Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 tích cực hỗ trợ người dân vùng lũ Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2024 | 4:27:20 PM

YênBái - Nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Yên Bái, Quân khu 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị trực thuộc, huy động tối đa nhân lực, vật lực tham gia hỗ trợ nhân dân, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng lũ Yên Bái đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, thắm tình quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình ông Hoàng Văn Bình .
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình ông Hoàng Văn Bình .

Vẫn đang cố gắng triển khai lực lượng tiếp cận dần dần toàn bộ tuyến đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái, Trung tá Hoàng Văn Giang - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 rất vui khi hôm nay (16/9), các cháu, các em học sinh đã đến trường và được học trong điều kiện an toàn, sạch sẽ nhất có thể. 

Thiếu tá Giang chia sẻ: "Để học sinh có thể đến trường trong sáng nay, đơn vị chúng tôi đã huy động toàn thể lực lượng tập trung dọn dẹp toàn bộ hệ thống lớp học bị ngập lụt, vệ sinh bàn ghế, các công trình phụ trợ và sân chơi của các nhà trường. Trong quá trình triển khai công việc, chúng tôi luôn nhận được sự đón tiếp, động viên kịp thời của nhân dân và các đoàn thiện nguyện. Họ mang đồ ăn, thức uống và luôn cố gắng động viên bộ đội để giúp học sinh nhanh chóng được tới trường. Các cháu đến trường rồi, chúng tôi rất vui vì góp một phần công sức trong đó”. 

Khối lượng công việc cần dọn dẹp tại khu vực thành phố Yên Bái còn rất lớn nhưng với quyết tâm toàn lực lượng, Trung đoàn 148 thường xuyên giao ban cùng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái vào mỗi buổi sáng sớm để thống nhất các nội dung, kế hoạch, vị trí triển khai công việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ được giao để sớm tiếp nhận nhiệm vụ, vị trí mới. Mỗi cán bộ đều "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” tích cực dọn dẹp rác thải, bùn đất để thành phố Yên Bái sớm trở lại nhịp sống bình thường”.  


Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 tham gia dọn vệ sinh đường ngõ, xóm tại thành phố Yên Bái trong ngày 16/9.

Tính đến nay, Quân khu 2 đã cử trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại các huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Cụ thể, Quân khu đã cử trên 575 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 297, Sư đoàn 355 và Sư đoàn 316 tham gia khắc phục hậu quả bão lũ tại thành phố Yên Bái; 199 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 168 và Lữ đoàn 604 tham gia tại huyện Lục Yên và 232 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 543, Sư đoàn 316 tham gia tại vùng lũ Trấn Yên. 

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 đã đưa hàng nghìn lượt người dân đến khu vực an toàn trong thời điểm ngập lụt; hỗ trợ vận chuyển đồ gia dụng và hàng cứu trợ cho nhân dân; tham gia di dời hàng trăm nghìn mét khối bùn đất và tham gia vệ sinh các công trình công cộng trên địa bàn huyện Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. 

Tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 còn tích cực tham gia hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 đã thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Văn Bình ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, huyện Trấn Yên có liệt sĩ Hoàng Ngọc Lợi hy sinh năm 1968 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 ân cần động viên, thăm hỏi, ông Hoàng Văn Bình phấn khởi: "Những ngày mưa lũ, gia đình cũng bị ngập úng nặng nề, đã được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Lúc nước rút, trở về nhà thấy thiệt hại rất nhiều về tài sản, nhà của, đàn vật nuôi..., lượng bùn đất cũng rất nhiều. Nhà neo người nên việc khắc phục gặp khó khăn, gia đình tôi lại được các đồng chí bộ đội, chính quyền xã đến hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nên sớm ổn định cuộc sống trở lại. Hôm nay, được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 đến thăm hỏi, động viên nên gia đình rất vui, xúc động và hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm tái thiết kinh tế gia đình”. 

Cơn bão số 3 đã đi qua nhưng hậu quả để lại còn rất nặng nề. Bởi thế, các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 vẫn đang chủ động phối hợp với chính quyền địa phương của tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, nắm bắt mọi diễn biến sau mưa lũ. Đặc biệt, tập trung nhân lực, vật lực tham gia gia cố, chằng buộc hệ thống doanh trại; bảo đảm an toàn cho bộ đội, vũ khí trang bị, phương tiện và tích cực giúp nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 

Hoài Văn

Tags Quân khu 2 Trung đoàn 148 Sư đoàn 316 Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Các tin khác
Người dân cuốc bộ, băng rừng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân Tân Phượng trong những ngày bị cô lập

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề đối với xã vùng cao Tân Phượng, Lục Yên, Yên Bái. Mưa lũ, sạt lở núi đã làm 2 người ở thôn Khe Bín thiệt mạng, 16 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, 6 nhà bị sạt taluy, tuyến đường giao thông từ Lâm Thượng lên Tân Phượng bị ách tắc nghiêm trọng, Tân Phượng bị cô lập. Địa phương vùng cao này đã phát huy cao độ phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả thiên tai.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện gửi các bộ ngành, địa phương để ứng phó.

Hiện trường vụ sạt lở ta luy dương khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương vào lúc 3h ngày 10/9, tại Km 284, quốc lộ 37, thuộc địa phận thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Nghiên cứu địa tin học vừa phát đi thông báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Yên Bái.

QL3B bị sụt gây ách tắc giao thông.

Trong những ngày vừa qua, Bộ Giao thông bận tải đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3 gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục