Yên Bái khẩn trương khắc phục công trình thủy lợi hư hỏng sau bão lũ

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/9/2024 | 7:44:19 AM

YênBái - Bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão đã làm hư hại tới 410 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp thời gian tới, các địa phương, đơn vị thủy nông đang tập trung cao độ nhân lực, máy móc nhanh chóng khắc phục các công trình nhằm sớm giúp người dân ổn định sản xuất.

Công ty TNHH Tân Phú huy động phương tiện, máy móc khơi thông hệ thống kênh mương bị vùi lấp giúp người dân ổn định sản xuất.
Công ty TNHH Tân Phú huy động phương tiện, máy móc khơi thông hệ thống kênh mương bị vùi lấp giúp người dân ổn định sản xuất.


Tuyến mương Đát Lòng Mo là tuyến mương chính của xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên phục vụ tưới tiêu cho trên 40 ha cây trồng của xã. Tuy nhiên, mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở ta luy dương với khối lượng rất lớn đất, đá rơi xuống lòng mương gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân. 

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Báo Đáp cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã có 11 công trình thủy lợi. Cơn bão số 3 đã làm hư hại một số công trình, trong đó có công trình Đát Lòng Mo, Trạm bơm điện và Đập thôn 9. UBND xã đã kịp thời thông báo cho người dân được biết để tránh không đi qua những nơi sạt lở đồng thời thông báo tình hình cho Công ty TNHH Tân Phú. 

Sau khi nắm tình hình, Công ty TNHH Tân Phú đã tiến hành xử lý sự cố Đập thôn 9; đào xúc đất đá do sạt lở vùi lấp kênh dẫn công trình Đát Lòng Mo và sửa chữa, thay thế thiết bị điện, động cơ điện của Trạm bơm điện bị ngập nước để kịp thời phục vụ việc tưới tiêu cho bà con nhân dân trong xã, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Với tinh thần khẩn trương nhất, hàng trăm cán bộ, công nhân Công ty TNHH Tân Phú đã tiến hành kiểm tra, rà soát số công trình thủy lợi bị hư hỏng. Đồng thời phối hợp chính quyền các địa phương tập trung nhân lực tổ chức khắc phục với hàng loạt các  hoạt động được triển khai khẩn trương như: tổ chức nạo vét, đắp sửa tạm thời bằng đất đối với các công trình kênh mương, trạm bơm, trục tiêu,  rà soát, gia cố các đoạn đê kè xung yếu, hư hỏng, sạt trượt… 

Ông Lý Xuân Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú cho biết: Để đảm bảo kịp thời nước tưới cho sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2024, Công ty đã chủ động khắc phục sửa chữa ngay các công trình thủy lợi bị thiệt hại, hư hỏng như: nạo vét kênh dẫn bị bồi lấp; đắp lại đập đầu mối tạm bị trôi; sửa chữa, thay thế thiết bị điện, động cơ điện của các trạm bơm điện bị ngập nước…

"Đối với những công trình bị hư hỏng lớn cần sự đầu tư của Nhà nước để sớm khắc phục đảm bảo cung cấp nước cho cây trồng, vật nuôi, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án xử lý hiệu quả. Bố trí kinh phí sửa chữa các công trình bị hư hỏng, trước mắt bố trí số kinh phí hơn 10 tỷ đồng mà Công ty đã bỏ ra để sửa chữa các công trình bước đầu đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất” - ông Bính thông tin.

Bảo số 3 và hoàn lưu bão vừa qua không chỉ gây hư hỏng hàng chục công trình nước sạch mà khiến hàng trăm tuyến kênh mương, hồ đập thủy lợi trên địa bàn bị vùi lấp, hư hỏng. Cùng với đó, hàng ngàn héc ta đất canh tác vụ mùa không thể tiêu nước bởi hệ thống kênh mương bị hư hỏng, phù sa bồi lấp khiến người dân không khỏi lo lắng. Thống kê của Công ty TNHH Tân Phú tính đến ngày 19/9, toàn tỉnh có 410 công trình thủy lợi bị thiệt hại, ước tính kinh phí sửa chữa, khôi phục, gia cố khắc phục thiệt hại trên 154,9 tỷ đồng. 

Để khắc phục hậu quả ảnh hưởng của cơn bão số 3, sớm ổn định sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đã sớm có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH Tân Phú khẩn trương bố trí nhân lực kiểm tra rà soát tổng thể các công trình thủy lợi bị hư hỏng, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện các biện pháp khắc phục ngay bước 1 đối với các công trình hư hỏng cũng như triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời các công trình lớn để đảm bảo tưới phục vụ sản xuất cuối vụ mùa và chuẩn bị tưới vụ đông năm 2024; tổng hợp các công trình cần đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để khắc phục khẩn cấp. 

Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước hồ, kịp thời phát hiện, xử lý tình huống bất thường các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nước xung yếu để bảo đảm tuyệt đối an toàn, không xả lũ đột ngột gây mất an toàn cho vùng hạ du; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; bố trí nhân lực trực tại các công trình có nguy cơ sự cố, kịp thời phát hiện xử lý tình huống bất thường bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước. 

Thông Nguyễn

Tags khẩn trương khắc phục công trình thủy lợi bão lũ bão số 3 YAGI

Các tin khác

Hôm nay – 22/9, thành phố Yên Bái đã huy động rất nhiều máy móc, nhân lực dọn bùn đất trên tuyến đường Thanh Niên, đặc biệt là khu vực trước cổng Trường Tiểu học Hồng Thái, để sáng mai, học sinh nhà trường có thể trở lại học tập bình thường kể từ khi cơn bão số 3 xảy ra ngay sau ngày khai giảng năm học mới.

Hồ công viên Yên Hòa khi lũ rút.

Trận đại hồng thủy đã đi qua thành phố Yên Bái gần 10 ngày, hiện nước đã rút, đường đã khô, cuộc sống người dân đã dần ổn định trở lại.

Hàng viện trợ được chuyển từ kho của JICA về tới sân bay quốc tế Nội Bài tối 14/9. (Ảnh: JICA)

Trước những mất mát to lớn mà bão Yagi gây ra, cộng đồng quốc tế đã thể hiện tình đoàn kết và sự quan tâm sâu sắc, đáng quý đối với Việt Nam. Không chỉ viện trợ, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nguy cơ, giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ quá trình tái thiết sau thiên tai cũng rất quan trọng, giúp Việt Nam xây dựng các chiến lược dài hạn để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm cuộc sống an toàn, bền vững cho người dân.

Trong 2 ngày, 21 – 22/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Yên Bái phối hợp cùng LĐLĐ huyện Văn Chấn tổ chức dọn vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục