Huyện Yên Bình kiểm tra việc xả lũ hồ Thác Bà và công tác ứng phó vùng hạ du

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2024 | 7:53:57 PM

YênBái - Chiều nay - 16/8, lãnh đạo huyện Yên Bình đã đi kiểm tra việc xả lũ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và công tác ứng phó của các xã thị trấn khu vực hạ du khi hồ Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt vào hồi 14h00 chiều nay theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 6081/CĐ- BNN-ĐĐ ngày 16/8/2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình Lã Tuấn Hưng kiểm tra việc xả lũ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và công tác ứng phó của các xã thị trấn khu vực hạ du
Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình Lã Tuấn Hưng kiểm tra việc xả lũ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và công tác ứng phó của các xã thị trấn khu vực hạ du


Theo báo cáo của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, đến 9 ngày 16/8, mực nước hồ Thác Bà đạt cao trình 57,34 m, lưu lượng nước về hồ khoảng 349 m³/s.

Trước dự báo mực nước hồ thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục tăng, để đảm bảo hạ mực nước hồ theo quy định, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà vào hồi 14 giờ ngày 16/8 với lưu lượng qua đập tràn từ 130 - 445 m3/s và duy trì phát tối đa 02 tổ máy với lưu lượng 265 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu từ 395 - 710 m3/s. Mực nước hạ lưu tại công trình ở cao trình 24 – 26 m, cao hơn mực nước phát điện 2 tổ máy từ 1-3m. 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân vùng hạ du, cùng với việc thực hiện nghiêm quy định xả lũ hồ chứa, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng tránh; vận động các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trực tiếp đi kiểm tra thực địa vào chiều nay (16/8), lãnh đạo huyện Yên Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nằm trong vùng hạ du tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn để cảnh báo người dân, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; đặc biệt là chủ động, linh hoạt, sẵn sàng triển khai các phương án chống úng, bảo vệ hoa màu. 

Triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông Chảy, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Chủ động phương án hỗ trợ khẩn trương di dời 2 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập lụt tại Tổ 2, thị trấn Thác Bà về nơi ở mới an toàn trong tháng 8/2024.

Huyện Yên Bình cũng đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà và đơn vị Thủy điện Thác Bà 2 phải thực hiện nghiêm quy trình xả lũ, thoát lũ nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Trong quá trỉnh xả lũ cần thường xuyên thông tin về lưu lượng nước, mức xả và có cảnh báo tới chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Thác Bà xả lũ Yên Bình

Các tin khác
Trận mưa to kéo dài hồi cuối tháng 5/2024 gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định Số: 1660/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu và miễn, giảm Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không khí lạnh khả năng xuất hiện trong từ tháng 9. Ảnh minh họa

Không khí lạnh khả năng bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ từ tháng 11. Bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể xuất hiện dồn dập, dự báo số cơn đổ bộ vào đất liền cao hơn trung bình nhiều năm.

Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả lũ vào 14h chiều nay -16/8

Hồ Thủy điện Thác Bà sẽ mở 2 cửa xả mặt vào hồi 14h00 chiều nay- 16/8 theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 6081/CĐ- BNN-ĐĐ ngày 16/8/2024.

Đường tỉnh 164 tắc hoàn toàn do 5.000m3 đất đá sạt xuống, đang được 
Công ty quản lý xây dựng đường bộ 2 khắc phục để có thể thông đường vào ngày 22/8

Do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 11 đến ngày 15/8, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 11 điểm sạt lở, trong đó có vụ sạt lở lớn gây ách tắc nghiêm trọng đường tỉnh 164 (An Bình – Lâm Giang), thuộc dốc Khe Măng, thôn Khe Trang, xã An Bình. Phía trên điểm sạt lở hiện tồn tại "túi" bùn khoảng 100 nghìn m3 vẫn đang tiếp tục trôi xuống đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục