Mưa lũ ở Hà Giang khiến 3 người chết, thiệt hại khoảng 9,5 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2024 | 2:52:08 PM

Mưa lớn từ đêm 9/6 đến sáng 10/6 tại Hà Giang khiến 3 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng.

TP Hà Giang chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn sáng 10/6.
TP Hà Giang chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn sáng 10/6.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đến 9h ngày 10/6, mưa lũ khiến 3 người tử vong (2 người ở huyện Hoàng Su Phì chết do nước cuốn trôi, 1 người ở huyện Quản Bạ chết do sạt lở đất).

Mưa lớn cũng khiến nhiều tài sản của nhà nước và người dân bị hư hỏng, cuốn trôi, ước tính thiệt hại khoảng 9,5 tỷ đồng.

Tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, hàng chục ngôi nhà bị ngập nước, nhiều ngôi nhà bị đất đá sạt lở gây sập hoàn toàn; nhiều diện tích lúa bị thiệt hại.

Tại các xã Thuận Hòa và Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên), 2 cây cầu bị lũ cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn từ TP Hà Giang đi 4 huyện vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường từ huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới và tuyến đường xuống sông Nho Quế, hàng trăm m3 đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường.

Tại TP Hà Giang, mưa cục bộ kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. 

Theo ước tính, lũ gây ngập 350 nhà dân, ngập úng cục bộ một số tuyến đường tại các phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ với 25 điểm ngập úng.

Có những điểm ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà dân. Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở và ngập cục bộ. Hơn 130 xe ô tô và xe máy ở TP Hà Giang bị chìm trong nước.

* Tại Quảng Ninh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến sáng 10/6, đợt mưa lớn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

Trong đó, tại TP Hạ Long sạt lở 7 điểm trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư; ngập lụt 11 điểm trên các tuyến đường, khoảng 24ha lúa bị ngập, 17ha dưa hấu bị đổ, tràn 5 ao cá tại xã Quảng La.

Tại TP Uông Bí, 1.064 hộ dân và 32 ô tô bị ngập; sập đổ 135m tường rào; ngập úng trên 58ha hoa màu và 134ha ao đầm thủy sản; 500 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; sạt lở 7 tuyến tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư.

Tại huyện Ba Chẽ, mưa lũ làm sạt lở ta luy dương 13 điểm trên các tuyến đường huyện, đường liên xã, thôn.

Huyện Đầm Hà bị ngập 81ha lúa.

Huyện Tiên Yên có khoảng 300ha lúa và một ao nuôi ốc bị ngập lụt, 3 hộ dân bị sạt đất vào công trình phụ.

Tại huyện Bình Liêu, sạt lở 5 điểm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn.

TP Móng Cái sạt lở một số vị trí trên quốc lộ 18C; sạt lở 30m kênh; ngập úng cục bộ 12 điểm, 45 hộ dân, 3ha hoa màu, 3 ô tô.

* Tại Hải Phòng, trận mưa lớn từ 4h ngày 9/6 kéo dài suốt hơn 7 giờ gây úng nhiều diện tích lúa và hoa màu ở huyện An Dương.

Ước tính trên 230ha hoa, cây cảnh trên địa bàn toàn huyện bị ngập úng do mưa lớn, trong đó chủ yếu là đào cảnh và quất cảnh.

(Theo VTC)

Các tin khác
Mưa lớn cục bộ làm cầu, cống, ngầm tràn ở nhiều thôn của xã Phong Dụ Thượng bị hỏng, làm gián đoạn giao thông.

Từ khoảng 18h - 20h tối 9/6, mưa lớn cục bộ xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã gây ra lũ ống, lũ quét tại 3 thôn; làm thiệt hại các công trình giao thông, cầu cống và sản xuất nông nghiệp của người dân trên 1 tỉ đồng.

Trạm quan trắc nước hồ Đá Đen (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh tư liệu, minh họa

Kể từ ngày 1/7/2024, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất có hiệu lực.

Lực lượng chức năng ở Hà Giang điều máy xúc đến hiện trường để khơi dòng chảy.

Những ngày qua, đợt mưa lớn bao trùm miền Bắc đã gây ra tình trạng sạt lở, ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành như Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định...

Mưa lũ làm ngập , gây ách tắc giao thông tại xã Đại Lịch,huyện Văn Chấn sáng 5/6.

Từ ngày 9/6 đến sáng 10/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục