Lũ quét kinh hoàng ở Lào Cai: Tìm thấy 18 thi thể, còn 77 người mất tích

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2024 | 10:49:30 AM

Vụ lũ quét, sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, theo thông tin từ chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại đã xác định có 37 hộ gia đình với tổng cộng 158 khẩu bị ảnh hưởng.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Có 18 nạn nhân đã tìm thấy thi thể. 17 người đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, phần lớn đều trong trạng thái đa chấn thương. Do tình trạng diễn biến nặng nên ngay trong đêm đã có 5 trường hợp phải chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. 48 người đã xác nhận an toàn, hiện vẫn còn 77 người đang mất tích.

Từ chiều và đêm qua, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai và 3 kíp cấp cứu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng đã tới Bảo Yên để hỗ trợ cứu nạn.

Còn Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên đã cử 1 kíp y, bác sĩ tiếp cận hiện trường sạt lở để cấp cứu tại chỗ trước khi đưa các nạn nhân về trung tâm huyện điều trị.

Ngay trong đêm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã có mặt tại Bệnh viện huyện Bảo Yên, thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Sau đó tổ chức họp khẩn trong đêm, chỉ đạo cho thành lập Trung tâm chỉ huy tiền phương để ngay 5h sáng nay sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức khắc phục.

Được biết, trong ngày hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cũng có kế hoạch tới Bảo Yên.

Hiện nay, công tác khắc phục đang gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt về hạ tầng khi các tuyến đường đều bị mưa lũ tàn phá nặng nề. Suốt đêm qua, các lực lượng ngoài khẩn trương cố gắng cứu hộ, cứu nạn, còn phải nỗ lực thông đường, mở các tuyến đường cứu hộ từ thành phố Lào Cai tới trung tâm huyện Bảo Yên, và từ trung tâm huyện này tới hiện trường sạt lở để thuận lợi cho các phương tiện và lực lượng tiếp cận chi viện.

Ngoài ra, tại nơi xảy ra sạt lở vẫn mất điện, mất sóng viễn thông, các điều kiện hạ tầng khác đều rất hạn chế khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp vô vàn khó khăn. Trước đó, sóng viễn thông cũng đứt đoạn trong nhiều giờ, rất may đêm qua Viettel đã hỗ trợ phát được sóng tới thôn Làng Nủ để thuận lợi cho việc chỉ huy, liên lạc.
lu quet kinh hoang o lao cai tim thay 18 thi the, con 77 nguoi mat tich hinh anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bàn phương án khắc phục với lãnh đạo địa phương và ngành y tế

Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ngay sau vụ sạt lở xảy ra, Lào Cai đã báo cáo tới Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Quân khu 2, đồng thời đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ. Trong ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều lực lượng chuyên nghiệp vào hỗ trợ, do đó cần thiết nhất phải làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng, tính toán phân bổ, bố trí nhân lực phù hợp.

Bên cạnh đó, do thời tiết diễn biến hết sức bất thường, nguy cơ sạt lở, lũ quét bất ngờ luôn thường trực nên việc dự báo thời tiết, đánh giá thực địa đặc biệt quan trọng để tổ chức, triển khai lực lượng hiệu quả.

"Đây là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với tỉnh Lào Cai”, ông Trịnh Xuân Trường cho biết.

Các tin khác
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực sạt lở tại Km2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái

Kiểm tra thực địa điểm sạt lở đất tại khu vực Km 2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn cần đảm bảo an toàn cao. Cùng đó, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, bố trí đến nơi ở an toàn, ổn định trong thời gian sớm nhất.

Các lực lượng được huy động để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, tính đến ngày 11/9, bão số 3 đã gây ra thiệt hại to lớn cho người dân trên địa bàn.

Nước sông Hồng dâng cao ngập khu vực bờ vở dọc sông Hồng qua địa bàn các phường ven sông Hồng thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Tây Hồ...

Theo bản tin lũ trên các sông Bắc Bộ mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang lên có khả năng đạt đỉnh vào trưa nay ở mức trên báo động 2.

Hồ Thác Bà.

Sáng 11/9, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết, lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm xuống đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục