Tổ công tác của tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2024 | 8:55:38 PM

YênBái - Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thành lập đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, trưa 11/9, Tổ công tác số 3 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại huyện Lục Yên.

Cùng dự có các đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, đến trưa 11/9, mưa lớn, sạt lở đất khiến 12 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương ở các xã: Minh Xuân, Động Quan, Liễu Đô, Tân Phượng. 

Có 246 nhà bị thiệt hại, trong đó sập đổ hoàn toàn 62 nhà, bị hư hỏng nặng 23 nhà, 152 nhà sạt ta luy dương ảnh hưởng đến nhà ở và bếp, 14 nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng dưới 30%. Huyện Lục Yên đã tổ chức di dời 2.027 hộ với 7.282 khẩu có nhà ở sạt lở ta luy dương và ngập lụt đến nơi an toàn.

Nước sông, suối dâng cao khiến trên 411 ha lúa, hơn 152 ngô; 15 ha rau màu các loại; 26 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy, vùi lấp, cuốn trôi. Gần 54 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt; sạt lở cũng vùi lấp hơn 400 gia cầm, gia súc.

Toàn huyện có 178 điểm sạt lở, 62 điểm ngập lụt trên tuyến giao thông quốc lộ 70, tỉnh lộ 170, 171 và các tuyến đường liên xã; 122 điểm sạt lở tại các tuyến đường trục thôn, nhiều điểm giao thông không đi lại được, gây cô lập nhiều thôn trên địa bàn các xã. 

Về thông tin liên lạc có 33 cột bê tông bị gãy đổ, đứt 1.000 mét cáp ứng cứu, 1 cột cao 42 mét bị nghiêng đổ, 3 trạm BTS bị hỏng, 7 xã mất điện.

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh đề nghị huyện Lục Yên sớm ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng; tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, thực hiện di dời ngay đến nơi an toàn; chủ động rà soát, có phương án kế hoạch bố trí đất tái định cư cho người dân ở những vùng nguy hiểm; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân; khôi phục sản xuất nông nghiệp; tiếp nhận, tổ chức phân bổ nguồn cứu trợ cho người dân đầy đủ, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn huyện. Đặc biệt, huyện đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn… 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Lục Yên tiếp tục quan tâm làm tốt làm tốt hơn nữa công tác khắc phục hậu quả; phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái tiếp tục động viên khích lệ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Huyền cần thông báo địa điểm, đầu mối liên hệ tiếp nhận và phân bố kịp thời đầy đủ, đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai; thực hiện nhanh chóng, kịp thời chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại.Quan tâm tuyên truyền người dân nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động và kiên quyết di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản. 

Huyện cần tập trung huy động máy móc, nhân lực tối đa để sạt gạt đất đá sạt lở trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo thông xe đến trung tâm các xã; tập trung khắc phục các công trình công cộng của Nhà nước bị thiệt hại, đặc biệt là trường học, trụ sở, trạm y tế để học sinh nhanh chóng trở lại trường; quan tâm hỗ trợ cây con giống giúp người dân phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Tập trung cao độ đảm bảo thông tin liên lạc; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng nhà cửa; bố trí quỹ đất tái định cư cho hộ gia đình bị sạt lở đất, ở vùng nguy hiểm. Tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sở Giao thông vận tải nhanh chóng khắc phục tuyến đường do quản lý, đảm bảo thông xe các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; hỗ trợ kỹ thuật cho huyện để khắc phục các tuyến đường liên xã, liên thôn; cắm biển cảnh báo, thước đo mực nước tại các ngầm tràn, những tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt; 

Ngành điện tập trung khắc phục các sự cố, nhanh chóng cấp điện cho các xã, đảm bảo an toàn khi đóng điện. Sở Thông tin  - Truyền thông đặc biệt quan tâm đảm bảo thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai, mưa lũ. Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ngay sau cuộc họp, Tổ công tác số 3 của tỉnh đã chia thành 3 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số xã trên địa bàn huyện Lục Yên.

Đức Toàn

Tags Tổ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai huyện Lục Yên

Các tin khác
Người Hà Nội bơi xuống trong nước lũ ở sông Hồng để vớt tài sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 93 về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ, nhất là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo huyện Sơn Dương đi kiểm tra tình hình đê sông Lô. Ảnh minh họa

Trước thông tin về việc Trung Quốc chuẩn bị xả lũ đập thủy điện Ma Lù Thàng (thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thượng nguồn sông Lô), Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tỉnh Vân Nam.

Chiều 11/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cũng như với Trấn Yên, đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 2 ngày qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại thiên tai tại thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước chỉ đạo công tác khắc phục hệ thống giao thông ở Lục Yên bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Yên Bái trong hôm nay tuy cơ bản giảm tình trạng ngập úng song lại gia tăng các vị trí sạt lở. Điển hình như: quốc lộ 32 sạt lở taluy dương tới 165 vị trí, quốc lộ 37 là 10 vị trí...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục