Rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/1

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/1/2024 | 8:36:40 AM

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Học sinh huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đốt lửa sưởi trong giờ nghỉ giải lao.
Học sinh huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đốt lửa sưởi trong giờ nghỉ giải lao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại, vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá.

Dự báo, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/1; ở Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết ngày 26/1.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại cũng làm ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Trên biển, ngày và đêm 26/1, từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-5 m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-5m; biển động.

Ngày và đêm 27/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2- 3,5m; biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-5m; biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ, từ chiều 27/1 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3 m; biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C;Tây Bắc 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; riêng khu vực phía Nam đồng bằng có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C; vùng núi 8-11 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét hại; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 13-15 độ C; phía Nam 16-19 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, phía Nam có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tâm chấn trận động đất chiều nay ở Tuyên Quang. (Ảnh: TPO)

Chiều 27/4, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin về trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh minh họa

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 6, Bắc Bộ xuất hiện các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá, có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Một dòng chảy trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cạn trơ đáy do lâu ngày không có mưa và việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy thủy điện không đảm bảo

Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Một số xã, phường của thị xã đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Ảnh minh họa.

Tối 25/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công văn số 154/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy trong mùa mưa bão.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục