngại bão có thể gây sạt lở đất trong tối 13/9.

Trong khi đó, Trung tâm dự báo thời tiết biển quốc gia Trung Quốc cho biết chiều 13/9, bão Chanthu đã tiến đến gần vùng ven biển của thành phố Thượng Hải gây ra những cột sóng cao tới 8m.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, đến chiều 13/9, hầu hết các chuyến bay từ sân bay Phố Đông và Hồng Kiều đều đã bị hủy trong khi đó công viên Disneyland, Thượng Hải thông báo sẽ đóng cửa cho đến ngày 14/9.

Bão Chanthu hình thành trên vùng biển giữa đảo Guam và Philippines từ tuần trước và nhanh chóng mạng lên thành siêu bão với sức gió lên tới 257km/h.

Cuối tuần qua, bão đã suy yếu nhưng giới chức Thượng Hải duy trì cảnh báo vàng, mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo bão, và kêu gọi người dân dừng mọi hoạt động ngoài trời và các cuộc hội họp quy mô lớn.

Các tuyến tàu điện ngầm cũng tạm dừng hoạt động trong khi học sinh cũng được yêu cầu nghỉ học ở nhà từ chiếu 13/9 đến 14/9.

Trước đó, trong ngày 12/9, bão đã di chuyển ngược lên vùng duyên hải phía Đông Đài Loan, không gây lở đất. Tuy nhiên, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã yêu cầu dừng các dịch vụ phà và đóng cửa các địa điểm công cộng.

Trong khi đó, giới chức đảo Jeju , miền Nam Hàn Quốc, cũng đã yêu cầu hủy mọi chuyến bay và dịch vụ đi lại bằng phà do lo ngại mưa lớn và gió mạnh khi bão Chanthu đang di chuyển ngược lên từ vùng biển ngoài khơi Thượng Hải.

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc, tính đến 15h chiều 13/9 (giờ địa phương), cơn bão số 14 cách Thượng Hải 200km về phía Đông Nam và đang di chuyển lên theo hướng Bắc-Tây Bắc, với sức gió tối đa là 39m/giây.

Giới chức đã ban hành cảnh báo mưa lớn và gió mạnh tại đảo Jeju. Tính đến 17h30, mực nước mưa đo được trên đảo dao động từ 8mm-39mm, có nơi lên tới 100mm. Bão có thể tiến vào vùng biển ngoài khơi đải Jeju trong ngày 14/9-15/9.

Trong bối cảnh Trái Đất ngày càng nóng lên do tình trạng biến đổi khí hậu mà con người gây ra, giới khoa học cảnh báo các cơn bão sẽ ngày càng mạnh hơn và tốc độ mạnh lên cũng nhanh hơn trước đây./.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục