Yên Bình khẩn trương vệ sinh môi trường sau lũ

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2024 | 7:36:07 AM

YênBái - Ngay sau khi bão số 3 đi qua và nước xả lũ của Nhà máy thủy điện Thác Bà rút, huyện Yên Bình tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương huy động dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.


Vĩnh Kiên là một trong những xã của huyện Yên Bình bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 và việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Thác Bà nhưng ngay sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động các lực lượng ‘4 tại chỗ” cùng người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tại các thôn, bản, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung huy động lực lượng vũ trang (quân đội, công an, dân quân tự vệ) đến để hỗ trợ người dân.


Lực lượng vũ trang giúp Công ty TNHH Tài Thảo khắc phục hậu quả để sớm trở lại sản xuất.

Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến gỗ ván bóc, Công ty TNHH Tài Thảo có diện tích nhà xưởng rộng và rất nhiều trang thiết bị máy móc nên khi nước Nhà máy Thủy điện Thác Bà xả lũ, nước dâng nhanh khiến doanh nghiệp này không kịp trở tay. Nhiều hàng hóa, nhà xưởng và thiết bị máy móc bị ngập và lũ cuốn trôi, với giá trị tài sản thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Để giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả, xã Vĩnh Kiên đã huy động lực lượng quân đội đến hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, các phương tiện máy móc, dọn dẹp giúp doanh nghiệp sớm có thể quay lại sản xuất.


Người dân chủ động dọn dẹp nhà cửa, tài sản để sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Cùng với các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nhân dân trong thôn, bản và đoàn viên thanh niên của các xã lân cận như Vũ Linh, Bạch Hà… cũng đã đến hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người của Vĩnh Kiên dọn dẹp bùn đất.


Lực lương ĐVTN các xã lân cận giúp người dân xã Vinh Kiên dọn dẹp nhà cửa.

Sau bão số 3 đi qua và nước lũ của Nhà máy thủy điện Thác Bà rút, thị trấn Thác Bà cũng đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung nhân lực, thiết bị tại chỗ để khẩn trương  dọn dẹp, vệ sinh môi trường; chủ động, linh hoạt trong công tác cấp phát thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực bị chia cắt bởi nước lũ, khu vực không có điện, nước sạch sinh hoạt đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

Tuy nhiên, nước sông Chảy đang dâng cao, chảy xiết, vào rạng sáng ngày 14/9 đã khiến 5 ngôi nhà vừa ở vừa kết hợp kinh doanh nằm sát nhau thuộc khu vực tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà bị sạt, trôi xuống sông Chảy, may mắn người dân đã kịp di tản nên không có thiệt hại về người.

Bước đầu thống kê còn khoảng 30 - 40 hộ có nguy cơ sạt lở tiếp do bờ sông bị xói mòn. Do vậy, thị trấn Thác Bà vẫn đang tiếp tục tuyên truyền vận động, di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực này đến nơi an toàn.  

Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, xã hội, ngay sau khi nước rút, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cũng đã huy động toàn bộ cán bộ y, bác sỹ của Trung tâm phối hợp với cán bộ các trạm y tế xã, phòng khám khu vực triển khai phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ số thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng gương dậy vươn lên mạnh mẽ sau lũ sẽ giúp người dân vùng lũ của huyện Yên Bình sớm ổn định cuộc sống mới.

Đức Toàn 

   


Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ chung sức dọn dẹp bùn đất tại thành phố Yên Bái.

Để thành phố Yên Bái sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 3, sau khi nước rút, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, các lực lượng thuộc Quân khu 2 đã không kể ngày đêm cào bùn, vét đất khắp tuyến đường các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh; tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục thiên tai trên địa bàn thành phố Yên Bái

Có lẽ chưa bao giờ, Yên Bái phải chịu một đợt thiên tai khủng khiếp đến thế. Hoàn lưu của cơn bão số 3 đã gây ngập lụt trên diện rộng khi mực nước sông Hồng đạt đỉnh ở cao nhất từ trước đến nay 35,73 m, trên báo động 3 là 3,73m (trên mức lũ lịch sử năm 1968 là 34,42m). Sạt lở đất liên tiếp xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng, mất nhà cửa, nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn; nhiều công trình công cộng, đê điều, cầu cống bị phá hủy, hư hỏng nặng. Ước giá trị thiệt hại khoảng 4.635 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xả lũ từ 9h ngày 15/9/2024.

Ngày 15/9, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà bắt đầu tăng cửa xả lũ qua đập công trình Thủy điện Thác Bà, lưu lượng qua đập tràn 1.280m3/s; tổng lưu lượng nước xả và phát qua 2 tổ máy xuống hạ lưu 1.550m3/s. Mực nước hạ lưu sẽ tăng lên từ 2m đến 3m so với thời điểm hiện tại.

Sáng nay – 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 26 tỉnh, thành phía Bắc địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) về tình hình hậu quả, thiệt hại do bão và hoàn lưu bão; triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục